30 novembre 2015

“Của để dành” của Tổng thống Thein Sein

 DANH ĐỨC

TT - Tổng thống Myanmar Thein Sein đã có những bước “thoát ly” khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc trong con đường chính trị của ông, vì nước vì dân.

Tổng thống Myanmar Thein Sein (phải) trong cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Malaysia - Ảnh: Reuters

Bài báo của tác giả Danh Đức đăng trên báo Tuổi Trẻ rất đáng đọc. Đáng đọc cho chúng ta, nhưng càng đáng đọc hơn cho Tứ trụ bám quyền hiện nay.

Khi một tướng lãnh trong chế độ quân phiệt , Tướng Thein Sein, biết lấy đất nước làm trọng thì không ngần ngại cho chế độ quân phiệt lui vào quá khứ và đưa đất nước tiến lên một cuộc đổi đời.
Cuộc đổi đời này đã xảy ra êm thắm, hòa bình, không thù hận.

Trước kia Tướng Thein Sein bị thế giới phỉ nhổ vì chế độ quân phiệt ở Myanmar. Ngày nay, Tướng Thein Sein được ngưỡng mộ vì hành động can đảm, anh hùng của ông. Tướng Thein Sein đang đi vào lịch sử.
Đảng cộng sản đã đưa đất nước này xuống đáy của sự tụt hậu, khốn khổ. Người Việt Nam thừa xứng đáng để có một con người như Tướng Thein Sein lắm chứ.

Dân Quyền



TÔI RẤT SỢ RỒI SẼ MỘT NGÀY

 Một thầy giáo dậy Văn yêu nước  LHD   

         

Tôi rất sợ
rồi sẽ một ngày
hình Mao Trạch Đông rất to
đóng khung thật đẹp
treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà
 

Tù nhân lương tâm Trần Văn Sang ngày trở về


Trần Quang Thành


Ông Trần Văn Sang, dân oan Dương Nội đã trở về gia đình sau 20 tháng tù oan theo Điều 245 BLHS về cái gọi là tội “gây rối trật tự công cộng”

Nguyễn Tấn Dũng - phiên bản của Tập Cận Bình hay Gorbachev?


Lê Dủ Chân




Phát xuất từ những diễn biến chính trị nội bộ đảng cộng sản cũng như những hoạt động ngoại giao của đảng và nhà nước CHCNXH/VN trong thời gian gần đây, nhất là qua chuyến công du Việt Nam của Tập Cận Bình, chủ tịch Trung cộng, kèm theo lời mời Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Tàu "trong thời điểm thích hợp", dư luận của những người có quan tâm đến tình hình chính trị Việt Nam trong và ngoài nước cho rằng Nguyễn Tấn Dũng, đương kim Thủ Tướng Việt Nam, sẽ là người nắm quyền lực tại Việt Nam sau đại hội 12 của đảng cộng sản xảy ra vào đầu năm 2016.

Vậy thì Nguyễn Tấn Dũng là ai, tài cán như thế nào, tư tưởng chính trị ra sao mà từ một cậu bé 12 tuổi bỏ học vào bưng theo Việt cộng và sau đó từ một giao liên leo đến chức Thủ Tướng nước CHXHCN/VN và trong nay mai có thể trở thành một nhân vật có quyền lực nhất tại Việt Nam? 

Ngư dân 'bị bắn chết gần Trường Sa'

Ngư dân miền Trung Việt Nam (ảnh minh họa)

Truyền thông Việt Nam nói một ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị người nước ngoài bắn thiệt mạng ở vùng biển Trường Sa.

29 novembre 2015

Kính gửi ban Ban biên tập Dân quyền.

    Minh Huy- Đồng Nai


Tôi xin gửi ý kiến Góp ý với Đại hội Đảng XII, đề nghị Ban biên tập tổng hợp gửi ý kiến này đến nơi tiếp nhận, nếu thấy được có thể cho đăng tải trên diễn đàn. Xin cám ơn. 

   Trong các nhiệm kỳ X và XI của đảng CSVN một phong trào học tập và làm theo TG ĐHCM được triển khai rầm rộ để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, từ chi bộ đến đảng ủy các cấp cứ nói leo lẻo, nào ra kế hoạch học tập cả chục chuyên đề, sơ kết ,tổng kết,  hội thi cá nhân tìm hiểu “ học tập và….”, khen thưởng … nhưng chẳng có chuyển biến gì, kết quả là số 0, tham nhũng vẫn lan tràn.
 

Mấy trao đổi về tiểu luận “Từ động lực hóa đến động lực phát triển” của nhà nghiên cứu Đặng Hữu Hưng


Phạm Huy Thông (trái) và Đặng vũ Minh
 
Phạm Huy Thông : "Hôm hội thảo khoa học về “ Triết lý- Triết học - Minh Triết” ngày 1-11-2014 do Trung tâm Minh Triết và Trung tâm Khoa học tư duy tổ chức, tôi có hỏi GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn- người đã 13 năm là Viện trưởng Viện Triết học rằng: cuốn giáo trình “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin” là khoa học gì? GS Chuẩn trả lời, GS đã đi hỏi Bộ Giáo dục đào tạo. Bộ nói có lẽ do Ban Tuyên giáo Trung ương. GS lại đi hỏi Ban Tuyên giáo thì nhận được câu trả lời: Chắc do mấy nhà triết học soạn. GS nói, chúng tôi là những nhà Triết học đây, có ai biết gì đâu. Vậy đấy là maphia, là mớ thập cẩm."
 

Thần Công lý ở Việt Nam ốm yếu?


Nguyễn An Dân


Tòa Long An đã xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi
 
Vừa qua, có một sự kiện là Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn, một thiếu niên, còn đi học ở tuổi 15, một bản án 54 tháng tù giam cho tội danh “cố ý gây thương tích”.


Philippines kiện Trung Quốc phá hoại môi trường biển nghiêm trọng


(Quan điểm) - Giáo sư sinh học Mỹ và chuyên gia quốc tế Anh đồng thời tố hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông đang đe dọa nghiêm trọng tới môi trường.

Trong ngày thứ 3 của Phiên điều trần tại Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague - Hà Lan về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc, các chuyên gia độc lập từ Anh, Mỹ đã khẳng định sự tàn phá môi trường trong các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông.

Lịch sử là cẩm nang chỉ dẩn hành trình cho con người.

 
 Doãn Mạnh Dũng   

 
 Loài người có hai thuộc tính chính, đó là có tri thức và tồn tại trong cộng đồng. Tri thức gồm hai lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Những quy luật trong khoa học tự nhiên mang tính tất yếu và độc lập với ý muốn của con người và được gọi là ý của Chúa hay Phật. Quá trình tồn tại và phát triển cộng đồng loài người đã hình thành những quy luật xã hội. Tuy con người chưa chứng minh được tính tất yếu của những quy luật xã hội nhưng đều thấy nó có xu hướng mang tính phổ quát. Đó là quy luật nhân và quả. Mô hình xã hội A thì tất yếu sẽ sinh ra B.

28 novembre 2015

Nhìn vào sự thật qua vụ các nhà báo gốc Việt bị giết

Đinh Từ Thức


Điều tra phóng sự truyền hình Terror in Little Saigon đã gây sôi nổi ngay từ trước khi công chiếu vào ngày 3 tháng 11, 2015. Sau mười ngày, cuộc tranh cãi đã phân định thành nhiều phe tương đối rõ nét. Nhưng hầu như lập luận của phe nào cũng bị vẩn đục bởi những định kiến sẵn có, khiến cuộc thảo luận chỉ quanh quẩn, người nọ lập lại ý kiến của người kia cùng phe, khiến tình trạng ngày càng tù mù thêm. Giống như một sân quần ngựa, càng nhiều ngựa quần, bụi đất càng mù mịt.

Muốn nhìn rõ vấn đề, trước hết, cần loại bỏ mọi định kiến, nghi vấn, suy đoán theo tưởng tượng. Cần gạt bỏ mọi tình cảm thiên lệch sẵn có như bênh ai, chống ai… Hãy bắt đầu từ số không, và chỉ nhìn vào những sự việc có thật, rồi từ đấy mới có thể có cái nhìn rõ ràng.


 

MỘT BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỬA QUYỀN, HÀ HIẾP DÂN


PHẠM ĐÌNH TRỌNG

 
Người này nhận xét mặt người kia kênh kiệu là một nhận xét nhẹ nhàng, một sự việc quá bình thường và nhỏ nhặt. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta còn bảo nhau một cách giận dữ hoặc thân ái, bỡn cợt là mặt mo, mặt thớt, mặt giặc, mặt chó, mặt l., những thứ mặt gớm ghiếc, thô tục và xấu xa hơn mặt kênh kiệu nhiều. Nhưng không ai kiện ai, không việc gì phải theo dõi, điều tra, xử lí một nhận xét về nhau như vậy. Không có luật nào đưa nhận xét nhẹ nhàng vô hại đó vào hành vị tội phạm. Cũng không có qui định hành chính nào cấm công dân nhận xét xấu về nhau, cấm công chức nhận xét không tốt về cán bộ.

 

HÃY LẤY CHUYỆN GẦN MÀ NÓI SỬ XA



Phạm Trần

 

Cuộc tranh cãi để riêng hay trộn Lịch sử  vào hai môn Giáo dục công dân” và “An ninh quốc phòng” cho thành  môn mới “Công dân với Tổ quốc" đang diễn ra ở Việt Nam chỉ rối ren thêm nếu không ai dám nói “học sử như bây giờ thì thà đừng học còn hơn.”

 

Trung Quốc không có sức hút nào ngoài "con bài" kinh tế



Rất yếu về quyền lực mềm, ngoài “con bài” kinh tế, Trung Quốc không có “sức hút” nào hết. Và họ cũng không thể kéo được dư luận về phía mình”, GS. Bonnie Glaser- Cố vấn cao cấp Châu Á, trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS) bình luận trong cuộc trò chuyện riêng với Tuần Việt Nam.

 

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm: Gặp nhau thì nói tốt, hết gặp lại cho làm bậy

Trung Hiếu

Tàu quân sự Trung Quốc đang ép sát tàu tiếp tế của Việt Nam - Ảnh: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và Hải đảo cung cấp

Trước hành động bám đuổi, chĩa súng vào tàu tiếp tế Việt Nam ở Trường Sa, chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên Giám đốc Học viện Hải quân, cho hay tàu Trung Quốc đã vi phạm Luật biển quốc tế. 

Tàu chiến Trung Quốc mở bạt pháo, chĩa súng đe dọa tàu tiếp tế Trường Sa

Mai Thanh Hải


Video: Tàu Trung Quốc vây ép tàu Hải Đăng 05


Vừa về tới đất liền sau chuyến đi biển dài ngày làm nhiệm vụ tiếp tế cho cán bộ, công nhân đang công tác tại các trạm hải đăng ngoài Trường Sa, ông Trần Văn Nga, thuyền trưởng tàu Hải Đăng 05, thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH) Biển Đông và hải đảo, thuộc Tổng Công ty BĐATHH miền Nam, Bộ GTVT cho biết: "Càng ngày, tàu chúng tôi càng bị các tàu chiến đấu, Hải cảnh, Hải giám Trung Quốc vây ép, đe dọa".

Vụ kiện Phi-Trung và quyền lợi Việt Nam


 TS. Dương Danh Huy Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Một cuộc biểu tình của các nhà hoạt động Philippines ở trước tòa đại sứ Trung Quốc ở thủ đô Manila phản đối các hành động của TQ trên Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Philippines đưa thông tin Tòa Trọng Tài tại Den Haag tiến hành phiên điều trần chính phân xử vụ kiện Phi-Trung về Biển Đông ngày 24/11/2015.


24 novembre 2015

NGUYỄN MAI TRUNG TUẤN: BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG!





12h30′
: “Tòa Thạnh Hóa tuyên Nguyễn Mai Trung Tuấn 4 năm 6 tháng tù. Bồi thường 42 triệu 600 ngàn đồng và tiền xử án hơn 2 triệu đồng”.

23 novembre 2015

Sử Việt – Sử Đảng Bên khinh – Bên trọng





Ảnh: Thí sinh thi Sử, một mình một hội đồng thi!
Sử Việt – Sử Đảng  
Bên khinh – Bên trọng

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu tra lời phỏng vấn 
của nhà báo Trần Quang Thành

Bộ Giáo dục- Đào tạo chủ trương tích hợp môn Lịch sử chung với 2 môn khác thành môn học “Công dân và Tổ quốc”.Dự đnh này  đang bị dư luận xã hội, đặc biệt là các nhà khoa học quan tâm đến sự nghiệp giáo dục không tán thành và cho rắng rằng làm như vậy thì “Thực chất là xoá bỏ môn Lịch sử trong nền giáo dục phổ thông” , đây “là một việc làm không đúng, cần phải kiên quyết loại bỏ.

Nỗi buồn du lịch Việt


PHẠM CHU SA

Điều đáng ngạc nhiên là gần đây Tổng cục Du lịch đưa ra một bảng kết quả thăm dò sự hài lòng của 14.000 khách quốc tế như sau: Khách đánh giá rất tốt và tốt: 94,05 %; trung bình: 5,73 %; kém và rất kém chỉ có 0,22 %”. Thế thì du lịch Việt Nam xếp hạng đầu thế giới rồi. Vậy mà sáu tháng đầu năm nay lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm 11,3 % so với cùng kỳ? Đúng là “những con số ảo tự sướng”.

Trung Quốc ngang ngược nói "không ngừng xây đảo nhân tạo ở Biển Đông"


Dân trí : Trung Quốc ngày 22/11 ngang ngược tuyên bố nước này sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở dân sự và quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 22/11. (Ảnh: Reuters)
 “Xây dựng và duy trì các cơ sở quân sự cần thiết, đó là điều cần thiết vì sự phòng thủ quốc gia của Trung Quốc và việc bảo vệ các đảo và bãi đá này”, Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cho biết trong một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, Malaysia.
 

CÔNG THỨC GIỮ ĐẢNG

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

1.   NIỀM TIN BẠO LỰC

Tiến sĩ chuyên ngành bảo vệ đảng Nguyễn Phú Trọng nhậm chức Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam ở thời điểm tròn 20 năm hệ thống cộng sản quốc tế sụp đổ, cũng là 20 năm sau cuộc cúi mặt, lén lút đi đêm của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đến Thành Độ, phủ thủ tỉnh Tứ Xuyên, Tàu Cộng.

 

GÓP Ý CHO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CSVN LẦN THỨ XII

Đỗ Minh Tuấn

Góp ý viết: "Khái niệm “Dân chủ XHCN” chỉ là sáo ngữ quá đát, bị xã hội coi như một thứ mật hiệu của nhóm lợi ích bảo thủ thân Trung Quốc để họ nhận ra nhau, một thứ đồ hộp tồn đọng từ thời Liên Xô được cất giữ trong tủ lạnh của Trung Quốc và bây giờ xuất khẩu vào Việt Nam giống như họ đang xuất khẩu các thực phẩm độc hại vào nước ta. Khái niệm “Dân chủ XHCN” tiềm ẩn khả năng chia rẽ Đảng vì ngoài việc khó tìm được sự đồng thuận về nhận thức, khái niệm này còn có thể được các phe cánh trong Đảng dùng như một thứ dây trói để khống chế nhau. Trong tâm thức của đa số nhân dân đây là thứ phế phẩm giả tạo, nếu cứ dùng quyền lực để đưa bằng được vào văn kiện sẽ là sự thách thức lớn với hàng triệu con người. "

22 novembre 2015

Hai thành viên Lao động Việt bị bắt khi hỗ trợ công nhân



Châu Văn Thi

 Công an Đồng Nai vừa bắt giữ cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Trương Minh Đức, là thành viên của Lao Động Việt khi đến buổi hỗ trợ pháp lý cho công nhân công ty Yupoong.

Cô Minh Hạnh và ông Minh Đức. Ảnh FB cá nhân

Có gì mới trong phim Terror in Little Saigon?


Nguyễn Phúc Hiếu 
21-11-2015
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Nguồn: Frontline
Phim Terror in Little Saigon được chiếu ngày 3/11/2015 trên hệ thống PBS truyền hình toàn quốc (Mỹ), mục tiêu là gợi lại cho quần chúng Mỹ thấy 5 vụ ám sát ký giả gốc Việt trên vùng đất định cư của người Việt tỵ nạn cộng sản trong thập niên 1980 mà cho đến nay vẫn chưa tìm ra được thủ phạm.  

Khác với luật pháp của nhiều nước, ở Mỹ, hồ sơ những vụ giết người chưa có kết luận không bao giờ bị đóng lại vĩnh viễn. Nó sẽ được mở lại khi có sự kiện mới, hoặc những phương tiện kỹ thuật mới.  

21 novembre 2015

Dạy môn “Công dân và Tổ quốc”, nhưng Tổ quốc tên là gì?

    
                         (Nhân ngày Nhà giáo nghĩ về việc dạy môn học Lịch sử hiện nay)                                                                                       
                                                                                             Hà Sĩ Phu

Xuất thân là một thày giáo phổ thông, rồi giảng viên đại học, rồi viết về những vấn đề chính trị xã hội, tôi rất quan tâm đến cuộc tranh luận quyết liệt về xử lý môn học Lịch sử hiện nay.
Phía cơ quan chủ quản tức Bộ Giáo dục thì bảo vệ cho quan điểm cần “tích hợp” môn Lịch sử chung với 2 môn khác thành môn học “Công dân và Tổ quốc”, trong khi hầu hết các trí thức trong nước, ngoài bộ phận chủ quản nói trên, đều nói rằng làm như vậy thì "Thực chất là xoá bỏ môn Lịch sử trong nền giáo dục phổ thông" , đây “là một việc làm không đúng, cần phải kiên quyết loại bỏ. Phải nghiên cứu lại một cách nghiêm túc với sự tham gia trực tiếp của các nhà khoa học”, “chương trình này sẽ dẫn đến hệ lụy làm “teo” môn lịch sử trong trường phổ thông, lớp trẻ không còn biết sự hy sinh của các bậc tổ tiên để có đất nước như ngày hôm nay”…(1)

DƯƠNG TRUNG QUốC, ÔNG ĐANG LÀM GÌ?


Ông Dương Trung Quốc, còn có tên là Dương Tàu. Nguồn: internet
Ông Dương Trung Quốc, cư dân mạng gọi là Dương Tàu. Nguồn: internet
Với tư cách là “sử gia” nổi tiếng nhất của chế độ, ông Dương Trung Quốc không thể không thấy sự hấp hối của môn sử và thậm chí ông có thể thấy tại sao môn “sử dân tộc” bị ám sát để thay thế bằng “sử chế độ”. Ông thừa nhận rằng “bối cảnh tình hình đất nước, láng giềng, khu vực và quốc tế như hiện nay cho thấy vấn đề chủ quyền, hội nhập là rất hệ trọng. Vì thế, hơn bao giờ hết, không thể lãng quên lịch sử, đánh mất mình. Do vậy, nếu muốn thay đổi thì cần làm hết sức cẩn trọng, không thể làm đơn giản”.

Chủ quyền biển đảo đang ở trong tay Trung Quốc, thì gìn giữ cái gì hả Thủ tướng?

Tư Núi Cấm

Mời xem video clip Thủ tướng trả lời chất vấn về quan hệ Việt – Trung:
Vậy là sau mấy ngày, kể từ khi báo chí công khai câu chất vấn Thủ tướng của đại biểu Trương Trọng Nghĩa, nhân dân hào hứng chờ đợi câu trả lời của Thủ tướng thì cuối cùng như nhận được một thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Phủ phàng và cay đắng!
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa hỏi nếu ta cứ ngữa tay nhận lấy viện trợ của Trung quốc thì sau nầy có kiện được Trung quốc trong tranh chấp chủ quyền biển đảo hay không?
Người dân chờ đợi Thủ tướng trả lời có hay là không? Và Thủ tướng không trả lời gì cả. Thay vào đó ông lặp lại chủ trương đã được nói nhiều từ trước tới nay của đảng và Nhà nước. Chỉ nói chớ không làm gì hết.

VỞ TUỒNG HÀI ĐÃ BUÔNG MÀN, VỞ SẮP TỚI TÍNH SAO ĐÂY?

Nhật ký mở lần thứ 157
Tô Hải

Mình có thể khẳng  định: Kể từ khi cái đảng gọi là “cộng sản” nắm chính quyền trên đất Việt này (đảng ta là đảng cầm quyền mà), suốt 70 năm qua, chưa bao giờ, sân khấu chính trị Quác Hội lại diễn ra cái sự kiện khôi hài, lạ  lùng, hiếm thấy trên khắp thế gian này. Đó là hiện tượng “cởi áo cho người xem lưng” chưa hề xảy ra trong một chế độ đảng toàn trị mà báo chí thế giới cũng như trong nước không thể bỏ qua:
Các nghị sỹ đảng viên cộng sản (90%), lại cùng các bộ trưởng (cũng vừa là nghị sỹ, vừa là bộ trưởng vừa là đảng viên 100%) lại chung sức diễn công khai một vở hài kịch “Đây nè! Bộ mặt thật của chúng tôi!” gây cười cho thiên hạ đến thế.
H1 (2)498 kiểu cười… Liệu có cái cười nào muốn lật đổ chính phủ? Nguồn: internet

LS Trần Vũ Hải cùng 6 luật sư khác đến tòa soạn báo PetroTimes – Dân oan hỗ trợ các LS

Blog Tễu
20-11-2015
1- Sáng nay, báo Petrotimes (Năng Lượng Mới) do Nguyễn Như Phong, biệt hiệu Như Thổ làm TBT đăng loan tin LS Trần Vũ Hải trốn đi Mỹ- theo nguồn “tin riêng” của bọn bồi bút có được. 13h30 chiều nay, Luật sư Trần Vũ Hải và con trai cùng 6 luật sư khác đã đến thẳng toà soạn Petrotimes để vạch rõ bộ mặt khốn nạn của đám bồi bút do tên Nguyễn Như Phong cầm đầu.

Ứng phó với ma trận thông tin của Trung Quốc


Duy Chiến (thực hiện)
Không thể phủ nhận, bằng chiêu bài “sức mạnh mềm” Trung Quốc đã tạo ra một ma trận về thông tin, lập lờ về mặt bằng chứng lịch sử và pháp lý. Tuy nhiên không có nghĩa sức mạnh này sẽ giúp họ biến “không thành có”.

Tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN 2015



(PL)- Chiều tối 20-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 27 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 21 đến 22-11.

Theo chinhphu.vn, tại Hội nghị cấp cao ASEAN 27, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ ký “Tuyên bố về hình thành Cộng đồng ASEAN 2015”. Sự kiện này là bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển và trưởng thành của ASEAN.

Việt Nam đã thực sự tụt hậu do phát triển "lạc điệu"

Tư Giang
    Việt Nam đã thực sự tụt hậu do phát triển "lạc điệu"
Tính từ 2015, Việt Nam phải mất lần lượt 10, 12 và 17 năm nữa để vượt qua mức Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia đã đạt được ở năm 2011. Ảnh: TL TBKTSG

Tư Giang
(TBKTSG Online) - Việt Nam đã thực sự tụt hậu, và tụt hậu ngày càng xa hơn so với phần còn lại của thế giới vì mô hình phát triển “lạc điệu”.

Đây là nhận xét của nhiều nhà kinh tế hàng đầu đất nước tại diễn đàn tổng kết 30 năm Đổi mới giai đoạn 1986 – 2015 được tổ chức hôm nay, ngày 19-11, tại Hà Nội.
 

Thủ tướng: có thể lập công đoàn riêng tại doanh nghiệp


 
Lan Nhi  
Các doanh nghiệp có thể lập tổ chức công đoàn riêng theo quy định trong TPP mà không cần phải gia nhập Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Ảnh:TL
Thủ tướng: có thể lập công đoàn riêng tại doanh nghiệp
an Nhi
(TBKTSG Online) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sáng nay 18-11, khẳng định: Theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), người lao động có thể gia nhập hoặc cùng nhau thành lập tổ chức của người lao động ở cấp cao, độc lập với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.