03 mai 2019

Tổng thống Maduro tuyên bố dẹp tan đảo chính


Xe bọc thép xuất hiện trên đường phố thủ đô Caracas ngày 30.4 - Ảnh: AP


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đánh giá những gì vừa diễn ra là một cuộc đảo chính có toan tính, nhưng nỗ lực do nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tiến hành đã thất bại.

Ông còn khen ngợi Bộ Tư lệnh quân đội tối cao Venezuela vì can đảm bảo vệ hòa bình.

Nhà lãnh đạo đối lập Guaido hôm 30.4 kêu gọi nổi dậy lật đổ Tổng Maduro, đồng thời tuyên bố quân đội đã đổi phe. Vài chục binh lính đã tham gia “Chiến dịch Tự do” của ông.


Tuy nhiên phía Tổng thống Maduro khẳng định nhận lời hứa trung thành từ các chỉ huy lực lượng vũ trang. Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodríguez cho biết chính quyền đang đối đầu với một nhóm phản bội trong quân đội, chiếm căn cứ kích động đảo chính.
Vài chục binh lính đứng về phía ông Guaido - Ảnh: Reuters


Tại thủ đô Caracas, người tham gia “Chiến dịch Tự do” dựng rào chắn trên nhiều giao lộ cách dinh Tổng thống khoảng 10 tòa nhà. Cảnh sát cùng vệ binh quốc gia dùng lựu đạn hơi cay nhằm giải tán đám đông. Nhóm đảo chính nổ súng, ném đá lẫn bom xăng để đáp trả.

Theo thống kê của đài CNN, có ít nhất 71 người bị thương phải đưa đến bệnh viện.
Binh lính ủng hộ ông Guaido bắn về phía lực lượng an ninh - Ảnh: Reuters


Nhóm “Chiến dịch Tự do” bị ném hơi cay - Ảnh: Reuters

Một số hình ảnh tại hiện trường cho thấy xe bọc thép đâm thẳng vào nhóm chống chính quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cảnh báo: “Những ai cố chiếm Miraflores (dinh Tổng thống) bằng bạo lực thì sẽ nhận phải bạo lực”.
Xe bọc thép đâm một người chống chính quyền - Ảnh: Reuters


Một số quốc gia khác đã lên tiếng. Từ chối cho biết nước này sẽ có hành động gì nhằm giúp sức cho nhà lãnh đạo đối lập Guaido, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton chỉ nhắc lại rằng Tổng thống Donald Trump theo dõi mọi chuyện chặt chẽ tình hình, và mọi phương án luôn được cân nhắc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiết lộ Tổng thống Maduro vốn dĩ chuẩn bị lên máy bay rời khỏi đất nước, nhưng sau đó phía Nga yêu cầu ông ở lại.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Mỹ tung tin giả, đồng thời cáo buộc chính quyền Washington tìm cách chia rẽ quân đội Venenzuela.

Tổng thống Trump lại nhắm đến một đồng minh của Tổng thống Maduro, đe dọa áp đặt cầm vận mạnh mẽ nhất nếu Cuba không chấm dứt hoạt động quân sự tại Venezuela. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel gọi phát ngôn trên là động thái làm leo thang căng thẳng.

Cuba cùng Bolivia đều lên án cuộc đảo chính. Brazil lại lên tiếng ủng hộ, nhưng nhấn mạnh sẽ không can thiệp bằng quân sự.

Nhóm Lima (gồm 13 quốc gia Mỹ Latin và Canada, thành lập năm 2017 nhằm thúc đẩy khôi phục dân chủ tại Venezuela) ra thông cáo nhận định những gì vừa xảy ra là đảo chính. Họ cũng kêu gọi quân đội Venezuela chuyển sang ủng hộ ông Guaido.


Cẩm Bình (theo CNN, AP, Reuters)