05 octobre 2015

Việt Nam có thêm 2 Đại tướng và 4 Thứ trưởng Quốc phòng



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và 2 Đại tướng Ngô Xuân Lịch ; Đỗ Bá Tỵ (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Hôm nay, ngày 5/10  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho ​ông Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.



Theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được thông qua cuối năm 2014i, ba vị trí trong quân đội được mang hàm đại tướng là bộ trưởng quốc phòng, tổng tham mưu trưởng và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. 

Tước đó, theo quyết định ký hôm 02/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngđã bổ nhiệm thêm 4 thứ trưởng quốc phòng, đưa tổng số từ 6 lên 10.
4 thứ trưởng mới là các ông Lê Chiêm, Võ Trọng Việt, Bế Xuân Trường và Trần Đơn
Cả 4 ông đều là trung tướng và ủy viên trung ương Đảng.
2 ông Chiêm và Trường hiện là Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, ông Việt là Tư lệnh Bộ đội biên phòng và ông Đơn là Tư lệnh quân khu 7.

Nguồn : Tiếng Dân