27 novembre 2019

Tại sao Bộ Công thương và Chính phủ cứ "thích" điện than?





Hoan hô Báo Tuổi Trẻ hôm nay, 26/11/2019 có bài "đinh", phản ánh lập trường "nói không với điện than" của Long An.

Bị trung ương "ấn xuống" cái quy hoạch chết tiệt, xây dựng 2 nhà máy nhiệt điện chạy than, Long An không "ngoan ngoãn" cam chịu như hầu hết các tỉnh khác. Tỉnh tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và người dân, tìm được các nhà đầu tư có năng lực, rồi đề xuất Chính phủ thay thế 2 dự án nhiệt điện than bằng nhiệt điện chạy khí hóa lỏng, đỡ hại môi trường rất nhiều so với nhiệt điện than.


Thế nhưng, Bộ Công thương và Chính phủ cứ khư khư ép Long An chấp nhận 2 dự án nhiệt điện than chết tiệt.

Ai cũng biết hậu quả môi trường khủng khiếp của nhiệt điện than. Ai cũng biết Trung Quốc, lâu nay vốn ưu tiên tăng trưởng kinh tế, xem nhẹ môi trường, nay cũng cấm nhiệt điện than ở nhiều vùng đông dân cư. Không biết vì lẽ gì, Bộ Công thương và Chính phủ vẫn chọn nhiệt điện than?

Cụm nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận, để hệ lụy môi trường và xã hội khủng khiếp, chưa đủ sáng mắt hay sao?