10 août 2020

Sách lược mạng “5 sạch”

Lưu Trọng Văn

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo vừa tuyên bố sách lược mạng “5 sạch” rúng động toàn bộ thế giới công nghệ mạng và đặc biệt là các tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc được ĐCSTQ hậu thuẫn.

5 sách lược này là:

1. Nhà cung cấp mạng sạch.

2. Cửa hàng dịch vụ mạng sạch.

3. Ứng dụng mạng sạch.

4. Đám mây điện toán sạch.

5. Cáp mạng sạch.


- Minh bạch nguồn tài chính sạch, nhà đầu tư sạch, không bị chính trị bẩn chi phối.

- An toàn tuyệt đối cho người sử dụng, tức các dữ liệu cá nhân của người sử dụng không bị ăn cắp.

- Đảm bảo thông tin truyền đi đến đích tuyệt đối an toàn.

Với các tiêu chí sạch này, hầu hết các tập đoàn công nghệ thông tin hoặc dịch vụ thông tin như Huawei, Tiktok, Wechat của Trung Quốc đều bị loại khỏi Mỹ và các đối tác toàn cầu của Mỹ.

Mỹ đã thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của một loạt các Công ty viễn thông của Trung Cộng tại Mỹ.

Tóm lại là Mỹ sẽ:

- Loại các công ty viễn thông của Trung cộng trên toàn nước Mỹ.

- Loại bỏ các ứng dụng của Trung Cộng mà có công ty mẹ đặt tại Trung Cộng ra khỏi các cửa hàng ứng dụng tại Mỹ như TikTok, Wechat,…đây chính là hiểm họa đầy rủi ro cho dữ liệu cá nhân người dùng Mỹ.

- Ngăn cấm Huawei và các nhà ứng dụng khác cài đặt sẵn hoặc cung cấp việc tải xuống các ứng dụng có nguy cơ đánh cắp dữ liệu người dùng tại Mỹ.

Kinh tế của CSTQ chắc chắn sẽ bị đòn trừng phạt nặng nề nhất từ trước đến nay. Việc trừng phạt về thuế vẫn cho phép hàng hoá Trung Quốc vào thị trường Mỹ. Còn chính sách 5 sạch này thì sẽ cấm cửa hoàn toàn thế mạnh của công nghiệp công nghệ thông tin của CSTQ.

Trước những hành động quyết liệt của Mỹ về mọi mặt kinh tế, quân sự, Vương Nghị tên trùm mặt sắt của CSTQ đã phải tuyên bố xuống thang và xin đàm phán bất cứ vấn đề gì mà Mỹ thấy cần đàm phán.

Còn Việt Nam sẽ ứng xử ra sao với chính sách "5 sạch" này của Mỹ?

Tại cuộc điện đàm ngày 6.8 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định với Pompeo:

"Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng đến khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân”.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ ngoại giao với Mỹ, VN công nhận Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu.

Vậy thì VN không có con đường khác là giã từ mạng bẩn hoà vào Mạng Sạch.

Mà xưa nay ở đời chân lý luôn giản đơn:

Mình sạch thì mới chơi với bạn sạch và bạn sạch mới chơi với mình.

Khó nhất là làm sao trước hết cho mình sạch đây?
7 tháng 8 lúc 01:51