16 avril 2016

Mặc dù nhận được 100% sự ủng hộ của cử tri, nhà báo Trần Đăng Tuấn bị loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội


Tổng hợp Dân Trí/Lao Động/GDVN/Soha
 
Ông Trần Đăng Tuấn trượt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội sau vòng hiệp thương thứ 3 là kết quả bất ngờ.

 
 Vòng hiệp thương cuối cùng tổ chức tại Hà Nội sáng 15/4 đã công bố kết quả cho thấy chỉ 2 người tự ứng cử có tên trong danh sách bầu cử Đại biểu Quốc hội.


Hai người tự ứng cử có tên trong danh sách bầu cử Đại biểu Quốc hội là GS.TS Nguyễn Hữu Ninh - Thỉnh giảng Đại học San Diego State (Hoa Kỳ); Giáo sư danh dự Đại học Pecs (Hungary) và Đại học Nguyễn Tất Thành.

Ông Nguyễn Hữu Ninh là người làm nghiên cứu môi trường biến đổi khí hậu và tư vấn chính sách, Chủ tịch hội đồng quản lý Trung tâm nghiên cứu Giáo dục môi trường và phát triển thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.  

Người còn lại là Tiến sĩ y khoa Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện huyết học và truyền máu Trung ương.

Như vậy là ông Trần Đăng Tuấn không có tên trong danh sách bầu cử cuối cùng chốt lại sáng nay cùng với 45 người tự ứng cử.

Việc ông Trần Đăng Tuấn rớt khỏi danh sách sau vòng hiệp thương cuối cùng là một kết quả khá bất ngờ, bởi vì ông nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân ngay từ khi quyết định ra ứng cử đại biểu quốc hội.

Ngày 9/4, tại hội nghị cử tri ở nơi cư trú (khu dân cư tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), ông Trần Đăng Tuấn nhận được 100% sự ủng hộ của cử tri.

Dù không còn tham gia công tác tại VTV, ông Trần Đăng Tuấn vẫn có rất nhiều hoạt động xã hội thiết thực, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp trong xã hội. Nổi bật trong số đó là các hoạt động dành cho học trò nghèo vùng cao.

Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, đánh giá: "Những trường hợp có tấm lòng với người dân, có trách nhiệm với xã hội, có năng lực thì chẳng có lý do gì không bầu. Tôi có nói rằng, nếu anh Trần Đăng Tuấn mà ứng cử ở khu vực tôi ở thì chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu cho anh ấy".
 
 
Nhà báo Trần Đăng Tuấn nói về việc bị loại: Tôi hiểu họ khó hơn tôi 
Ông Trần Đăng Tuấn với các học trò miền núi sáng nay, khi ông bị loại khỏi danh sách ứng viên ĐBQH (Ảnh: CTV CCT)
 

“Tôi hiểu họ khó hơn tôi”- ông Trần Đăng Tuấn trả lời Lao động trước thông tin bị loại khỏi danh sách ứng viên ĐBQH.  

Trong khi hội nghị Hiệp thương diễn ra, ông Trần Đăng Tuấn đang cùng với các tình nguyện viên Quỹ trò nghèo vùng cao khảo sát xây trường học cho học sinh ở Tuần Giáo - Điện Biên, một khu vực “sóng điện thoại rất chập chờn”.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn cho biết, ông không ngạc nhiên khi nghe tin mình bị loại khỏi danh sách ứng viên ĐBQH khóa XIV.

Qua Lao động, ông gửi lời cảm ơn những thành viên trong hội nghị hiệp thương đã ủng hộ ông. Cảm ơn các cử tri tại nơi công tác, nơi cư trú và nhiều nơi khác qua các kênh khác nhau, nhất là qua mạng xã hội đã nhiệt tình ủng hộ.

“Tôi không bình luận về kết quả hiệp thương- ông Tuấn nói. Họ có trách nhiệm với cử tri của họ, tôi có suy nghĩ và trách nhiệm của tôi. Tôi nghĩ họ khó hơn tôi”.

Tại các hội nghị lấy tín nhiệm cử tri nơi công tác và nơi cư trú, ông Trần Đăng Tuấn đều đạt 100% kết quả tín nhiệm.

Ông Trần Đăng Tuấn hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ trò nghèo vùng cao với các hoạt động từ thiện khắp các tỉnh miền núi. Ông cũng từng 2 lần lên tiếng phản đối vụ Hà Nội đốn hạ 6.700 cây xanh.

 

Bị loại, ông Trần Đăng Tuấn "cảm thấy bình thường"

Bị loại, ông Trần Đăng Tuấn "cảm thấy bình thường"
0

Ông Trần Đăng Tuấn đã nói như vậy ngay sau khi được chúng tôi thông tin về việc ông bị loại khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa 14 tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 của Hà Nội. 

Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi nhận được thông tin bị loại khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa 14 tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Hà Nội, ông Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho hay:

“Tạm thời tôi cũng không bình luận gì về chuyện này nhưng tôi cảm thấy bình thường”.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh: “Thực sự ra tôi làm những cái gì cảm thấy đúng còn họ là các thành viên trong Hội nghị Hiệp thương này có trách nhiệm phải làm cái gì đúng để phản ánh cho ý kiến của toàn xã hội cũng như cử tri.

Tôi chịu trách nhiệm về quyết định ra tự ứng cử của mình còn họ chịu trách nhiệm trước chuyện chấp nhận ai và không chấp nhận ai vào danh sách ứng cử để cử tri bỏ phiếu. Đó là trách nhiệm của họ chứ không phải việc của tôi.

Tôi hiểu là họ khó hơn tôi”.

Người sáng lập chương trình Cơm có thịt cũng bày tỏ, việc ông có được tham dự vào ứng cử ĐBQH hay không cũng không ảnh hưởng đến các kế hoạch, quyết tâm ở các công việc mà ông đang thực hiện.

Chẳng qua là nếu được tham dự thì có thể có điều kiện để làm các việc mà tôi đang thực hiện tốt hơn còn không thì không có được như thế. Nhưng cũng chẳng sao cả và cũng không ảnh hưởng gì”, ông Tuấn nói thêm.

Nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cũng cho biết thêm, hiện ông đang ở Điện Biên và tiếp tục thực hiện các chương trình từ thiện của mình dành cho trẻ em vùng cao.

Ông Trần Đăng Tuấn sinh năm 1957 tại Nam Định và từng có hơn 20 năm công tác tại Đài truyền hình Việt Nam.

Ông được xem là người có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 1996 - 2000 và 2001 - 2010. Ông cũng là một trong những người xây dựng kênh VTV3 từ năm 1996.

Tháng 8/2010, ông gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin chuyển công tác khỏi VTV. Đến tháng 11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cho ông thôi chức Phó Tổng giám đốc VTV.

Sau đó, ông chuyển về làm việc tại Trung tâm sản xuất phim truyền hình. Từ năm 2011, ông là Tổng giám đốc Truyền hình An Viên (AVG).

Sau khi rời VTV, ông Tuấn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện giúp trẻ em vùng cao tới trường thông qua chương trình "Cơm có thịt" từ năm 2012 

Một số ý kiến độc giả

 -    Ông Tuấn bị gạch là phải rồi. Ai bảo ông ấy tốt quá lại Lương thiện, Suốt ngày trăn trở lo cho đồng bào vùng cao có đủ no, đủ ấm k. Đã thế lại hay đụng vào những vấn đề nóng hổi mà xã hội đang nhức nhối. Xã hội k cần những ng hiền tài nhé  

-     Vụ cây xanh chặt chỉ có bác tuấn lên tiếng đầu tiên , thử hỏi trong 38 ông bà trúng cử này , có ai mở mồm lên tiếng , nói chung là ai ứng cử có danh sách hết cả rồi , bác tuấn mà làm có mà mấy ông bộ trưởng các ban ngành có nước đeo mo vào mặt .

        -     Không nằm trong danh sách được quy hoạch thì có giỏi mấy có tốt mấy hay có được người dân địa phương mình tín nhiệm cao mấy cũng khó có thể lọt qua được cái sàng "Hội nghị Hiệp thương tài tình" kia

       -  Kỳ tới mong ông Tuấn nên đòi hỏi phải tổ chức Hội Nghị Hiệp Thương  trước khi họp Tổ dân phố nhé.

  

Danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV của TP Hà Nội:

36 người được giới thiệu ứng cử:

1. Hoàng Trung Hải, Bí thư thành ủy TP Hà Nội

2. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

3. Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

4. Bùi Huyền Mai, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

5. Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

6. Bạch Tố Uyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ba Trại, Ba Vì

7. Nguyễn Doãn Anh, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô

8. Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn Công an TP Hà Nội

9. Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

10. Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân Hà Nội

11. Đào Tú Hoa, trưởng phòng tổ chức cán bộ, Tòa án Nhân dân Hà Nội

12. Phan Thanh Chung, Chủ tịch Công đoàn, Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

13. Phạm Quang Thanh, Tổng giám đốc Tổng Công ty du lịch Hà Nội

14. Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam

15. Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP công thương

16. Nguyễn Phi Thường, Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội

17. Phạm Xuân Anh, Hiệu phó ĐH Xây dựng

18. Hoàng Văn Cường, Hiệu phó ĐH Kinh tế Quốc dân

19. Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

20. Lê Quân, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

21. Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng phòng kế hoạch tài chính, ĐH Thương Mại

22. Bùi Thị An, Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội

23. Trần Danh Lợi, Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội

24. Nguyễn Thị Bích, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hà Nội

25. Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường chuyên THPT Hà Nội - Amsterdam

26. Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

27. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng tổ chức biểu diễn, Nhà hát múa rối Thăng Long

28. Lê Phương Linh, Bí thư Đoàn, Bệnh viện đa khoa Đống Đa

29. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

30. Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội

31. Nguyễn Thị Thanh, Phó giám đốc Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động số 2 Hà Nội

32. Nguyễn Quốc Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hà Nội

33. Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội

34. Trần Thị Thanh Nhàn, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Luật gia thành phố Hà Nội

35. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hà Nội

36. Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP quốc tế Sơn Hà

2 người tự ứng cử:

37. Nguyễn Hữu Ninh, GS. TS thỉnh giảng đại học San Diego State Hoa Kỳ; nghiên cứu môi trường biến đổi khí hậu và tư vấn chính sách - Chủ tịch hội đồng quản lý trung tâm nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

38. Nguyễn Anh Trí, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Đà Nẵng: 3 người tự ứng cử, chỉ 1 người đủ phiếu tán thành

Sáng 15/4, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV. Các đại biểu tại hội nghị đã thống nhất thông qua giới thiệu danh sách 8 người ở Đà Nẵng ứng cử ĐBQH. Đà Nẵng đang chờ Trung ương gửi về 2 ứng viên ĐBQH.

Thông tin từ hội nghị cho biết, từ ngày 12/4, cơ bản đã có kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và cơ quan đơn vị của 13 ứng viên ĐBQH khóa XIV ở Đà Nẵng. Theo đó, trong số 13 ứng cử viên ở Đà Nẵng, 10 ứng cử viên được giới thiệu đều nhận được 100% phiếu tán thành của cử tri. Còn lại 3 ứng cử viên tự ứng cử, chỉ có 1 người đủ số phiếu tán thành của cử tri nơi cư trú (98,33%) là ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung. Hai người còn lại không đủ 50% số phiếu tán thành của cử tri.

Thông tin từ Hội nghị hiệp thương lần ba do UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cũng cho biết, trước hội nghị hiệp thương lần ba, đã có 5 người tự nộp đơn xin rút ứng cử ĐBQH.

Danh sách 8 ứng cử viên ĐBQH khóa XIV tại Đà Nẵng:

1. Ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

2. Ông Nguyễn Bá Sơn - Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng

3. Bà Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng phòng Hành chính Sở Tư pháp

5. Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng

6. Bà Lê Thị Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

7. Bà Kiều Thị Thanh Trang - Trưởng phòng dạy nghề Sở LĐ-TB&XH TP

8. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung