12 mars 2016

Phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Viết Dũng

Trần Quang Thành



Sáng ngày 11 Tháng Ba 2016, Tòa án Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử anh Nguyễn Viết Dũng về cái goi là tội “gây rối trật tự công cộng”. Theo điều 245 bộ luật hình sự.



Nguyễn Viết Dũng là Facebooker Dũng Phi Hổ, sinh năm 1986, quê ở Nghệ An.
Ngày 12 Tháng Tư 2015, anh Dũng bị bắt khi đang ngồi nghỉ trong quán sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh tại Hà Nội. Mọi người cho rằng anh bị bắt là do mặc bộ quân phục Việt Nam Cộng Hòa.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14 Tháng Mười Hai 2015, Tòa án quận Hoàn Kiếm tuyên phạt anh Nguyễn Viết Dũng 15 tháng tù giam.
Trong phiên tòa phúc thẩm sáng nay, 11 Tháng Ba 2016, hai luật sư Nguyễn Khả Thành và Võ An Đôn tiếp tục bào chữa cho anh Nguyễn Viết Dũng. Tuy nhiên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt anh Nguyễn Viết Dũng 12 tháng tù giam, giảm 3 tháng so với án sơ thẩm. Như vậy còn đúng 1 tháng nữa vào ngày 12 Tháng Tư 2016, Nguyễn Viết Dũng sẽ mãn hạn tù.
Trước cửa trụ sở Tòa án Hà Nội số 43 phố Hai Bà Trưng hôm nay, ngoài những người thân của anh Dũng còn có hàng trăm dân oan và những người quan tâm đã có mặt đồng hành cùng Dũng Phi Hổ.

APHIHO2
APHIHO3

Từ Hà Nội luật sư Võ An Đôn đã kể lại vài nét về phiên tòa qua phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành với nội dung như sau: