05 juillet 2019

Phản động núp bóng dân oan?




8h tối nay ngày 2/7/2019 Truyền hình công an nhân dân (antv) mới làm một phóng sự về gia đình tôi, nói gia đình tôi thuộc tổ chức khủng bố.

Thực tế diễn ra là cộng sản Hà Nội thu hồi đất của gia đình tôi và bà con Dương Nội với giá 201.600vnd/1m2, bán ra từ 31.500.000vnd/1m2 trở lên, lợi nhuận hơn 150 lần, dân không đồng ý thì giở đủ thủ đoạn, từ đàn áp, mua chuộc, khủng bố và cả bỏ tù người dân để cướp đất.

Thực tế đảng cộng sản mới đang lộ rõ bản chất phản động - độc tài - tham nhũng, đi ngược lại quy luật phát triển, làm đất nước tụt hậu với khu vực và thế giới.

Dù cho cộng sản độc tài, gia đình tôi vẫn kiên quyết đấu tranh đòi công lý phải được thực thi.

Mời các bạn xem bộ phim: Nỗi Đau Mất Đất để hiểu thêm về vụ việc https://www.facebook.com/menChuayeuQueHuong/videos/1879826952236919/