02 novembre 2016

Tổng thống Philippines thả ngư dân Việt Nam

Thuyền ngư dân Việt được thả mang biển cảm ơn Tổng thống Duterte

Thuyền ngư dân Việt được thả mang biển cảm ơn Tổng thống Duterte  
 GETTY IMAGE



Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2/11 đích thân tiễn 17 ngư dân Việt Nam, được thả sau khi bị bắt vì đánh cá trái phép tại nước này.

Ông Duterte ra lệnh trả tự do cho 17 người, bị bắt từ hôm 8/9, sau khi ông thăm Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Duterte nói ông thả họ vì những ngư dân này chỉ đi vào vùng biển Philippines lúc thời tiết xấu.

Ông nói cả Philippines và Việt Nam là quốc gia nhỏ bị các nước giàu hơn "đè nén".

"Vì thế chúng tôi xem Asean là quan trọng. Láng giềng đôi khi phải làm gì đó để bảo vệ lợi ích của mình."
Tổng thống Duteret phát biểu tại buổi lễImage copyrightEPA
Image captionTổng thống Duteret phát biểu tại buổi lễ



Quyết định thả ngư dân đưa ra sau khi Tổng thống Duterte thăm Việt NamImage copyrightGETTY IMAGES
Image captionQuyết định thả ngư dân đưa ra sau khi Tổng thống Duterte thăm Việt Nam

Một con tàu của ngư dân Việt Nam, lúc rời khỏi thị trấn cảng Sual, đã mang theo biểu ngữ: "Tổng thống Duterte. Xin cảm ơn."

Cũng tại buổi lễ, ông Duterte, 71 tuổi, lại phê phán Hoa Kỳ vì Washington chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của ông, làm khoảng 3.700 người chết trong vòng bốn tháng.

Thời gian qua, ông Duterte đã tập trung thắt chặt quan hệ với các nước trong vùng, đặc biệt là Trung Quốc.Hồi tháng 10, Tổng thống Duterte đã thăm Trung Quốc.

Nguồn : BBC