31 août 2015

Chúng ta ở đẳng cấp vô cùng thấp


Tư Giang



TS Trần Đình Thiên: "Cấu trúc kinh tế của chúng ta sai lệch quá rồi, không sao thay đổi được."
 Ảnh báo Đầu tư.


Tổng khách quốc tế đến VN giảm 7,5% .


TTO - Tổng khách quốc tế đến VN trong tám tháng qua chỉ đạt khoảng 5,06 triệu lượt người, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Từ đầu năm 2015 đến nay, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2014

30 août 2015

70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8-1945 VÀ SỰ PHẢN BỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM




Nhà báo Trần Quang Thành 
phỏng vấn Linh mục Phan Văn Lợi.




LGT : Cách đây 70, những người cộng sản Việt Nam đã tổ chức cướp chình quyền mở đầu bằng cái họ gọi là “Cuộc cách mạng tháng Tám”. Và ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà họ tự hào khoe là nhà nước công nông đâu tiên ở Đông Nam Á

Nửa tạ muối 1 bát phở: Bữa sáng 'nặng đô' của nông dân



50 kg muối đổi được một tô bún, 40kg chanh không bằng một ổ bánh mì, 2 kg khoai lang bằng ly trà đá, 20kg dưa hấu mới mua được bát phở,... chưa bao giờ, nông sản Việt lại rơi vào tình huống trớ trêu đến vậy. Nông dân chỉ biết khóc ròng.
 


Hãy một lần xuống với công nhân


Đào Tuấn

Năm 2013, một quan chức Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội bấm ngón tay tính rằng, đã 20 năm những nhà làm lương vẫn đang mải mê cuộc tranh luận “lương tối thiểu đáp ứng được đời sống tối thiểu”. 2013 cũng là năm mà Bộ luật Lao động có hiệu lực, trong đó có quy định là mức lương tối thiểu sẽ phải đảm bảo nhu cầu tối thiểu của người lao động (NLĐ). Mà luật định có nghĩa là “Không nói nhiều”, không tranh luận nữa.


Bữa ăn hàng ngày của công nhân chủ yếu là rau ẢNH: VĂN DUẨN

Phạm tội ác chỉ vì nghèo


 
Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 24.08.2015

 
Phạm tội ác chỉ vì nghèo
 

 Cứ mỗi năm tháng qua đi lại thấy người dân Việt Nam càng khổ hơn. Năm nay khổ hơn năm ngoái, năm ngoái khổ hơn năm xưa và cứ thế nỗi khổ ngày càng tăng. Rồi mai đây sẽ như thế nào, chưa ai đoán trước được điều gì xảy ra. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu người dân cứ mãi ở trong tình trạng như thế này. 
 

Các Cường Quốc và Việt Nam Sau Thế Chiến 2


Trần Gia Phụng

Lãnh tụ Đức Quốc Xã Adolf Hitler tự tử ngày 30-4-1945. Đức Quốc Xã đầu hàng Đồng minh ngày 7-5-1945. Thế chiến thứ 2 chấm dứt tại Âu Châu.  

Tại Á Châu, Nhật Bản tiếp tục chiến đấu chống Trung Hoa, Anh và Hoa Kỳ. Lúc đó Nhật Bản vẫn còn bang giao với Liên Xô. Nhật Bản ký hòa ước bất tương xâm với Liên Xô từ ngày 13-4-1941. Khi tự biết sắp thua trận, bộ Ngoại giao Nhật báo cho đại sứ Nhật ở Moscow (thủ đô Liên Xô) ngày 12-7-1945 rằng Nhật hoàng muốn nhờ Liên Xô đứng làm trung gian với Đồng minh, để thương thuyết việc chấm dứt chiến tranh. Đại sứ Nhật ở Moscow trình bày lại ý định của chính phủ Nhật với bộ Ngoại giao Liên Xô. Chính phủ Liên Xô làm thinh, không trả lời.

 

Ngày 2 tháng 9: QUỐC KHÁNH hay QUỐC HẬN?

V.Quốc Uy
30-08-2015
Ngày “Quốc khánh 2 tháng 9” năm nay sẽ được ĐCSVN tổ chức thật long trọng để kỷ niệm 70 năm đất nước này bị chui vào cái gông Cộng sản mạ vàng, để ĐCS độc quyền nhào nặn và sử dụng. Nói “bị chui” bởi vừa bị cưỡng bức lại vừa tự nguyện chui vào. Trên bình diện toàn cục thì nhân dân VN khốn khổ này không thể chối bỏ sai lầm tự nguyện. Nếu không có sự tự nguyện đương nhiên của số đông “bần cố” và sự tự nguyện nhẹ dạ cả tin của một số trí thức đầu tàu ngây thơ chính trị, ngỡ mình gặp được Minh quân, thì cái thòng lọng chuyên chính CS đâu có tự nhiên choàng được vào cổ dân tộc này?

29 août 2015

70 năm các "Đầy tớ" xây dựng chế độ "Cộng hòa Chuối"!



Âu Dương Thệ

Hiện nay vào đầu Thế kỉ 21 cả mấy tỉ người trong các nước Dân chủ đa nguyên từng ngày, từng tháng, từng năm đang được hưởng các lợi ích thiết thực của chế độ này, mặc dù còn ở những mức độ khác nhau. Ra đường không sợ bị công an tra hỏi hạch sách cốt để được tống tiền; bạn bè hay bà con tới thăm nhau tự do không bị công an theo dõi; đọc báo nào hay nghe đài nào không ai được phép hạch hỏi; tham gia chính đảng, vào hội đoàn, viết báo phê bình sai lầm của tổng thống, thủ tướng… không sợ bị ghép vào tội phản quốc hay xâm phạm bí mật quốc gia. Những người có công ăn việc làm đều được bảo hiểm thất nghiệp, y tế và hưởng hưu trí; những người tàn tật… được hưởng trợ cấp xã hội.

Cách Mạng Tháng 8: vì sao đất nước gục ngã?


“…Đảng Cộng Sản không theo đuổi lý tưởng dân tộc mà theo đuổi lý tương cộng sản. Mục tiêu của họ không phải là độc lập và chủ quyền dân tộc mà là thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản và phong trào cộng sản thế giới…”


cm1

Chúng ta đang ở giữa mùa kỷ niệm Cách Mạng Tháng 8, giai đoạn hai tuần lễ sôi động từ ngày 19/08 đến ngày 02/09/1945 cách đây 70 năm. Đây là lúc để nhìn rõ mất mát đau đớn nhất của đất nước vào thời điểm này: sự tàn sát những người yêu nước chân chính. Đất nước đã ngã gục cùng với họ.

Hơn 50 năm nữa mới bắt kịp Thái Lan về năng suất lao động

Tư Giang
 
Năng suất lao động Việt Nam tụt hậu xa so với khu vực. Ảnh Thành Hoa
(TBKTSG Online) - Phải đến năm 2038 Việt Nam mới bắt kịp năng suất lao động của Philipines, và phải đến năm 2069 mới bắt kịp năng suất lao động của Thái Lan; trong khi khoảng cách với Trung Quốc lại tiếp tục gia tăng đáng kể.
 

Thu nhập của người Việt "thụt lùi" so với Hàn Quốc 35


Phương Dung

Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp và chỉ ngang bằng mức GDP bình quân đầu người của Malaysia năm 1988, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm 2008, Philippines năm 2010 và Hàn Quốc năm 1982.

Khoảng cách về GDP bình quân đầu người của Việt Nam so với các nước trong khu vực còn lớn và có nguy cơ bị nới rộng.


RẤT NGUY HIỂM


Mai Mai Hương

 
Thay vì dạy cho trẻ dũng cảm vượt qua các khó khăn hay nguy hiểm thực tế, dũng cảm bảo vệ người yếu hơn mình trước kẻ mạnh hơn mình, dũng cảm chống lại những hành vi sai trái của người khác, hay dũng cảm nhận lỗi trong hành vi sai trái của mình, một bài học trong sách kỹ năng sống kể chuyện bạn An dũng cảm cho một việc nguy hiểm hết sức tào lào là đi trên một lớp miểng chai.

70 NĂM CÁCH MIỆNG CHỜ SUNG


Phạm Trần

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
 


Một bản án gây chấn động dư luận


LS Nguyễn Tấn Thi

H1
Thẩm phán NGUYỄN VĂN NHÂN, TAND tỉnh Bình Phước. Nguồn: internet
Chiều ngày 24/8/2015 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên ông Nguyễn Văn Đồng không phạm tội, trả tự do ngay tại tòa, mặc dù Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã luận tội và đề nghị án chung thân. Người giữ vị trí chủ tọa phiên tòa là một thẩm phán còn rất trẻ, thẩm phán Nguyễn Văn Nhân. Phán quyết này đang gây chấn động dư luận và là phán quyết, có thể nói là đầu tiên của nền tố tụng hình sự Việt Nam.

28 août 2015

Không ‘đặc xá’ cho tù nhân chính trị




Trong tổng số 18.298 tù nhân vừa nhận quyết định đặc xá nhân dịp 2/9 năm nay, không có bất kỳ tù nhân chính trị nào được ra tù trước thời hạn.
Đó là lời phát biểu của thượng tướng, thứ trưởng bộ CA Lê Quý Vượng trong buổi họp báo công bố quyết dịnh đặc xá diễn ra hôm 28/8/2015 tại Hà Nội.

Côn an Lâm Đồng đánh đổ máu những người đi thăm TNLT Trần Minh Nhật


 

 Hôm qua 27/8/2015 số anh chị em gồm hơn 10 người gồm có giáo sư Phạm Minh Hoàng, Đặng Xuân Hà, Trương Minh Tam, Chu Mạnh Sơn, Trần Thị Nga và cùng số anh chị em khác đã đến thăm gia đình anh Trần Minh Nhật, cựu tù nhân lương tâm vừa mãn án, tại địa chỉ thôn Yên Thành, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng nay 28/8/2015 mọi người chia tay gia đình anh Nhật để ra về. Chuyến xe trên đường chạy về Đà Lạt, vào khoảng 10 giờ 30, đến khu vực vắng người tại xã Nghĩa Thắng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thì bị một nhóm côn đồ khoảng 20 người chặn xe dừng lại.

Giáo dục Việt Nam đang như một ngôi nha đổ nát


Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn nhà giáo Phạm Toàn


Nền giáo dục Việt Nam dưới sự cai trị của nhà nước cộng sản đang như một ngôi  nhà đổ nát. Giáo dục Việt Nam đang tụt hậu khá xa so với các nước trong khu vực cũng như thế giới.Dư luận bức xúc về hệ thống giáo dục chưa ra khỏi trạng thái lộn xộn bất bình thường, hoạt động không theo quy luật khoa học, hiệu quả kém, chất lượng thấp… Nhiều người, nhiều nhà giáo có tâm huyết  trong nhiều năm qua lên tiếng cảnh báo  về sự sa sýt của ngành giáo dục và đã có những kiến nghị rất thiết thực nhưng hàu như không được Đảng và Nhà nước cộng sản lăng nghe.

Chiến lược triệt hạ Trung Quốc của Hoa Kỳ bắt đầu


Nguyễn Đình Phùng
 

Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có thể đã và đang xảy ra, nhanh chóng hơn tất cả những tiên đoán từ trước đến nay! Những diễn tiến dồn dập xảy đến trong khoảng thời gian gần đây cho thấy Hoa Kỳ đã sửa soạn cho một bối cảnh xung đột với Trung Hoa và có thể đã cho bắt đầu một chiến dịch để triệt hạ quốc gia đối thủ là Trung Hoa, càng ngày càng ra mặt để khiêu khích Hoa Kỳ, bất chấp hậu quả!

Sự đáng sợ của nước Mỹ


Tướng* Lưu Á Châu

(Đây là phần lược dịch bài diễn văn của tướng Lưu Á Châu, hiện đang là Chủ nhiệm chính trị lực lượng Không quân của Quân khu Bắc Kinh.)

Trong quá khứ, vì để giúp Trung Hoa thoát khỏi ách thống trị thực dân mà Mỹ đánh bại Nhật, họ có cống hiến lớn đối với tiến bộ văn minh của xã hội Trung Hoa.

CÒN CHÚT LƯƠNG TÂM


PHẠM ĐÌNH TRỌNG

 Tháng năm, 2015, các nhà văn dự đại hội chi hội Nhà Văn Việt Nam tại Sài Gòn được lệnh xóa tên chín hội viên hội Nhà Văn Việt Nam trong phiếu bầu đại biểu đi dự đại hội IX, hội Nhà Văn Việt Nam vì chín nhà văn này đã tham gia Ban vận động thành lập Văn Đoàn Độc Lập. Ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch hội Nhà Văn Việt Nam từ Hà Nội vào triệu tập và chủ trì đại hội thì lệnh xóa tên chín nhà văn phải là lệnh từ người chủ trì đại hội.  Không để tâm đến chuyện này, đến nay tôi chỉ còn nhớ vài cái tên trong chín cái tên bị xóa là Hoàng Thị Ý Nhi. Ngô Thị Kim Cúc. Phạm Đình Trọng .  .  .  .

Lá cờ e thẹn, Bước quân ngượng ngùng

Bùi Tín


Năm nay là kỷ niệm chẵn 70 năm kết thúc cuộc Thế Chiến II, quân Đồng Minh toàn thắng Trục phát xít Đức - Ý - Nhật. Thế giới Dân Chủ tổ chức kỷ niệm long trọng, to lớn, sâu sắc là lẽ đương nhiên, có duyệt binh lớn, diễu hành quần chúng, hội hè, đình đám, trống kèn vang động, cờ xí tung bay, mở hội ăn mừng vì họ đã xây dựng và phát triển đất nước kỳ diệu sau chiến tranh ác liệt.
Nhưng có nước tham gia trực tiếp vào cuộc chiến lịch sử ấy không nhiều so với nhiều nước khác, ấy mà cũng cố tổ chức cho to lớn, rểnh rang, ầm ỹ, cốt chỉ để lấy le tuyên truyền, " không thật sự dính máu lại đòi ăn nhiều phần "  làm trò cười cho thiên hạ.


Những kinh nghiệm qua "cuộc đảo chính" không thành ở Séc



Tiến sĩ Phạm Hữu Uyển - đại diện Việt Nam tại Hội đồng Dân tộc Thiểu số Séc


Vietinfo.Eu : Cộng đồng Việt Nam được chính thức công nhận là dân tộc thiểu số tại Séc cách đây hai năm và tiến sĩ Phạm Hữu Uyển được chọn là người đại diện cho Việt Nam trong Hội đồng các dân tộc thiểu số (HĐDTTS) của chính phủ Séc. HĐDTTS chỉ là cơ quan tư vấn cho chính phủ và đại diện cho các thiểu số đều tham gia với tư cách tự nguyện, không có thù lao. Tuy vậy về phía Việt Nam, vị trí này dường như có tầm quan trọng chính trị lớn hơn nên gần đây từ phía một số hội đoàn Việt Nam đã dấy lên một áp lực rất mạnh đòi chính phủ Séc phải thay đổi vị trí này. Việc làm không hợp với điều lệ của chính phủ Séc đã bị coi là một sự "can thiệp thô bạo" vào hoạt động của HĐDTTS. "Cuộc đảo chính" đã không thành công nhưng tương lai của sự hợp tác giữa các hội đoàn Việt Nam với HĐDTTS sẽ ra sao? Ông Phạm Hữu Uyển trong bài viết mới đây gửi báo chí đã thẳng thắn giãi bày những việc liên quan đến sự kiện này và giải thích tại sao mặc dù ông đã nghĩ đến việc từ chức nhưng lại quyết định tiếp tục công việc. Ông cũng đưa ra những đề nghị cho hoạt động chung trong tương lai.  Chúng tôi xin đăng lại toàn văn bài viết của ông Phạm Hữu Uyển dưới đây để bạn đọc tham khảo và bình luận. Tựa đề của bài viết do Vietinfo.EU đặt.

26 août 2015

Giới trẻ vận động cộng đồng quan tâm đến dân oan Việt Nam


Linh Nguyễn
 
NAHEIM, California (NV) - Hai bạn trẻ từ Âu Châu đến Little Saigon để vận động cộng đồng người Việt quan tâm đến vấn đề dân oan Việt Nam được giới truyền thông tiếp xúc và thân hữu đón tiếp nồng hậu lúc 7 giờ 30 tối Thứ Sáu, 14 Tháng Tám, tại tư gia của một thành viên Hội Anh Em Yêu Nước ở Anaheim.

 Phạm Dương Đức Tùng (trái) và MiVân Lovstrom. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

Gs. TRẦN QUỐC VƯỢNG

Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung đã và đang phát triển rất nhanh, đặc biệt từ nửa sau thế kỷ 20.

Tạm bỏ qua một bên mọi sự “giải thích”, nào đổ tội cho phong kiến đế quốc, thực dân bành trướng, thiên tại, địch hoạ, chiến tranh, cách mạng, nào viện dẫn sai lầm chủ quan của những người cầm nắm vận mệnh quốc gia mấy chục năm qua, v.v… tình trạng ấy là không bình thường, gây nên một bức xúc tâm lý, một nỗi đau thân thể, một nhức nhối thân xác và tâm linh, buộc KẺ SĨ và NGƯỜI DÂN, vừa gian khổ kiếm sống, vừa suy nghĩ đêm ngày, tìm cách khắc phục và vượt qua tình trạng tủi nhục này…
 

CÔNG CUỘC GIÀNH CHỦ QUYỀN QUỐC GIA VIỆT NAM (1945-54)


LÝ ĐĂNG THẠNH

 

Từ tháng 8-1945, cục diện Đông Dương nổi bật lên sự kiện những người bản xứ đứng lên giành được chính quyền trong một thời gian ngắn ngủi mong làm chủ vận mệnh của mình, nhưng cũng từ đó, xứ sở này do sự an bài khắc nghiệt của Thượng đế, chìm hẳn trong những cuộc chiến tranh tàn khốc nối tiếp nhau suốt nửa thế kỷ dài đăng đẳng. Đông Dương trở thành một hỏa ngục nhớp nháp tanh tưởi và khét lẹt mùi máu tươi, bùn lầy, xác chết, là đấu trường tranh giành ảnh hưởng và thể nghiệm sức mạnh của hai thế lực kình chống nhau quyết liệt. Dân chúng Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng bị thời cuộc lôi cuốn chia thành hai phe đặt dưới sự điều khiển của hai thế lực, một bên là Nga Xô-Trung Cộng, một bên là Pháp rồi sau đó là Mỹ.

Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh – con đẻ của thời đại @


Lê Phú Khải



Trang mạng xã hội Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh) ngày 22/3/2014 đăng một bài với đầu đề rất sốc: “Đê bao đồng bằng sông Cửu Long, sai lầm “vĩ đại” trong lịch sử cận đại” của tác giả ký tên Đảng Xanh. Tư liệu để phục vụ cho bài viết này là các bài báo đã đăng trên các báo của nhà nước như Sài Gòn Giải Phóng (27/8/2001), Tuổi Trẻ (15/10/2015), Việt Nam Express (20/8/2006), Lao Động (26/1/2014), v.v. và v.v. Theo tác giả Đảng Xanh thì tất cả sai lầm ấy đều bắt đầu bằng Quyết định 99TTg ngày 9/2/1996 của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt.

Người Dân Việt Nam Có Hạnh Phúc Như Đảng Cộng Sản Nói..?



 Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn

 
Các quan chức lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt nam luôn rêu rao rằng “người dân Việt nam hạnh phúc bậc nhất nhì thế giới” và hạnh phúc “gấp triệu lần các nước tư bản”..?

ÔNG TRƯƠNG TẤN SANG NÊN HỦY CHUYẾN ĐI TQ XEM DUYỆT BINH

Theo Tễu



Quân Quốc dân đảng mới là đồng minh chống Nhật trong Thế chiến II, nay quân Trung Cộng tranh công vẽ ra trò kỷ niệm và duyệt binh thị uy thiên hạ, nhất là đe dọa Việt Nam. Trong bối cảnh ấy kẻ đi dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh ngày 3-9-2015 sẽ bị lịch sử coi là Lê Chiêu Thống. ó là ông Chủ tịch? Hay ông bj ép đi? Hay đó là tập thể Lê Chiêu Thống? Xin chia sẻ thông tin của Gs. Ngô Đức Thọ được Tễu đăng lại.

VƯỢT LÊN NHÂN CÁCH “HOMO-ROBOTUS’’[1] ĐỂ TIẾN VÀO ĐẠI HỘI XII

Nguyễn Khắc Mai
Từ rất lâu trong lịch sử, người ta đã nhận thấy xuất hiện trong xã hội, đặc biệt là trong tầng lớp kẻ sĩ, những mẫu hình người của “cộng thể”. Họ ăn nói cùng một kiểu, hở một chút là “Tử viết Thi vân” (Cụ Khổng dạy rằng, Kinh thi nói…) Từ vua cho chí quan đều nghĩ, nói theo một kiểu, họ bị lịch sử kết án là hủ nho (nhà nho lạc hậu, thối nát - hủ là nát). Họ là sản phẩm của một nền quân chủ Tống nho, là sản phẩm của một nền giáo dục “chi hồ dã giả”, giáo điều tệ hại, mọi quy chiếu đều lấy Trung Hoa làm chuẩn đích, mọi quan hệ đều lấy  “thánh chỉ” là giường mối…

25 août 2015

Sự việc “kiểm dịch” của Chu Giang với G.S Trần Đình Sử: Những cản trở của nền học thuật Việt NamHà

Hà Thủy nguyên


Sau một năm sóng dư luận đã yên, sự việc luận án về nhóm “Mở miệng” của Nhã Thuyên đã được khơi lại bởi ông Chu Giang Nguyễn Văn Lưu. Ông Chu Giang viết một bài có tên là “Kiểm dịch Trần Đình Sử” đăng trên Báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung thông qua lời cảm ơn của Nhã Thuyên dành cho Trần Ngọc Hiếu với luận án “Lý thuyết trò chơi và một số hiện tượng thơ Việt Nam đương đại”, để hạ bệ Giáo sư Trần Đình Sử, người đã xét duyệt cho luận án táo bạo của Trần Ngọc Hiếu. Chính ông Trần Đình Sử là người hướng dẫn cho luận án này. Đây là một hiện tượng “dìm hàng” thường thấy của nhiều nhà phê bình, nhà văn công chức, tự cho mình quyền lực để “kiểm dịch” những nhân tố dám nói khác, nghĩ khác trong giới văn chương, chữ nghĩa. Sự “kiểm dịch” này, tiếc rằng lại không dựa trên nền tảng kiến thức khoa học mà chỉ là cái nhìn phiến diện và ác ý.

Mênh mông thế sự 8 : CÁT & PHA LÊ

Tương Lai


GS Tương Lai: "Những gì đang diễn ra cho thấy trên hành động thực tế, người ta đâu có “học tập và làm theo” Hồ Chí Minh, mà về thực chất là phản lại tư tưởng Hồ Chí Minh. Những câu chữ cách mạng đầu lưỡi không “cách mạng” như người ta nói mà là phản bội sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh. Thì chẳng phải thế sao khi những thế lực “cũ kỹ và hư hỏng” trong bộ máy quyền lực đang tìm mọi cách ngăn chặn và huỷ hoại “những cái mới mẻ tốt tươi” đang sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Đây chính  điều mà Hồ Chí Minh đã nghiêm khắc cảnh báo."

Mênh mông thế sự 8


CÁT & PHA LÊ

ĐẤT NƯỚC SẼ KHÔNG LỚN NỔI BẰNG NGƯỜI…NẾU…!?? *


Nguyễn Phạm Kim Sơn
 

(Bài viết “Tam quyền phân lập, tham nhũng & hòa giải dân tộc” tôi đã gởi đăng trên Blog Huynhngocchenh trước đây. Nay xin chỉnh sửa, cô đọng, thêm ý…đúng với tựa bài như trên, xin đăng tiếp trên Blog Huynhngocchenh hầu kính gởi đến bạn đọc và mong được độc giả chỉ giáo. Trân trọng cảm ơn - Nguyễn Phạm Kim Sơn).


ĐẢNG RUN CHÂN TRƯỚC ĐẠI HỘI XII


Phạm Trần

 

Phạm Trần: "Bây giờ tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đã lan sang hai lực lượng Quân đội và Công an, trong khi nhân dân thì càng ngày càng muốn xa rời đảng vì Lãnh đạo đã thất hứa với dân nhiều qúa trong qúa trình Đổi mới."
(ảnh minh họa: Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đang bị giam giữ không xét xử)

Đã có những dấu hiệu run chân trước thềm Đại hội Đảng XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang  cho đến đội ngũ Tuyên giáo và Quân ủy Trung ương.

Trước hết hãy nói về bài viết "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp, làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”  của ông Nguyễn Phú Trọng n
hân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015)


KHI NGƯỜI NÔNG DÂN NỔI GIẬN


Chị Thêu trước ngôi nhà của mình.
Chị Thêu trước ngôi nhà của mình.
Nói chuyện với chị Cấn Thị Thêu mới biết chị là dâu của Dương Nội chứ quê chị ở nơi khác. Và những ngày đầu đấu tranh chị cũng chỉ là người ủng hộ. Cho đến khi những người đứng đầu hoặc bị khống chế hoặc bị mua chuộc, người nọ tiếp nối người kia nhận tiền đền bù, giao đất, và khuyên những người còn lại nên dừng bởi “không ăn thua đâu”, cuộc đấu tranh tưởng như tan rã vì ko còn người dẫn dắt, thì lúc đó chị thấy phải đứng lên giúp bà con tiếp tục đấu tranh.

KÊNH TRUYỀN HÌNH MỚI: LƯƠNG TÂM TV


CHÀO MỪNG VÀ GIỚI THIỆU
KÊNH TRUYỀN HÌNH MỚI:
LƯƠNG TÂM TV


          Đúng vào thời điểm đặc biệt của lịch sử đấu tranh cho Nhân quyền và Dân chủ Việt Nam, chúng tôi vừa nhận được tin vui, thật đáng phấn khởi: Sự xuất hiện của kênh truyền hình mới có tên là LƯƠNG TÂM  TV, do một số thành viên trong Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm và Hội Anh Em Dân Chủ lãnh trách nhiệm điều hành và thực hiện.

24 août 2015

Chúng tôi được mời tới thăm CHLB Đức


 Luật sư Nguyễn Văn Đài 



Phái đoàn Q
uôc Hội CHLB Đức do ông Volker Kauder, Chủ tịch phe đa số trong QH Đức của Liên minh CDU/CSU sang thăm VN. Trước khi có buổi làm việc với UBMTTQ và Bộ trưởng Bộ ngoại giao, phái đoàn đã có cuộc gặp với những người hoạt động nhân quyền và xã hội của VN gồm luật sư Lê Quốc Quân, luật sư Nguyễn Văn Đài và anh Nguyễn Chí Tuyến.