19 août 2015

Từ sau cách mạng tháng Tám 1945, Việt Nam bước vào một thảm kịch



Trần Quang Thành




70 năm trước đây, lợi dung vào long yêu nước, khát khao độc lập, tự do, hạnh phúc của đồng bào mình, những người cộng sản Việt Nam đã cướp được  chính quyề và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời ngày 2/9/1945


Thay vì tìm con đường mưu cầu hạnh phúc cho dân, cộng sản Việt Nam đã cam chịu làm tay sai cho Đệ tam quốc tế, lấy chuyên chính vô sản để cai trị đất nước. Hy sinh quyền lợi của dân tôc để phục vụ Quốc tế vô sản. Và từ đó Việt Nam bước vào thảm họa của chủ nghĩa cộng sản
Từ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã có đôi lời suy ngẫm về cách mạng tháng Tám qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.
Nội dung như sau – Mời quí vị  theo dõi