06 décembre 2017

Tài xế lại dùng tiền lẻ qua trạm thu phí BOT ở Huế


(VTC News) - Tại trạm thu phí BOT Phước Tượng - Phú Gia (Thừa Thiên - Huế) đã xuất hiện tình trạng tài xế dùng tiền lẻ để trả phí đường bộ.

 
 Trạm thu phí BOT Phước Tượng - Phú Gia. (Ảnh: Hiền Nguyễn)


Trưa 5/12, Trung tá Nguyễn Viết Hoàng - Trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, đã xuất hiện tình trạng tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá nhỏ để mua vé qua trạm thu phí BOT Phước Tượng - Phú Gia (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trung tá Nguyễn Viết Hoàng cho biết, theo thông tin do phía trạm thu phí BOT Phước Tượng - Phú Gia cung cấp, hiện mới chỉ có 2 trường hợp tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm này. Đó là trường hợp một tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển Thừa Thiên - Huế và một tài xế xe 16 chỗ biển Quảng Nam.



Theo đó, vào các ngày 3 và 4/12, 2 tài xế trên đã dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng để mua vé qua trạm thu phí BOT Phước Tượng - Phú Gia. Theo lãnh đạo Công an huyện Phú Lộc, các tài xế nói trên chỉ dùng tiền lẻ làm chậm quá trình mua vé chứ không gây gổ và không gây ùn tắc giao thông. 

Trung tá Nguyễn Viết Hoàng cho biết, sau khi xảy ra tình trạng trên, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an huyện Phú Lộc đã nắm tình hình.

Ngày 5/12 hoạt động của trạm thu phí BOT Phước Tượng - Phú Gia vẫn diễn ra bình thường, không tái diễn tình trạng dùng tiền lẻ mua vé qua trạm.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một video dài chừng 10 phút ghi lại cảnh một tài xế dùng tiền lẻ trả phí đường bộ khi đi qua Trạm thu phí BOT Phước Tượng - Phú Gia.

Sáng 5/2, trả lời PV VTC News, một nhân viên đang làm việc tại Trạm thu phí BOT Phước Tượng - Phú Gia cũng xác nhận thông tin trên.

Được biết, Trạm thu phí BOT Phước Tượng - Phú Gia là nơi thu phí dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia, do Công ty cổ phần BOT Phước Tượng - Phú Gia làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư là 1.743 tỷ đồng.

Trạm này chính thức thu phí từ 0h ngày 12/8/2016. Trạm được xây dựng ở cuối thị trấn Lăng Cô, cách vị trí hầm Phú Gia rất xa khiến những phương tiện vận tải không lưu thông qua 2 hầm trên vẫn phải đóng phí.

Người dân ở thị trấn Lăng Cô từng kiến nghị về việc trạm thu phí Phước Tượng - Phú Gia đặt ở vị trí Bắc hầm Hải Vân làm ảnh hưởng đến các hộ dân chuyên tuyến cố định vào Đà Nẵng.

Sau kiến nghị của người dân, theo chủ trương của Bộ GTVT, nhà đầu tư thống nhất danh sách hơn 110 phương tiện ở Lăng Cô chỉ chạy tuyến cố định vào Đà Nẵng được miễn phí qua trạm.

Tuy nhiên, thời gian qua, những phương tiện chuyên tuyến cố định Đà Nẵng - Lăng Cô vẫn phải trả phí dù không qua hai hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia.


Nguồn: Theo VTC