23 janvier 2022

Chi nhánh công ty Dược to hơn Chính Phủ?

Nguyễn Huy Cường

"Đầu tiên là một CHI NHÁNH CÔNG TY XYZ …sau đó Cục quản lý Dược ban…hành quyết định, và muôn dân chuẩn bị chịu trận.

Kỳ cục thật."


Mời bạn đọc nguyên văn đoạn trích từ báo nhà nước dưới đây:

……………..

“Quy định mới về liều mũi vắc xin Moderna thứ 3

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản đồng ý tiêm liều tăng cường với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 Moderna. Mũi thứ 3 bằng một nửa liều cơ bản.

Cục Quản lý Dược cho biết đã nhận được văn bản ngày 22/12 và hồ sơ, tài liệu kèm theo của Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam về đề nghị tiêm liều thứ 3 của vắc xin Spikevax (vắc xin Covid-19 Moderna)

Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc ngày 9/1, Cục Quản lý Dược đồng ý với đề nghị tiêm liều tăng cường (liều thứ ba) của vắc xin Spikevax (tên khác là vắc xin Moderna) theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất vắc xin.

Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng, an toàn đối với vắc xin Spikevax (vắc xin Moderna) lưu hành trên thị trường. Đồng thời, có trách nhiệm thông báo ngay sự thay đổi này đến Cục Quản lý Dược và các đơn vị có liên quan

(Hết đoạn trich)

.

Kinh ngạc.

Việc tiêm vaccine lúc này là một việc hệ trọng, liên quan đến sinh mạng nhân dân. Liên quan đến quốc kế dân sinh và trên thực tế nó đang đi ngược lại ý chí , tình cảm của một số người dân.

Vậy mà nó vận hành theo một quy trình dễ hơn việc ghé vào đâu đó ăn hay không ăn tô phở sáng nay.

Đầu tiên là một CHI NHÁNH CÔNG TY XYZ …sau đó Cục quản lý Dược ban…hành quyết định, và muôn dân chuẩn bị chịu trận.

Kỳ cục thật.

Tổ chức “Công ty” hoặc “chi nhánh công ty” là một tổ chức kinh doanh, nó làm gì có lợi cho nó.

.

Nó có thể tồn tại lâu dài nó có thể phá sản, giải thể ngay tháng sau.

Vậy mấy dòng ghi nó “hoàn toàn chịu trách nhiệm” là chịu kiểu gì . chịu ra sao?

Chắc đây là bước chuẩn bị cho nó đổ vỏ ốc khi có biến chăng?.

Chức năng của Cục Quản lý Dược nằm ngay ở tên gọi của nó.

Hai từ “Quản lý” hàm nghĩa là xem xét, điều tiết, quyết định về sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc, sinh phẩm.

Còn sử dụng là việc khác.

Việc buộc dân tiêm mũi 2, 3, 4, 5 không phải của anh này.

.

Trong ý nghĩa thực của việc tiêm vaccine nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, khi đã có bao nhiêu biến động xấu, bao nhiêu mạng người đã ra đi thì việc ban bố (Và chịu trách nhiệm) phải là của Bộ Y Tế, thậm chí phải là của Chính phủ.

Hy vọng bài này được chia sẻ mạnh và nó sẽ giúp Nhà nước điều chỉnh ngay nội dung trên báo được trich trên đây.

Không thể giao sinh mạng người dân cho “Chi nhánh công ty” kia được.

Kỷ cương đất nước lúc này không thể có cái kiểu “Chi nhánh công ty gọi, toàn dân toàn quốc dạ!” được. Kỳ cục lắm.

Và đề nghị các ngành chức năng xem xét giúp xem cái “Chi nhánh” kia có giông giống anh Việt Á không?.

Sáng 22/1/2022

Huy Cường

Tôn giáo là thuốc phiện?!