04 octobre 2018

Thơ Đoàn Thuận : Đôi điều về Tứ Trụ.


1.
Tứ Trụ đang lung lay.
do thanh trừng, đổi thay
do “nội xâm”, “giặc lạ”.
Đất nước nguy từng ngày.

. 2.
Tướng công an Đại Quang
thay chân Trương Tấn Sang,
chết vì “virus hiếm”.
Trụ Chủ Tịch nứt ngang.
.
Trụ Quốc Hội, Kim Ngân
”Luật đặc khu” lần khân,
vì bị dân phản đối.
vì “giặc lạ” rình gần.

Trụ Thủ Tướng, Xuân Phúc
”kiến tạo” bằng búa liềm
Tiếng Việt hơi cà niểng
“văn hóa lạ” nổi chìm.
.

Phú Trọng dựa Cận Bình
diệt “bầy đàn” súc sinh,
theo “chủ nô” Đại Hán,
nhất thể hóa triều đình.

.

Thảo Điền, 9/2018
Đoàn Thuận