31 mai 2019

ÔNG TRỌNG GỢI Ý XEM XÉT CÓ NÊN XÓA BỎ KINH TẾ NHÀ NƯỚC KHÔNG, BÀ NGÂN LẠI MUỐN ĐẨY MẠNH KINH TẾ NHÀ NƯỚC


Trần Đình Thu

Tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ quyết liệt chưa từng có, trong đó phanh phui nhiều vụ việc xảy ra trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, ông Nguyễn Phú Trọng đưa đến cho nhân dân một cảm giác, phải chăng thành phần kinh tế nhà nước hầu như chỉ phá hoại hơn là xây dựng, và cuối cùng ông đặt ra vấn đề nên xem lại kinh tế nhà nước. 

ĐÃI … RÁC TÌM VÀNG

Nguyễn Hữu Vinh

Trong tù được đọc báo Đảng mỗi ngày, háo hức ra phết. Vài hôm cán bộ không đem vào, hoặc đưa sót tờ nào là nhắc nhở liền.
Nghe “háo hức” đón đọc cái thứ báo này, chắc bà con cười, khó hiểu. Hề hề! Lý do có ngay đây, lại ở những bài trong mục “Bình luận-Phê phán” rất hay nặng lời với “thế lực thù địch”.
Vui nhất là khi đọc tờ báo ra ngày 2/11/2017, có đoạn:
“Và tới gần đây, còn có một sự kiện khiến cho mấy “nhà dân chủ” than vãn, đau buồn là việc Đinh Ngọc Thu - người Mỹ gốc Việt, kẻ trước đây phụ giúp người lập trang basam, sau đó trực tiếp điều hành trang này, nói “lời chia tay” và ngày 20-4-2017, trang basam đã chấm dứt hoạt động. Dù Đinh Ngọc Thu viện lý do cá nhân thì sự kiện còn cho thấy sự thật là họ không thể tiếp tục duy trì một trang mạng chỉ làm việc duy nhất là bịa đặt, xuyên tạc, kích động…” 

‘‘Đột phá’’ Hội nghị 10: Ông Trọng hé mở, rồi khép lại? (Phần 2)


RFI

Ông Nguyễn Phú Trọng (thứ hai phải sang) tại phiên bế mạc Hội nghị trung ương 10, đảng Cộng Sản Việt Nam, Hà Nội, ngày 16/05/2019.Copy d'écran vietnamnet.vn



Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 của đảng Cộng Sản Việt Nam (14 đến 16/05/2019), ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, vừa trở lại sau một tháng dưỡng bệnh, đã có một số tuyên bố làm dấy lên hy vọng trong một số người quan tâm, về khả năng ban lãnh đạo Đảng xem xét thay đổi đường lối độc quyền lãnh đạo xưa nay, vốn bị nhiều chỉ trích là nguồn gốc của « quốc nạn » tham nhũng, bị coi là nhân tố chủ yếu kìm hãm xã hội. Thực hư ra sao ?


CÀNG NÓI CÀNG TRƠ RA NHƯ ĐÁ


Phạm Trần



Còn ngót 20 tháng nữa mới đến kỳ Đại hội đảng XIII, dự trù diễn ra tháng 01/2021, nhưng các chứng bệnh “giả dối”, “không nhúc nhích”, “tránh né”, “thành tích”, “nể nang” , “ngại kiểm điểm” , “chạy chức, chạy quyền” ,“tham vọng quyền lực”, “suy thoái đạo đức” , “tham nhũng” và tự do “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang lan nhanh trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên Cộng sản Việt Nam.

Những căn bệnh này, tuy không mới nhưng khi thường xuyên được nhắc lại để răn đe là chuyện không bình thường với  lời khoe "chưa bao giờ đất nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày hôm nay” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.


Kỹ năng hùng biện của đại biểu Quốc hội ngày càng tồi!


25/5/2019
Cựu Chủ tịch QH Lê Quang Đạo. Ảnh: Wiki
Tôi được báo PN cử đi tường thuật từ kỳ họp 7, Quốc hội khóa 8 (tháng 6- 7/1990). Lúc đó, chỉ có truyền hình trực tiếp buổi khai mạc và bế mạc. Các buổi chất vấn thành viên hội đồng bộ trưởng (của ông Đỗ Mười) ở hội trường, hoặc các buổi thảo luận tổ đại biểu không được truyền hình và truyền thanh trực tiếp, nên các đại biểu (ĐB) phát biểu không phải để “diễn” với cử tri giống các kỳ họp sau này.



MỸ LÀ TRÙM LỪA ĐẢO



 
Khen Mỹ nhiều quá rồi, rất nguy hiểm vì có thể bị các đồng chí dư luận viên và lực lượng 47 trục xuất qua Mỹ sống thì tiêu đời.
Nay chuyển qua chê Mỹ cho cân bằng và cũng rất an toàn, vì Mỹ rất đù, có chê hay chửi nó thậm tệ nó cũng nghếch mặt lên cười hề hề, chằng làm chi.
Tui có lần liều mình qua tận nước Mỹ, chê Mỹ tơi bời mà chúng cũng chẳng làm chi, đã thế nhiều công dân nước nó lại cho tiền và quà, đóng vào hai va li mang về vẫn không hết.

Tướng Mỹ Dunford tố cáo Tập Cận Bình bội ước về Biển Đông



Ảnh chụp từ vệ tinh ngày 12/05/2018 cho thấy hệ thống tên lửa của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm (Woody), thuộc quần đảo Hoàng Sa.Courtesy CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa hẹn không quân sự hóa Biển Đông, nhưng lại không giữ lời. Đại tướng Joseph Dunford, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, hôm 29/05/2019 khẳng định như trên, đồng thời kêu gọi « hành động tập thể » để buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình.


30 mai 2019

THẾ LỰC BÓNG ĐÊM


Huỳnh Ngọc Chênh

Khi người Mỹ thức tỉnh, tung ra những đòn đánh liên tiếp vào Tàu cộng thì thế giới và người Việt chúng ta mới có dịp nhìn rõ hơn về sự phát triển vượt bậc của đất nước cộng sản nầy trên nhiều lĩnh vực trong vòng mấy chục năm trở lại đây, và cũng có dịp nhìn nhận ra sự phát triển đó đã tăng cường nanh vuốt để đất nước đông dân nhất thế giới này biến thành một thế lực lớn mạnh của bóng đêm đối kháng lại thế giới văn minh.

bó tay.com

Nguyễn Thiện Nhân - Bộ chính trị đảng CS Việt Nam


Thương chiến Mỹ - Trung: Việt Nam không phải điểm đến số 1 của DN Mỹ, Nhật


Trong tình hình thương chiến Mỹ - Trung, nhiều doanh nghiệp muốn rời Trung Quốc - Ảnh minh họa

Không phải Việt Nam mà chính Thái Lan, Malaysia, Indonesia... mới là điểm đến số 1 cho các doanh nghiệp Mỹ, Nhật do đã có cơ sở hạ tầng tương đối tốt, lao động dồi dào, lợi thế tiếng Anh...


Ông Trọng và hội nghị Trung ương 10


Nguyễn Văn Ba

(Cựu tù Chuồng cọp Côn Đảo)
 

Hội nghị Trung ương 10 đi qua để lại nhiều câu hỏi lớn về 3 vấn đề gợi ý của ông Trọng. Tin hay không, có một sự thay đổi Lớn tùy theo cảm nhận của mỗi người, nhưng cảm nhận một sự thay đổi là có thật.


Văn bản gửi Quốc Hội


Trụ sở Viện
Nghiên cứu
SENA
Đọc văn bản của Viện Nghiên cứu SENA này để thấy Thiếu tướng công an, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng bọn "ăn không chừa một thứ gì" của Dân.
Chúng bác bỏ thẳng thừng lệnh của Chính phủ mà không sợ ai. Vậy chắc chắn chúng phải có sự chống lưng của một nhân vật mạnh cánh trong Bộ chính trị. 

Viện nghiên cứu SENA: Là người Việt Nam ai cũng mong muốn, đến năm 2045, Việt Nam trở thành một cường quốc, một “Vùng đất lành” của Thế giới. Tuy nhiên, với Chính thể hiện nay, Văn hóa hiện nay và Con người hiện nay, thông qua ví dụ nêu trên về Thủ đô Hà Nội, thì chắc chắn, mơ ước tốt lành này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Là Công an nhưng làm Bác sĩ thì phải biết coi trị bệnh, cứu người là trọng. Là Công an nhưng làm Lãnh đạo Hà Nội thì phải biết coi Thủ đô là trọng. Là Công an nhưng làm Lãnh đạo đất nước thì phải biết coi Quốc gia là trọng. Cũng như vậy, là Đảng viên nhưng làm Đại biểu Quốc hội thì phải biết coi Dân là trọng.


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KT VIỆT NAM

VIỆN N/C CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN SENA

Số: 05/2019/CV-SENA 
V/v: Thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về nhà 35 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội. 


29 mai 2019

Việt Nam rộ tin đồn: Ông Trọng chậm bình phục vì ''trúng độc'' (Phần 1)


RFI  
 
Ông Nguyễn Phú Trọng họp với các lãnh đạo cấp cao đảng Cộng Sản Việt Nam, Hà Nội, ngày 14/05/2019.Chụp màn hình: @Soha.vn

Trong dư luận trong nước có nhiều lo ngại về khả năng sức khỏe kém sẽ không cho phép ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục điều hành đất nước, dù chủ tịch nước Việt Nam đã xuất hiện một số lần, trực tiếp điều hành Hội nghị trung ương 10 của đảng Cộng Sản giữa tháng 5/2019, sau thời gian nhiều tuần dưỡng bệnh. Cuộc chiến chống tham nhũng, hay « đốt lò », có nguy cơ đổ bể. 

Ngày mai 29/05/2019, theo kế hoạch, lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ phải đọc tờ trình trước Quốc Hội, về việc Việt Nam gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Nhiều người đặt câu hỏi liệu ông Trọng có « tái xuất » ? Và nếu có thì sẽ như thế nào.

Sau đây là một số nhận định của nhà báo Võ Văn Tạo (Nha Trang) về vấn đề sức khỏe của lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. 


Dân Đồng Tâm tuyên bố 'cuộc đấu trí mới' với chính quyền



Tranh chấp đất đai là vấn đề nhức nhối tại Việt Nam Bản quyền hình ảnh Peter Charlesworth/Getty Images Image caption

Kết luận mới đây về đất đai ở Đồng Tâm, Hà Nội của Thanh tra Chính phủ khơi lại tranh chấp vốn đã nóng bỏng giữa chính quyền với người dân nơi đây.
"Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP Hà Nội nói tới đây sẽ cho bộ đội về xây dựng trên đất Đồng Tâm. Tôi thì cho rằng bộ đội sẽ không ủng hộ đâu. Còn nếu cố tình đưa Viettel về lấy đất thì dân Đồng Tâm sẵn sàng hi sinh giữ đất."
"Nhà nào ở Đồng Tâm cũng đã trang bị đầy đủ rồi, sẽ không bắt giữ người như năm 2017 nữa đâu mà chắc chắn sẽ đổ máu 'như Gò Đống Đa'. Bởi vì chính quyền Hà Nội đã chèn ép người dân quá đáng," ông Lê Đình Công, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, nói với BBC hôm 22/5. 

Bí mật mỏ Bauxite


khai thác bauxite
Sau khi đảng CSVN ký kết Hiệp định biên giới Việt Nam - Trung Quốc vào cuối năm 1999 và Hiệp định vịnh Bắc bộ vào cuối năm 2000, người ta để ý đến thái độ kỳ lạ của Tổng bí thư ĐCSVN Lê khả Phiêu. Tại sao ông ta muốn nhượng bộ để ký Hiệp định trước ngày cuối năm? Người ta tìm ra là Phiêu bị tình báo TQ chụp hình lúc đang ngũ với một nữ điệp viên TQ vào năm 1988, từ đó Phiêu bị tình báo TQ nắm tóc. Trong 12 năm sau đó, bên ngoài Phiêu là đảng viên CS Việt Nam nhưng bên trong Phiêu làm việc cho đảng CS Trung Quốc.


TRUNG CỘNG, HIỆN TẠI VÀ VIỄN CẢNH


Bùi Sĩ Nguyên


Cú đấm của Tổng thống Donald Trump làm rung rinh Trung Quốc như thế nào?

1. Về phía Mỹ:
- Có 400 công ty do Mỹ tài trợ tuyên bố sẽ rút khỏi Trung Quốc, Apple công bố dời dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ.
- Foxcom, đối tác thương mại quan trọng của Apple đã sa thải nhân viên TQ, hiện mở 3 nhà máy mới ở Ấn Độ và mở 10 -12 nhà máy vào năm 2020 tạo ra 1 triệu việc làm cho Ấn Độ.


Bán cả tương lai.




Tôi vẫn còn nhớ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định kỳ thi quốc gia diễn ra nhẹ nhàng, tốt đẹp.
Vậy mà bây giờ, điều gì đang phơi bày trước mắt người dân?
Đứng đầu ngành giáo dục một địa phương nhưng chính Hoàng Tiến Đức, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, lại dùng quyền lực của mình để tạo ra tiêu cực giáo dục, gian lận thi cử, phá hoại môi trường giáo dục, khi chỉ đạo cấp dưới làm trò giả trá, nâng khống điểm cho những thí sinh hầu hết là con cháu bè lũ quan quyền.

Kinh hoàng hơn, số tiền mua điểm cho mỗi thí sinh trung bình là một tỉ đồng.
Vâng, một tỉ đồng.

Đi Mỹ tiền trạm: Phạm Bình Minh ‘thế chỗ’ Trần Đại Quang?


Thường Sơn 
 
Đám tang Trần Đại Quang

Đã khá rõ không phải Tô Lâm bộ trưởng công an, mà Phạm Bình Minh ngoại trưởng Việt Nam mới là nhân vật được Nguyễn Phú Ttọng chọn là người đi tiền trạm chính thức ở Hoa Kỳ trước khi Trọng có chuyến công du sang Washington có thể trong vài tháng nữa.
Sau chuyến đi Cu Ba như một hành động cố gắng không làm mích lòng người anh em chủ nghĩa xã hội mà đã cùng nguyện thề "cùng thức canh giữ hòa bình thế giới", Phạm Bình Minh đã đến Mỹ và lần lượt có những cuộc gặp tương đối quan trọng với Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Tài chính, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ; trao đổi với Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eliot Engel.

LẦN CUỐI VỀ "THU GIÁ"


Trần Đăng Tuấn
 



1- "Thu giá" là sự ngu độn về ngôn ngữ. Nhưng đây chẳng phải sự ngu độn thật thà. Ngu cái này nhưng cáo già trong cái khác. Bởi vì: 

"Người khổng lồ chân đất sét"




Trung cộng ăn cắp, nhờ vả Tư bản phát triển được nhanh, tưởng mình thần thánh, thành "Hổ", thành "Rồng" hung hăng, đòi thống trị cả thế giới! Thói kiêu ngạo CS chỉ là "Người khổng lồ chân đất sét"! Xem bài viết của người TQ này càng rõ.

GỬI BÁC TRỌNG


Thái Bá Tân

Dẫu sao, tôi và bác
Tuổi gần đất xa trời.
Cũng ít nhiều có học,
 
Cơ bản hiểu sự đời.
Chỉ riêng tư, thân mật,
Ta trao đổi với nhau.
Xin phép hỏi thật bác
Mấy câu hỏi như sau.


Bảy nỗi lo hiện nay



 
Đại biểu Võ Thị Dung
Sáng 28/3, Đại biểu Võ Thị Dung đã khiến nghị trường sôi động hẳn lên khi đề cập tới 7 vấn đề hệ trọng mà đất nước đang phải đối mặt:
Thứ nhất là nỗi lo về ngoại xâm. Trung Quốc đã ngang nhiên xâm chiếm biển đảo của nước ta, trước đây là quần đảo Hoàng Sa, nay là một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

28 mai 2019

BẦU CỬ ÂU CHÂU. KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI

Từ Thức



Chủ Nhật, 26/5, 28 quốc gia thuộc liên hiệp Âu Châu ( E.U, European Union ) đã đi bầu, gởi người vào quốc hội Âu Châu. Đây là một cuộc bầu cử đặc biệt quan trọng, trong một giai đoạn khủng hoảng, một trận đấu giữa phe ủng hộ Liên Hiệp và phe chống Liên hiệp, đứng đầu là các đảng cực đoan dân túy, cực tả hay cực hữu.

Nói hay hơn hay nói


 Thiện Tùng

Đọc bài phát biểu nhậm chức của ông Zelensky, tân tổng thống Ukraine, tôi cảm thấy lý thú. Tôi tìm hiểu thêm về lai lịch của ông, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia cho biết: Ông Zelensky sinh ngày 25/06/1978 tại Kryvyi Rih thuộc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Ukraine (nay là Ukraine). Cha và mẹ ông là người Do Thái. Cha ông là giáo sư, người đứng đầu một bộ phận học thuật về Điều khiển học và phần cứng máy tính, mẹ ông là  là kỷ sư. Ông Zelensky đã sống 4 năm tại thành phố Erdenet Mông Cổ, nơi cha ông làm việc. Khi trở lại Ukraine, ông học trường Ngữ pháp rồi vào học Luật tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kyiv. Nhưng sau đó ông không hành nghề Luật mà làm diễn viên hài  cho Công ty sản xuất phim truyền hình. Zelensky đóng vai Tổng thống Ukraine trong loạt phim truyền hình 2015 với tựa Слуга народу (Đày tớ nhân dân). 

Tù nhân Trần Công/Phan Văn Thu - người đứng đầu nhóm Công án Bia Sơn suy kiệt trong nhà tù


Nhân chứng Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh 

Trong 2 năm rưỡi thi hành án tại Trại giam số 5, Thanh Hóa, tôi được ở một khu “giam riêng” với 4 người trong vụ án giáo phái Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn.
- Chúng tôi đều thuộc diện “không nhận tội”, nên luôn bị xếp loại “kém” trong mấy năm qua, có nghĩa sẽ không thể được giảm án.
Tôi cho cách xếp loại này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật, nên đã kiên trì đấu tranh trong suốt thời gian đó; tất cả các “đời” cán bộ quản giáo, cho đến một Phó giám thị được giao làm việc với tôi đều không có được một lời “giải đáp” thắc mắc. Họ chỉ có một chiến thuật là … “im lặng đáng sợ”.
Tôi cũng đã gửi 5 bức thư riêng đến 3 vị lãnh đạo Nhà nước, Bộ Công an (xin chưa nêu tên ở đây), trong đó có khuyến nghị về vấn đề này.
Cho đến những ngày cuối cùng sắp ra tù, tôi đã quyết định gửi khiếu nại đến Ban giám thị Trại 5, kế đó, ngày 17/4/2019, là khiếu nại đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Giám thị Trại, Đại tá Lê Văn Cứu, ngày 29/3/2019, trả lời tôi bằng bản “Thông báo”, số 285/TB-T5, cho biết “đã ra quyết định thành lập tổ giải quyết đơn …”, hẹn “trả lời” “trong thời gian sớm nhất theo quy định của pháp luật”. Vậy mà cho đến nay, tôi vẫn chưa nhận được văn bản “trả lời” nào.
Khiếu nại gửi Viện kiểm sát nhân dân Thanh Hóa cũng chưa nhận được hồi âm.
- 4 anh em trong vụ giáo phái Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn còn phải chịu thêm áp lực là bị chuyển từ trại trong Nam ra, xa gia đình, phải chống chọi với cái rét phương Bắc. Một người trong số đó (có lẽ không chịu nổi) đã phải cắn răng “nhận có tội”, liền được xếp loại “khá”, nhưng qua nửa năm chưa được chuyển về trại gần nhà.




GỬI BÁC TRỌNG



Đề nghị bác cách chức
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,
Tội lạm dụng công quỹ,
 
Giả dối và lưu manh.
Dân mạng mới sôi sục
Vụ tên bộ trưởng này
Điều xe công nhà nước
Đón vợ tận máy bay.

Hóa ra, theo đơn tố,
(Kèm đây, mời bác xem)
Hắn đã làm việc ấy
Từ lâu và thường xuyên.

Thế mà chối, lươn lẹo.
Bị vạch mặt, chỉ tay,
Mới “thống thiết” xin lỗi.
Thật tởm cái thằng này.


*


Mặt trời không bao giờ lặn trên “đế quốc Mỹ”


Mạnh Kim
   
Phải có những sự kiện chấn động như vụ Google làm rung chuyển “đế chế” Huawei mới có thể thấy rõ sức mạnh kinh khủng của nền kinh tế sáng tạo Mỹ. Không chỉ Trung Quốc, không chỉ châu Á, mà thậm chí châu Âu, người ta vẫn dùng Amazon, Google, Facebook, iOS, Dropbox, Microsoft, Netflix… để thỏa mãn nhu cầu làm việc lẫn giải trí. Mặt trời không bao giờ lặn trên “đế quốc Mỹ”. Tất cả đều được kết nối chằng chịt và tạo ra cái gọi là “hệ sinh thái” khổng lồ vừa phục vụ vừa ràng buộc người tiêu dùng. Dùng Windows, người ta vào trang Amazon để mua sắm, chia sẻ món hàng mua được trên Facebook, chat với bạn về món hàng mua được trên điện thoại dùng hệ điều hành Android hoặc iOS, lưu lại bức ảnh món hàng kỷ niệm trên iCloud hoặc Dropbox… Mặt trời mọc mỗi ngày, từ nước Mỹ.

NHỚ LẠI VỤ XĂNG DẦU BẨN TỪNG TRÀN NGẬP ĐẤT NƯỚC

Hoàng Hải Vân
Hoàng Hải Vân
Vào năm 2008, sau khi bị cách chức Tổng Thư ký Tòa soạn báo Thanh Niên vì loạt bài “Phải trả tự do cho các nhà báo chân chính” trong cuộc chống tham nhũng vụ PMU18, tôi bất ngờ được tặng Giải thưởng Báo chí quốc gia về loạt bài “Euro 2 và chất lượng xăng dầu : Những “nỗ lực” làm nhỏ đất nước” đăng trên báo Thanh Niên trước đó. Đến trao giải thưởng có Chủ tịch nước, nhưng tôi không hề thấy có chút vinh dự nào khi nhận giải thưởng này. 

Gián Điệp Ở Ta & Gián Điệp Từ Tầu



Tuần báo Trẻ – phát hành từ Dallas, Texas – vừa cho đăng một bài phỏng vấn do nhà văn Phạm Thị Hoài thực hiện, với lời mở đầu rất giản dị và ngắn gọn:
“Cuộc trò chuyện này được thực hiện qua thư điện tử, với nhà bất đồng chính kiến Phạm Hồng Sơn, người từng bị chính quyền Việt Nam kết án 13 năm tù, sau giảm thành 5 năm tù và 3 năm quản thúc, nay sống tại Paris, Pháp.”
Chỉ đôi dòng giới thiệu thế thôi thì tôi e hơi bị thiếu. Tưởng cũng nên viết thêm năm bẩy chữ nữa, cho nó rõ ràng, theo như nguyên văn bản tin của TTXVN:
“Phạm Hồng Sơn bị kết án 13 năm tù về tội gián điệp.”


Câu hỏi trước thềm


Dạ Ngân


Cát tặc lộng hành từ đời tám hoánh. Hình như đã có chúng từ khi kinh tế bung ra. Mấy chục năm dài. Ta đi trên cầu qua Đồng Nai, qua sông Tiền, qua sông Hậu, thấy chúng lồ lộ chứ lén lút gì. Nghe nơi này tự nhiên một dãy nhà ùm xuống sông. Nghe nơi khác nguyên do đất lở nhào, may chưa có nhà dân. Nơi khác…Chuyện cơm bữa. Lướt báo, việc ấy thành thứ việc “biết rồi khổ lắm nói mãi”, không buồn đọc kỹ. Một cô bạn đang sống ở nước ngoài, từng có tiếng bảo vệ sinh thái Việt Nam bỗng xuất hiện và rủ đi miến Tây “đếm xà lan cát tặc”. Nói có sách mách có chứng, cô ấy về làm kiến nghị kèm hình ảnh gửi đến “các ông”. Không biết kiến nghị có tới các ông không, hay là rơi vào im lặng đáng sợ. Sáng sáng thể dục ở bờ sông Thanh Đa thấy xà lan cát nối nhau xuôi ngược không khỏi bần thần, cầu và cung thế này bảo sao không thảm họa cho lòng sông và cho mọi cư dân hai bên bờ? Nghe đâu người mình còn xuất khẩu cát!

27 mai 2019

Cải cách Tư pháp - Phần 2: QUAN CHỨC và ĐẢNG VIÊN TRƯỚC PHÁP ĐÌNH


Nguyễn Đăng Quang

Nguyên Đại tá Bộ Công an



Nguyễn Đăng Quang: "Nội bộ Đảng đang trong quá trình suy thoái (NQTƯ4-Khóa XII), nguyên nhân chính là do Đảng để các nhóm lợi ích “bán nước, hại dân” ngang nhiên tồn tại trong hệ thống bộ máy Đảng và Chính quyền, thứ đến là Đảng không “làm gương thượng tôn pháp luật”, để số quan chức, đảng viên thoái hóa, biến chất ra sức thao túng ngành Tư pháp, bắt bộ máy này phục vụ lợi ích của mình, chống lại lợi ích của nhân dân và đất nước! Nếu tình trạng này không được ngăn chặn, thì sớm muộn chẳng những Đảng có thể sẽ không còn, mà Đất nước cũng sẽ suy vong!"

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang
Triệu Tài Vinh thảo luận
tại tổ sáng 22/5. 
Ảnh: Laodong.vn

Xuân Dương


Ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, đại biểu Quốc hội khóa 14, người có con được nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2018 trao đổi với phóng viên:
Tôi biết anh quan tâm tới gì. Tôi còn nóng hơn anh. Vấn đề là xử lý những người có tên liên quan, ví dụ như cá nhân tôi đúng không? Tôi thì dư luận phán xét xong rồi”.
Sau khi ông Vinh phát biểu, hàng loạt tờ báo lớn đưa một số đoạn trong câu nói của ông vào tít bài:
Bí thư Hà Giang lên tiếng sau gian lận thi cử: 'Tôi thì dư luận phán xét xong rồi' (Vtc.vn);
Bí thư Hà Giang nói về gian lận điểm thi: “Dư luận đã phán xét tôi rồi” (Phunuvietnam.vn);
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang: “Cá nhân tôi thì dư luận phán xét xong rồi” (Anninhthudo.vn);
Bí thư Triệu Tài Vinh nói về vụ gian lận thi: “Tôi thì dư luận phán xét xong rồi” (Thanhnien.vn);
Vụ gian lận thi cử, ông Triệu Tài Vinh: “Tôi thì dư luận phán xét xong rồi” (Tuoitre.vn);
Bí thư Triệu Tài Vinh nói về vụ gian lận thi: “Tôi còn muốn làm nhanh hơn anh” (Tienphong.vn);…


Cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo bị doanh nghiệp tố nhận tiền 'chạy' dự án


Trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo (Bộ TN-MT) cho biết, đơn vị này đang yêu cầu 2 cán bộ của Tổng cục này làm báo cáo giải trình về việc bị doanh nghiệp tố nhận tiền “chạy” dự án.

Hai cán bộ bị doanh nghiệp tố cáo phải làm báo cáo giải trình là ông Nguyễn Văn Bản (56 tuổi) - Phó giám đốc Trung tâm thông tin, dữ liệu Biển và Hải đảo, cùng với ông Đặng Ngọc Thơm (55 tuổi) - Phó trưởng phòng Khai thác dữ liệu, thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT). 


Đến lượt các hiệp hội tiêu chuẩn công nghệ cắt quan hệ với Huawei

 
Danh sách đơn vị công nghệ tẩy chay Huawei ngày càng dài thêm - Ảnh: CNET
Ngày 24.5 có ba tổ chức tiêu chuẩn công nghệ cắt đứt quan hệ với Huawei, nối dài danh sách đơn vị hưởng ứng chiến dịch tẩy chay tập đoàn Trung Quốc do chính quyền Mỹ khởi xướng.


Phản đối Trung Quốc là thể hiện lòng yêu nước

(NLĐO)- Trước hành động ngang ngược, sai trái của phía Trung Quốc, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim khẳng định: "Việc người dân tuần hành, phản đối Trung Quốc là điều hết sức chính đáng, tự nhiên, là thể hiện lòng yêu nước. Còn không phản đối Trung Quốc mới là lạ"


Người dân TP HCM phản đối ôn hòa trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc sáng 10-5. Ảnh: Lê Minh Hạ


Những người thường giảng đạo đức và chống tham nhũng...


Thanh Tam Thai

Hiền tài của đất nước
Tập trung dần ở đây
Số còn đang vơ vét
Chưa vào kịp chốn này


25/5/19
TTT

NỀN GIÁO DỤC CHỢ ĐEN

Hoàng Hải Vân

 
Việc mua điểm trung bình mỗi trường hợp 1 tỷ đồng như thế này không thể nói là sai phạm cá biệt. Đó không chỉ là sự sơ hở trong quản lý thi cử bị lợi dụng. Đó là cái giá “khởi điểm” trong thang bậc thị trường chợ đen bằng cấp, mà thị trường chợ đen bằng cấp là “khởi điểm” của thị trường chợ đen mua quan bán chức.


25 mai 2019

FACEBOOK PHẢI TÔN TRỌNG KHÁCH HÀNG!


Nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng


'Đã đến lúc FB cần thay đổi'



Hôm 24/5, nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng, bình luận với BBC Tiếng Việt về động thái có liên quan tới Facebook ở Việt Nam từ quan sát và kinh nghiệm cá nhân, ông cho hay:



"Đã có khá nhiều người sử dụng Facebook đăng tải những ý kiến phản biện ôn hoà với chính quyền Việt Nam bị chặn bài, chặn chia sẻ, delete (xóa) bài, và khoá tài khoản tạm thời hay vĩnh viễn chỉ vì những "report" (báo cáo) tuỳ tiện.



"Mà ai cũng biết Việt Nam có một đội ngũ hàng chục ngàn "chiến sĩ" được gọi mỉa mai là "AK 47" suốt ngày theo dõi Facebook để làm cái việc "chúng khẩu đồng từ report" như thế.


Thư giãn cuối tuần – MACKENO


Thiện Tùng sáng tác, sưu tầm, chế tác

Kỳ 17


HỎI CỤ MỘT CÂU


Trương Tuần




- Cụ ơi, từ hơn nửa thế kỉ trước cụ Hồ đã dạy: "CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH, CHÍ CÔNG  xin hỏi cụ nhân dân ta thực hiện thế nào ?

- Xin cụ tách nhân dân ra, cái này các vị quan chức cần học chứ nhân dân thì thực hiện nghiêm chỉnh vì nhân dân cũng chẳng có điều kiện làm sai lời cụ Hồ. VÔ TƯ.

- Thế theo cụ quan chức nghe và làm theo lời cụ Hồ nhiều hay ít ?

- Số làm theo lời dạy cụ Hồ: KHÔNG NHIỀU, số không nghe và không làm theo lời cụ Hồ: KHÔNG ÍT

- Ôi cụ rắc rối bỏ mẹ, không nhiều với không ít.

- Thì tôi thấy thế thì nói thế.

- Sao hơn nửa thế kỉ học tập và làm theo cụ Hồ mà be văn bét thế cụ. Nếu nghiêm chỉnh làm theo cụ Hồ thì đất nước mình thành rồng, vượt mặt Mỹ Nhật, cho các chú ấy ăn khói cụ nhỉ ?

- Thì VƯỠN... 


Cải cách Tư pháp: Phần 1- DÂN ĐEN TRƯỚC PHÁP ĐÌNH

Nguyễn Đăng Quang
Nguyên Đại tá Bộ Công an


Lời nói đầu: Đã hơn thập kỷ qua, Việt Nam đã và đang tiến hành một công cuộc cải cách rất quan trọng nhưng lại không được quảng bá mạnh mẽ. Đó chính là cuộc Cải cách Tư pháp! Công cuộc đổi mới này có trọng tâm là cải cách ngành Tòa án, lấy Tòa án làm trung tâm trong quá trình Cải cách Tư pháp nhằm sớm đưa nước ta trở thành Nhà nước Pháp quyền độc lập! Nhưng đã trên 10 năm qua, công cuộc cải cách này không được làm triệt để, thành quả thu được chẳng là bao, dẫm chân tại chỗ! Mặc dù là người ngoại đạo, song tôi mạnh dạn góp đôi điều để thúc đẩy công cuộc Cải cách Tư pháp mà nhiều người nói hình như đã bị ngành Tòa án, Kiểm sát  và CQĐT lãng quên!