30 juin 2020

Viết cho đồng bào tôi xem


    Thiện Tùng (Đào văn Tùng)
Thiện Tùng

30/6/2020



Người bạn quen trong thời chiến ở Thủ Đức về quê, sau khi dự mùng 5 tháng 5 với gia đình, anh ghé thăm tôi.  Khi  gặp thấy tôi ốm như “Cò ho lao”, anh rờ xương sống tôi khuyên:“Chúng mình đã về hưu rồi, hãy dưỡng sức kéo dài thời gian sống, mấy ông lãnh đạo họ chẳng thèm nghe mình nói hoặc đọc bài mình viết đâu?. Tôi khuyên anh mọi chuyện nên bỏ ngoài tai, thả rong chơi như tôi cho sướng cái thân…”. 


CỰU THỦ TƯỚNG PHÁP LÃNH ÁN TÙ


Từ Thức

Vợ chồng Cựu thủ tướng Pháp François Fillon đến Tòa án
Cựu thủ tướng Pháp François Fillon vừa bị kết án 5 năm tù, với 3 năm tù treo, bà vợ Penelope Fillon 3 năm tù treo, về tội lạm dụng công quỹ.

F. Fillon bị giải toà, vì trong thời gian làm dân biểu, đã tuyển dụng bà vợ làm phụ tá dân biểu, lãnh lương nhưng ‘’ngồi chơi xơi nước’’.


“THƯA ÔNG TÔI Ở BỤI NÀY”?


Thảo Ngọc
Luật Đặc Khu
Báo chí cách mạng vô ý hay cố tình trở  thành công cụ tuyên truyền  cho “thế lực thù đich”?


Có lẽ đại đa số người  dân Việt  Nam chẳng hề biết bà Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn  Thị Kim Ngân là con ông nào?

Tiểu sử của bà Ngân viết: " Mẹ của bà tên là Nguyễn Thị Sang, tên thường gọi là Má Sáu. Trước năm 1975, song thân của bà đều hoạt động cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Do cha bà thoát ly hoạt động, bà do mẹ nuôi dưỡng và cho ăn học trong vùng kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng hòa(1).

Như vậy là về người cha của bà được dấu kín mít.


Bàn về giải pháp cứu nguy


Nguyễn Đình Cống: "Để chuẩn bị cho đại hội 13, ngoài các việc bình thường, tiêu tốn rất nhiều tiền và hiệu quả rất thấp, liệu TƯ Đảng có dám làm một vài việc thiết thực, có hiệu quả cao nhằm cứu nguy hay không. Trong  đó có việc tổ chức nghe các người phản biện và một trong các ý kiến cần nghe là về bầu cử Quốc hội. Tác giả bài báo “Nguy cơ và giải pháp cứu nguy cho Đảng” là một trong những người phản biện  mà lãnh đạo Đảng cần nghe trực tiếp. Ngoài ra cũng còn một số trí thức chân chính khác đang hoạt động cho công cuộc dân chủ hóa."


Hoa Kỳ: Việt Nam vẫn nằm trong danh sách cần theo dõi về buôn người


Cố vấn Tổng thống Ivanka Trump phát biểu hôm 25/6/2020, cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo (phải), và Đại sứ John Richmond, trong lễ công bố phúc trình thường niên 2020 về Buôn người. Photo US Department of State

Hôm 25/6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, Cố vấn Tổng thống Ivanka Trump, và Đại sứ John Richmond công bố phúc trình thường niên 2020 về Buôn người, trong đó liệt Việt Nam vào nhóm các nước cần được theo dõi “do chưa thực hiện đầy đủ các tiêu chí tối thiểu” trong việc xóa bỏ nạn buôn người.


VÌ SAO CHÚNG TA LẠI BỊ NHỮNG KẺ HẠ ĐẲNG HƠN CAI TRỊ MÌNH?


Đỗ Ngà


 “Có người ví von, Việt Nam – Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thi nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ” đó là câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Minh Triết vào năm 2009 ông ta thăm Cuba. Nó cho thấy ông ta xứng đáng làm anh hề hơn làm một chính khách.

Rồi hôm nay, ông đến lượt Nguyễn Xuân Phúc phun ra “lời vàng ngọc” rằng: “Nếu cột điện biết đi ở Mỹ, thì nó sẽ về Việt Nam”, một câu nói làm cộng đồng mạng dậy sóng. 


Tại sao chính quyền Trump đã giúp Trung Quốc


Kishore Mahbubani

The National Interest

-Lê Minh Nguyên dịch


Lời giới thiệu:

Bài này có tính cách nhạy cảm trong tình hình hiện nay, nhưng nó liên quan đến công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ ở Trung Quốc và các nước Á Châu. Bài được đăng bởi Center for the National Interest, là viện nghiên cứu về chính sách công ở Washington D.C., do cựu TT Nixon thành lập năm 1994. Đây là viện think tank bảo thủ Cộng Hoà, liên kết với trường phái thực tiễn (realist) trong chính sách đối ngoại. (https://bit.ly/2XQFFlW)


***

Chính quyền Trump xử lý sai về đại dịch coronavirus và cái chết của George Floyd đã làm tăng vị thế của Trung Quốc, được coi là quốc gia có tài năng hơn trên thế giới.


***


28 juin 2020

“Gải không đúng chỗ ngứa”


Thiện Tùng

27/6/2020



Không biết bao nhiêu lần tôi nghe tới nghe lui Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên án “chạy chức, chạy quyền, chạy cấp bằng”… Tôi lấy làm lạ, ông Trọng là một  Giáo sư, Tiến sĩ , Cử nhân Văn Chương, một thời làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương mà lại không nhận ra, chính Đảng CSVN do ông làm Tổng Bí thư đã đề ra tiêu chuẩn, chế độ đãi ngộ  đối với quan chức không giống ai, đó  là nguyên nhân gây ra tệ nạn “chạy chức, chạy quyền, chạy cấp bằng”… 

Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng


Nguy cơ và giải pháp cứu nguy cho Đảng



Kể từ biến cố vụ việc Đồng Tâm đến nay, mọi người ai ai cũng đều thấy rõ là các vấn nạn cấp thiết của Đảng ta từ ba mươi năm trước (1990-2020) đã và đang dồn dập xảy ra theo một cường độ đáng lo sợ. Cũng đã từng có nhiều suy nghĩ hết sức tiêu cực theo định kiến duy ý chí là Đảng ta sẽ tan rã vì vô phương giải trừ các nguy cơ nổi cộm và lớn lao đó. Nhưng mọi người quên rằng với trí tuệ của Đảng, chúng ta đã từng vượt qua được những thời điểm bế tắc toàn cục vào những mốc điểm trong các năm 1945, 1954, 1975-1979, 1985-1991 và chắc chắn sẽ vượt qua thêm một lần nữa trong hiện tại. Do đó, nếu phân tích hiện trạng, nghiên cứu các mối nguy lớn, học hỏi và nhìn nhận nó một cách khách quan và vô tư, ta sẽ tìm được giải pháp cứu nguy để trường tồn thích hợp nhất từ nay trở về sau cho Đảng ta trong bối cảnh “thế kỷ 21” của Việt Nam và thế giới. Sự thật này cần phải nói lên để Đảng, nhà nước và nhân dân ta có thể bắt đầu một trang sử mới, thực thi chuẩn mực pháp chế văn minh, hướng tới một xã hội “dân chủ, công bằng, văn minh” của hệ thống chính trị và hệ thống công quyền tại Việt Nam.


VÌ SAO ĐOÀN THANH TRA BỘ XÂY DỰNG NHẬN HỐI LỘ ĐƯỢC GIẢM TỘI DANH?


Thảo Ngọc



Vụ án  5 cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng đòi doanh nghiệp “chung chi'” hàng tỉ đồng tại Vĩnh Phúc hồi tháng 6 năm 2019 đã làm  dư luận cả nước “sôi sùng sục”.

Nhóm người này đã bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc “bắt tận tay, giay tận trán”. Họ đã bị  lập biên bản về hành vi vòi tiền lên tới hàng tỉ đồng khi thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, và đang bị tạm giữ.

Theo Kết luận điều tra của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Anh và tổ thanh tra, vì động cơ vụ lợi, mặc dù biết rõ UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Tường không phải là đối tượng thanh tra và không được thanh tra đối với các dự án, công trình xây dựng do cấp xã làm chủ đầu tư, nhưng đã dùng danh nghĩa cá nhân, yêu cầu UBND huyện Vĩnh Tường báo cáo về các dự án, công trình xây dựng do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư để kiểm tra, làm quyết định thanh tra.


CÓ BAO NHIÊU ÔNG ĐỖ VĂN ĐƯƠNG?


TS Nguyễn Ngọc Chu


ông Đỗ Văn Đương
1. Cổ nhân dạy “không hành động lúc nổi giận”. Đã qua 12 canh giờ mà chưa hết nổi giận. Qua nhiều ngày nữa cũng chưa hết nổi giận. Chừng nào còn một chút lương tâm thì còn nổi giận với những câu hỏi mà ông Đỗ Văn Đương đã hỏi tù nhân Hồ Duy Hải.

2. Trong tư cách đại diện Ủy ban Tư pháp Quốc Hội đi giám sát vụ án Hồ Duy Hải, với thời gian hạn hẹp, phải đặt những câu hỏi cốt lõi nhất để từ đó có thể đưa ra kết luận Hồ Duy Hải có bị oan hay không? Thì ông Đổ Văn Đương đã đặt các câu hỏi:

“Anh có đề nghị chết sớm”?

“Anh thấy cô H, cô V ai đẹp hơn”? 


HỒ DUY HẢI CÓ BẰNG CHỨNG HOÀN TOÀN VÔ TỘI


Trần Đăng Khoa


Vụ án Hồ Duy Hải đến nay đã rõ quá rồi. Chúng ta chỉ còn chờ phán quyết chính thức của một phiên tòa sạch do Ủy ban Tư pháp Quốc hội thành lập, sẽ tiến hành trong thời gian không còn lâu nữa. Tuy nhiên, dư luận xã hội vẫn không hạ nhiệt mà càng ngày càng nóng. Những người muốn cứu Hải và cứu cả nền tư pháp của chúng ta thì đưa ra những bằng chứng không thể bác bỏ về việc Hải vô tội. Những người tàn phá nền tư pháp và tàn phá cả thể chế của chúng ta thì truy bức Hải đến cùng để giết cho bằng được một người dân không có bằng chứng phạm tội. Gần đây nhất là ông Đỗ Văn Đương, nguyên đại biểu Quốc hội, Phó ban Dân nguyện. 


Hồi Ký Bạch Cung, John Bolton (P.1)



Lời dịch gi: Sau đây là một trích đoạn trong quyển sách sắp xuất bản của John Bolton, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia dưới quyền Donald Trump từ tháng 4, 2018 đến tháng 9, 2019. Nguyên bản tiếng Anh đến từ Wall Street Journal. 
- ianbui

Liên đoàn Luật sư Việt Nam kiến nghị yêu cầu của luật sư được sao chụp hồ sơ vụ án ‘Giết người; Chống người thi hành công vụ’ ở Đồng Tâm



 26/06/2020 14:58

(LSO) – Ngày 25/6/2020, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có văn bản số 186/LĐLSVN-BVQLLS về việc giải quyết đơn đề nghị hỗ trợ luật sư được sao chụp hồ sơ vụ án “Giết người; Chống người thi hành công vụ” ở Đồng Tâm.

Văn bản được gửi tới Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hà Nội, do LS. TS. Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam ký.


Đôi lời với ông Trần Văn Chánh


Nguyễn Đình Cống



Tôi đọc bài của ông trên Viet-Studies ngày 25/6 và gặp lại trên Boxitvn ngày 26/6. Bài khá dài, rất đúng, rất hay, nhưng cái đầu đề nghe hơi trái .Đó là bài “Nhà đương cuộc cộng sản Việt Nam không phạm sai lầm và cũng không đổi mới”.

Không đổi mới thì hoàn toàn chính xác. Họ kêu gọi, tuyên truyền, ca ngợi đổi mới nhưng thực chất chỉ là sửa chữa sai lầm và quay lại cái cũ mà mọi người từng biết, từng làm.Ông đã vạch ra nhiều chứng cứ xác đáng.


Nhà đương cuộc cộng sản Việt Nam không phạm sai lầm và cũng không đổi mới


Trần Văn Chánh

Khoảng 20 năm nay, tôi đã viết hàng trăm bài đăng trên các báo chí công khai trong nước (kẹt lắm không đăng đâu được mới phải gởi lên mạng internet vài ba bài), phần nhiều thuộc loại chính luận, liên quan đủ mọi vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng, theo hướng phê bình góp ý thẳng thắn cho các nhà đương cuộc với ước mong đất nước Việt Nam chúng ta ngày một khá hơn và người dân lao động bớt phải lao đao lận đận trong một trong một xã hội tiếng là xã hội chủ nghĩa nhưng đầy rẫy bất công mà hố ngăn cách giàu nghèo ngày một thêm giãn rộng, các hiện tượng tham nhũng tiêu cực ngày một thêm gia tăng, tội ác và đạo đức xã hội xuống cấp như lao dốc đến mức vô phương cứu chữa!

VNTB - Việt Nam liệu có dám đối đầu ở Biển Đông?


Hữu Sự

Bắc Kinh đang cân nhắc những biện pháp đối phó ở Biển Đông

Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông như Philippines đã từng làm 4 năm trước và Trung Quốc đã thua kiện?

Chủ tịch Viện nghiên cứu quốc gia về Biển Đông ở Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh đảo Hải Nam, ông Wu Shicun cho biết phía Trung Quốc đang tiếng hành chuẩn bị hồ sơ pháp lý để phản đối Việt Nam về vùng lãnh thổ tranh chấp ở Trường Sa.


Nhóm nhân quyền ASEAN: Việt Nam ‘đàn áp gấp đôi’ tiếng nói bất đồng



  • VOA Tiếng Việt

  • Các nhóm nhân quyền hôm 26/06 lên tiếng kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Photo Forum Asia.
    Hôm 26/6, nhóm hoạt động nhân quyền ASEAN nói rằng Việt Nam dù ứng phó tốt với đại dịch Covid-19, nhưng lại “gia tăng đàn áp gấp đôi” đối với các nhà hoạt động. Ngoài ra, nhóm này còn gửi thư cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi phải tôn trọng nhân quyền.

    Dù bị chỉ trích, Bắc Kinh vẫn muốn Donald Trump tái đắc cử


    Minh Anh



    Ảnh minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (p) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 09/11/2017. AP - Andrew Harnik


    Sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng giới lãnh đạo Trung Quốc, bị Hoa Kỳ đả kích mạnh mẽ từ hơn ba năm qua, chỉ mong muốn Donald Trump ra đi thật sớm. Việc Donald Trump, mà Trung Quốc cho là một đối thủ « bất tài », tái đắc cử sẽ mang lại cho nước này nhiều cơ may chiến lược. 


    26 juin 2020

    Tâm tư người thuỷ thủ


    Thiện Tùng

    Trời đứng gió, cơn mưa đầu mùa rưới lên mọi vật ủ nóng do nắng nung bao ngày, hơi nóng bốc ra có mùi khen khét khó thở, tôi dẫn xe mô-tô ra, thả rong cho đỡ ngột ngạt.
    Đảo một vòng, tôi dừng xe trước nhà ông Tư Đảnh, cựu thủy thủ bắc Rạch Miễu. Biết tôi thả rong xả nực, nhợn nóng không vô nhà, ông Đảnh từ trong vói ra:
    - Chờ tôi mặc áo, cùng đến chỗ chơi lý tưởng.
    Ngồi sau, ôm eo tôi, ông Đảnh nói như lịnh:
    - Đi bến bắc Rạch Miễu.
    Cầu Rạch Miễu

    BÁO ‘CÁCH’ GÌ CŨNG CÁ MÈ MỘT LỨA


    Phạm Trần


    Sau 95 năm gào cùng một giọng nền Báo chí gọi là “cách mạng” của đảng Cộng sản  Việt Nam (CSVN) vẫn trơn tru uốn lưỡi phóng ra câu giả dối rằng:”Tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.” (báo Quân đội Nhân dân (QĐND), ngày 15/6/2020)

    Điều không thật này đã được Ban Tuyên giáo, tổ chức tuyên truyền và chỉ huy báo chí - truyền thông sử dụng từ lâu, nay được lập lại để  kỷ niệm 95 năm ngày gọi là “Báo chí cách mạng Việt Nam” (21/6/1925-21/6/2020)


    Tin độc quyền Reuters: 'Mỹ xác định Huawei và 19 công ty do quân đội Trung Quốc đứng sau'


    25/06/2020


    TTO - Danh sách gồm khoảng 20 công ty Trung Quốc bị cáo buộc do quân đội Trung Quốc đứng sau hỗ trợ. Trong số này có tập đoàn Huawei và Hikvision vốn đã bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ năm ngoái.

    Một cửa hàng mới của Huawei ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 23-6 - Ảnh: REUTERS
    Hãng tin Reuters ngày 25-6 cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác định các công ty hàng đầu Trung Quốc gồm tập đoàn viễn thông Huawei và công ty công nghệ giám sát video Hikvision là do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát.

    25 juin 2020

    Biển Đông: Mỹ báo động nguy cơ Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không


    Tú Anh
    24/06/2020

    Tướng Charles Q. Brown Jr., tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ, điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng Viện Mỹ ngày 07/05/2020. REUTERS - POOL New

    Tư lệnh không quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương tố cáo Trung Quốc đe dọa tự do hàng không, hàng hải với kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không trên vùng Biển Đông nhân lúc quốc tế bận tâm chống dịch Covid-19.


    Covid-19 : Tình hình dịch tại Hoa Kỳ "thực sự đáng lo ngại"

    Thanh Hà
    24/06/2020
    Bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của chính quyền Trump tại buổi điều trần trước Hạ Viện Mỹ về tình hình dịch virus corona, ngày 23/06/2020, Washington, Hoa Kỳ. REUTERS - POOL
    Trong cuộc điều trần tại Hạ Viện ngày 23/04/2020, giám đốc Viện Dị Ứng và Truyền Nhiễm Quốc Gia Hoa Kỳ, cố vấn y tế Nhà Trắng, bác sĩ Antony Fauci nêu bật tình hình "thực sự đáng lo ngại" vì số người bị lây nhiễm virus corona đã tăng nhanh trở lại.

    Riêng trong ngày hôm qua, trên toàn nước Mỹ đã có thêm hơn 32.000 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân lên hơn 2,3 triệu người. Đến nay đã có hơn 121.000 bệnh nhân tử vong.


    Án oan


    Đức Hiển

    Nhà báo

    Ông Huỳnh Văn Nén trvề
    Năm 1999, anh Bùi Minh Hải bị xử tù chung thân về tội cướp của, giết người. Ngày nọ, một người khác thú nhận mình là thủ phạm.

    Ông Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận cũng nhận án tù chung thân về tội giết người. Ở tù 18 năm thì có người biết chuyện khai ra, thủ phạm thực sự bị bắt. Ông Nén được bồi thường oan hơn 10 tỷ đồng cho 18 năm tù về tội lỗi mà ông không phạm.


    Đồng bào tôi luôn là công dân hạng hai?



    23-6-2020

    1. Khoảng 3000 người Việt Nam còn mắc kẹt ở Singapore đã hơn 3 tháng nay không thể về nước. Phần lớn họ đang sống trong điều kiện cùng cực của người mất việc, không lương, không nhà, nhờ vào cứu trợ của người hảo tâm, vật vã chờ ngày về nước. Chính phủ chỉ mới bố trí có 2 chuyến bay rồi ngừng hẳn, qua 3 tháng rồi mà chưa thấy có tin tức các chuyến bay mới. Một số họ đang vật vờ trước cổng Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore để ngóng tin.


    Công an bắt giữ 6 người bao gồm 4 nhà hoạt động đưa tin về vụ Đồng Tâm


    RFA
    2020-06-24 
    Hình minh hoạ. Bốn người hoạt động về đất đai bị bắt giữ hôm 24/6/2020 vì đưa tin vụ đụng độ ở Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội. Từ trái sang: ông Trịnh Bá Tư, bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thị Tâm

    Photo: RFA
    Sáng sớm ngày 24-6-2020, Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt giữ nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và con trai là Trịnh Bá Phương ở phường Dương Nội, quận Hà Đông với cáo buộc "làm, tàng trữ, phát tán thông tin, vật phẩm nhằm chống nhà nước".


    ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC HÃY TRẢ LỜI ĐI!


    Ls Hà Huy Sơn đặt câu hỏi


    Giả sử ông Lê Đình Kình và người dân Đồng Tâm đã vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng chính quyền có được phép “hết kiên trì” như Báo QĐND (Báo hình) tối 13/1/2020 nói không?

    Người dân nếu có phạm tội đến mức tử hình thì Luật pháp nào của loài người cho phép mang súng vào tận nhà dân bắn chết dân mà không cần một bản án của Toà án không?

    Ai có một chút lương tri hãy trả lời xem.


    Nhớ lại đôi điều về những bài báo: CHẤM NGÒI BÚT VÀO SỰ THẬT KHÔNG DỄ


    Tương Lai

    Không dễ, bởi vì “người ta chỉ thật sự sống khi dám làm điều đó”! Vậy, làm điều đó là làm cái gì? Là hãy đứng thẳng, nêu lên quan điểm của mình, nói sự thật cho tất cả mọi người, hãy can đảm tuyên bố mọi nơi”. 
    Khi đưa ra khuyến cáo ấy, Voltaire – nhà khai sáng vĩ đại - đã đòi hỏi “phải đập tan toà nhà của sự dối trá”. Cùng với sự trải nghiệm và tầm nhìn của một vĩ nhân , đại văn hào người Pháp ấy cũng cảnh báo cho những người muốn nhìn thẳng vào sự thật và nói lên sự thật rằng : “rất nguy hiểm khi cho là đúng về những vấn đề mà chính quyền hiện tại cho là sai”! Cứ tưởng như nhà Khai sáng vĩ đại đang nói về những gì đang diễn ra trước mắt ta.


    24 juin 2020

    “Nai dạc móng Chó cũng le lưỡi”


    Thiện Tùng

    23/6/2020

    Trump tốt hay xấu với nước Mỹ, cử tri Mỹ sẽ xử Y vào tháng 11/2020 - Tập tốt hay xấu với nước TQ, nội bộ Đảng CS sẽ xử Y vào năm 2021

     Dư luận cho rằng Mỹ và Trung Quốc là hai cường quốc đang tranh giành quyền “Lãnh đạo thế giới”. Xét về lý,  lãnh  đạo thế giới phải được các nước bầu chọn, tấn phong chớ không thể vì là nước lớn, ỷ mạnh tự xưng hùng xưng bá mang tính chất “Phong kiến, Đế quốc”. Thiết nghĩ, nên gọi “Anh cả thế giới” mang tính chất nễ trọng, cảm phục thì thích hợp, dễ nghe hơn.

    Muốn được xem là “Anh cả thế giới” phải có thế lực, có tâm, có tầm.  Hiện nay, Mỹ và Trung Quốc là hai cường quốc, tuy có thế lực nhưng thiếu tâm và tầm nên cả hai đều không xứng đáng. Biết đâu, Mỹ-Trung tranh giành Nga sẽ đắc lợi.


    Phải chăng đó là ý tưởng mới


    Nguyễn Đình Cống

    Theo dõi sự tuyên truyền và thảo luận dự tháo báo cáo chính trị của ĐH 13 ĐCSVN tôi thấy có một ý tưởng được đánh giá là mới. Đó là “ Về chủ đề Đại hội XIII của Đảng, một trong những điểm mới lần này là gắn 'xây dựng, chỉnh đốn hệ thống chính trị' với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng” Là  không chỉ đề cập đến xây dựng Đảng mà cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bổ sung mục tiêu : củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, …”.
    Nghe mà quá buồn cười.  Mới gì ý tưởng ấy. Phải chăng những đầu óc đã bị xơ cứng vì đặc sệt Mác Lê không thể nghĩ ra được cái gì hay hơn, trong lúc có nhu cầu phải nêu ra được “Cái Mới” để tuyên truyền nên phải vơ quàng vơ xiên.


    Dàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi xin từ chức

    Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ (trái) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng (phải)



    Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi xin từ chức sau khi bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo.

    Truyền thông trong nước cho hay đơn thôi "giữ các chức vụ đương nhiệm" của Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã gửi tới Bộ Chính trị và Ban Bí thư và "đang được xem xét".

    Ông Chữ là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

    Cùng lúc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng gửi đơn xin "nghỉ hưu trước tuổi".


    Mỹ: J. Bolton tiếp tục tấn công tổng thống Trump


    Thanh Hà
    22/06/2020 
    Ông John Bolton, nguyên cố vấn an ninh của tổng thống Mỹ phát biểu tại đại học Duke, Durham, Bắc Carolina, Mỹ, ngày 17/02/2020 REUTERS - Jonathan Drake
    Vài ngày trước khi ra mắt cuốn hồi ký, trả lời đài ABC ngày 21/06/202, John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, quả quyết: « Donald Trump tái đắc cử, Hoa Kỳ sẽ lâm nguy ». 


    KHÔNG THỂ CÂM NÍN MÃI TRƯỚC BẤT CÔNG VÀ PHI LÝ


    Nhà văn Hoàng Quốc Hải


    Từ bữa Tòa án Nhân dân tối cao xử phiên giám đốc thẩm về vụ án Hồ Duy Hải, đã có quá nhiều người nói về vụ án này. Các nhà chuyên môn về pháp luật, từ lập pháp đến hành pháp, từ giới luật sư đến các nhà văn hóa, các nhà khoa học tự nhiên; từ nhà văn, nhà báo, nhà giáo, đến đông đảo công chúng. Tất cả đều bức xúc về phiên tòa xử không đúng luật. Việc kết án không thuyết phục. 


    LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUỐC HỘI LÀ CỦA DÂN CHỨ KHÔNG PHẢI GẦN DÂN?





    Chiều 19/6/2020, sau phiên bế mạc của Kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khoá 14, Tổng thư ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì họp báo, trong đó có thông báo về Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia để tổ chức bầu cử Quốc Hội khoá 15 nhiệm kỳ 2021- 2026.

    Qua tất cả các kỳ họp của Quốc Hội khoá 14 đã diễn ra, qua các vấn đề mà Quốc Hội khoá 14 đã thảo luận, qua các quyết định mà Quốc Hội khoá 14 đã bỏ phiếu, phải trung thực mà nhận định rằng Quốc Hội khoá 14 còn xa mới đáp ứng được đòi hỏi của Nhân Dân. 


    23 juin 2020

    Cử tri đề nghị xử lý hành vi 'làm sai lệch hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải'



    22/06/2020
    Thanh Niên Online



    Cử tri đề nghị nếu Ủy ban Tư pháp hoặc Quốc hội yêu cầu điều tra lại vụ án Hồ Duy Hải thì Viện KSND cũng cần điều tra, xử lý hành vi làm sai lệch hồ sơ của vụ án.
    Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện KSND tối cao

    Ảnh: Nguyên Vũ

    Sáng 22.6, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 4, gồm: ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện KSND tối cao, ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM và ông Phạm Phú Quốc, Tổng giám đốc Công ty phát triển Tân Thuận tiếp xúc cử tri Q.5, Q.10 và Q.11 sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.