20 décembre 2018

Phớt lờ quyết định của Bộ Nội Vụ, Ông Lê Trung Chinh vẫn được bầu làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Phải chăng bắt đầu thời kỳ nhóm lợi ích này công khai chống nhóm lợi ích kia?

Tấn Tài
 

 (GDVN) - Trước đó, Bộ Nội vụ không thống nhất giới thiệu ông Chinh vào vị trí này với lý do là ông này chưa đủ thời gian luân chuyển về cơ sở theo quy định.

Ngày 19/12, tại kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016-2021) đã bỏ phiếu, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đối với ông Lê Trung Chinh – Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TT


Trước đó, vào tháng 5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã có đề nghị giới thiệu ông Lê Trung Chinh - Thành ủy viên, Bí thư quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) để bầu vào chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đã không thống nhất giới thiệu ông Lê Trung Chinh để Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu vào vị trí Phó chủ tịch với lý do ông này chưa đủ thời gian luân chyển về cơ sở theo quy định là 3 năm.

Ông Lê Trung Chinh sinh ngày 20/2/1969, (quê quán tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Ông Chinh có bằng Sư phạm Toán, học vị  Tiến sĩ quản lý giáo dục và  nguyên là Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo.

Đến tháng 3/2016 thì được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng luân chuyển về làm Bí thư quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Đến ngày 19/12, ông Chinh được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016-2021) bầu vào chức danh nói trên.

Cũng trong kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Đoàn Ngọc Hùng Anh – Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và ông Huỳnh Đức Trường – Giám đốc sở Ngoại vụ Đà Nẵng.


Tấn Tài