03 août 2021

NẾU

Huynh Ngoc Chenh

Tháo chạy của người lao động nghèo ra khỏi Sài Gòn

Sự kiện tháo chạy của người lao động nghèo ra khỏi Sài Gòn và các tỉnh thành lân cận sẽ không xảy ra một cách ào ạt và bi thảm như chúng ta thấy,

Nếu có chính sách phúc lợi xã hội tốt

Nếu người lao động được trợ cấp thất nghiệp đầy đủ

Nếu quỹ hỗ trợ dịch bệnh hàng chục ngàn tỉ đồng có thật và đến tay người lao động.


Để có ba cái nếu trên thì nếu:

- không có nhiều tượng đài, cổng chào …

- không tham ô trầm trọng

- không lợi ích nhóm

- không nuôi bộ máy quản lý quá cồng kềnh với ba hệ thống: đảng, nhà nước, đoàn thể.

Năm 2020 dù dịch bệnh tổng thu thuế vẫn trên 1,4 triệu tỉ đồng. Từ 20 năm trở lại đây lượng kiều hối đổ về bình quân $15 tỉ/ năm.

 





 

31 tháng 7 lúc 08:02