16 novembre 2015

Người dân Myanmar từ nay làm chủ vận mệnh đất nước mình


Tiến sĩ Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành



Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc, do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đã giành được thắng lợi áp đảo. trong cuộc Tổng tuyển cử ở Myanmar diên ra ngày Chủ nhật 8/11/2015, kết thúc 53 năm cầm quyền của chế độ độc tài quân sự.


Người  Myanmar còn nghèo, bình quân thu nhập đầu người chỉ có 1.200 USD/năm so với Việt Nam là hơn 2.000 USD/năm.  Nhiều vùng dân cư trình độ dân trí còn thấp so với  Việt Nam. Nhưng từ nay họ đã là người chủ quyết định vận mệnh của đất nước. Người Việt Nam nghĩ sao?
Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã có đôi lời bình luận về cuộc Tổng tuyển cử tự do vừa diễn ra ở Myanmar qua phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện.
Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe