11 juillet 2020

2 ngư dân Đài Loan bị bắt vì đưa 30 người Việt vào nước này bất hợp pháp


Chiếc tàu 2 đưa 30 người Việt vào Đài Loan bất hợp pháp bị CGA bắt giữ.
Nguồn: CGA
Cơ quan tuần duyên Cao Hùng (CGA) của Đài Bắc hôm 8/7 đã bắt hai ngư dân Đài Loan vì tội cố gắng đưa 30 công nhân Việt Nam nhập cảnh vào nước này bất hợp pháp.


Theo tin từ UDN, hai người bị bắt gồm thuyền trưởng tàu tên là Tsai và một thành viên thủy thủ đoàn tên là Liu. Hai người này vào hôm 8/7 đã được chuyển đến Văn phòng Công tố viên quận Bình Đông (Pingtung) để điều tra.

Tin cho biết, CGA nhận được thông tin và đã cử 3 tàu tuần tra đi kiếm chiếc tàu chở 30 người Việt.

Đến 11 giờ 50 ngày 6/7, CGA phát hiện chiếc thuyền đánh cá cách bờ biển Bình Đông (Pingtung) 10,4 hải lý, với 30 công dân Việt Nam bao gồm 7 nữ và 23 nam trên tàu.

Cảnh sát đã đo nhiệt độ 30 người Việt, kiểm tra về sức khỏe hô hấp của họ và gửi họ đến một trung tâm kiểm dịch. Những người Việt bị bắt sẽ ở lại trung tâm này trong 14 ngày trước khi được chuyển đến Cơ quan Di trú Quốc gia để giải quyết.

CGA cho hay 29/30 người Việt bị bắt giữ đã từng làm việc hợp pháp tại Đài Loan trước đây. Trong chuyến đi này, họ đã phải trả 10.000 đô la Mỹ/người, mức lệ phí này tăng đáng kể so với giá 7.000 đô trước đó.

Vẫn theo CGA, nguyên nhân tăng giá có thể là do biên giới được thắt chặt kể từ khi bắt đầu bùng phát coronavirus.

2020-07-10 
Nguồn: Theo RFA