20 décembre 2018

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nghỉ hưu từ ngày 1/1/2019

Theo quyết định số 900-QĐNS/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (BCHTW Đảng) do ông Trần Quốc Vượng - Thay mặt Bộ Chính trị ký, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2019. 
 

ÔNG TRẦN QUỐC VƯỢNG CÓ QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH CHO BÀ NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM NGHỈ HƯU?

Theo quyết định số 900-QĐNS/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (BCHTW Đảng) do ông Trần Quốc Vượng - Thay mặt Bộ Chính trị ký, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2019. Về nguyên tắc, Đảng không có chức năng quản lý hành chính (Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý). Chỉ có nhà nước mới có quyền đó. Có lấn sân đến đâu thì Đảng cũng không cố quyền điều động, bổ nhiệm, quyết định cho nghỉ hưu bất cứ công chức nào trong bộ máy nhà nước. Ấy thế mà mọi việc vẫn thảnh nhiên diễn ra?


Dân Quyền



Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm sinh ngày 20/12/1958 tại Trảng Bàng, Tây Ninh, là con đầu của nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Tốt (Hai Bình).

Bà Tâm là Cử nhân Tài chính Tín dụng, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Lịch sử Đảng, trình độ Cao cấp Lý luận chính trị. Bà Quyết Tâm được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1980, khi mới 22 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Trước khi giữ vai trò đại biểu HĐND Thành phố, bà Tâm từng kinh qua nhiều vai trò từ cán bộ tuyên giáo đến lãnh đạo quận Thủ Đức, quận 9… Bắt đầu từ năm 2006 bà là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM. Từ tháng 10/2011, bà kiêm thêm chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM.

Quá trình công tác tại HĐND TP.HCM, bà Quyết Tâm nổi tiếng với các phát ngôn “gây sốc”, các quyết định gây tranh cãi. Đặc biệt, với những lùm xùm sai phạm và giải quyết hậu quả sai phạm tại quy hoạch Đô thị mới Thủ Thiêm nổi tiếng, bà Quyết Tâm có nhiều phát biểu gây bức xúc trong dư luận. Trong các buổi tiếp xúc cử tri, bà Tâm nhiều lần gặp phải phản ứng gay gắt vì không đại diện bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Ở tuổi 60, Bà Quyết Tâm đã được tổ chức cho nghỉ hưu theo chế độ, căn cứ vào Điều lệ Đảng và các quyết định phân công cán bộ.

Theo quy định, tuổi nghỉ hưu của cán bộ nữ là 55 tuổi, tuy nhiên nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ cho phép cán bộ, công chức được nghỉ hưu quá tuổi quy định ở một số vị trí lãnh đạo cấp cao bao gồm: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm với chức danh Chủ tịch HĐND đã được phép tiếp tục công tác đến 60 tuổi mới có quyết định nghỉ hưu theo chế độ. 

Võ Nguyễn