10 octobre 2019

ĐỪNG ĐỂ LÒNG YÊU NƯỚC:TẮT - MỞ (ON-OFF).



Hoan hô báo Thanh Niên đăng bài :”Dã tâm bất tận của Trung Quốc ở biển Đông” nhưng nếu nói “dã-tâm-bất-tận” sao giờ này mới được phép lên tiếng. Sao khi nhân dân thể hiện lòng yêu nước qua phản biện, qua biểu tình thường không được đảng, chính quyền đồng thuận và luôn được khuyên: “đừng lo để đảng và nhà nước lo” thậm chí họ còn bị trấn áp, bị chụp mũ và cay đắng hơn nhiều người còn phải tù tội. Lòng yêu nước thấm vào máu xương người Việt từ thời dựng nước trải dài theo dã tâm bất tận của giặc phương Bắc. Lòng yêu nước là tự tình của dân tộc không phụ thuộc vào thời gian hay chính thể. Lòng yêu nước không phải là cái công tắc để lúc ON lúc OFF theo bất kỳ ý muốn của bất cứ thế lực nào.