08 avril 2016

Chính phủ Việt Nam ngưng hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc


Đường ống số 1 hoàn thành năm 2009, sau 6 năm, ống đã bị vỡ 17 lần khiến cuộc sống của khoảng 70.000 hộ dân thuộc 6 quận nội thành Hà Nội thường xuyên bị ảnh hưởng.


Ngay trước khi nhậm chức thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc hôm qua đã đồng ý với kiến nghị của chính quyền Hà Nội về việc dừng ký kết hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc cho dự án đường nước sông Đà 2 sau khi vấp phải phản đối của dư luận.



Ông Phúc đã yêu cầu các cơ quan liên quan chỉ đạo công ty xây dựng Vinaconex dừng ký hợp đồng với nhà thầu Tân Hưng cung cấp vật tư ống gang dẻo cho dự án để nghiên cứu, đánh giá kỹ các vấn đề liên quan.

Quyết định được đưa ra sau khi dư luận bày tỏ quan ngại về chất lượng của đường ống nước của nhà thầu tới từ nước láng giềng của Việt Nam, sau khi tuyến đường nước quan trọng từng gặp phải nhiều sự cố trong thời gian qua.

Trước đó, theo báo chí Việt Nam, công ty Tân Hưng đã trúng thầu với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt.

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà cho gần 200.000 hộ dân dọc chuỗi đô thị từ Sơn Tây đến Hà Đông được khởi công năm 2004 và chia thành hai giai đoạn.

Đường ống số 1 hoàn thành năm 2009, và sau 6 năm, ống đã bị vỡ 17 lần khiến cuộc sống của khoảng 70.000 hộ dân thuộc 6 quận nội thành Hà Nội thường xuyên bị ảnh hưởng.

Giai đoạn hai của dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vay ngân hàng thương mại. Thời gian thi công dự kiến trong 48 tháng.

Sau khi hoàn thành, tuyến ống có tổng chiều dài 47,6 km nâng công suất cấp nước lên gấp đôi so với giai đoạn một.
 
Theo VOV, VnExpress