29 janvier 2019

VENEZUELA . TIN CẬP NHẬT ( 28/01 )





- JUAN GUAIDO, lãnh tụ đối lập, kêu gọi toàn dân xuống đường ngày thứ Tư 30/01 và thứ Bẩy 02/02

- Các nước Âu Châu (Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Pơrtugal, Bỉ…) ra tối hậu thư cho Maduro : trong 8 ngày phải chấp nhận việc tổ chức bầu cử tự do, nếu không sẽ công nhận chính thức Juan Guaido là tổng thống Venezuela. Hạn chót : Chủ nhật 03/ 02/ 2019


- Cố vấn an ninh của D.Trump, John Bolton cảnh cáo : Hoa kỳ sẽ có biện pháp thích ứng nếu Maduro có bạo hành đối với các nhân viên ngoại giao Mỹ, đối với Juan Guaido, với quốc hội và dân Venezuela

- Juan Guaido nhắc lại lời kêu gọi quân đội các cấp bỏ súng, đứng về phe nhân dân. Các dân biểu đối lập đã và đang thay nhau tới các căn cứ quân sự, những nơi có quân đội canh gác, để phát truyền đơn, nói truyện, giải thích ý nghĩa của cuộc tranh đấu, để tránh đổ máu những ngày tới. Một dân biểu nói với đài phát thanh Pháp France Inter : binh sĩ không có quyền bày tỏ thái độ, nhưng ánh mắt của họ muốn nói : chúng tôi đứng về phía các bạn.