19 janvier 2015

Thủ tướng hãy thực hiện lời nói băng việc làm cụ thể

Trần Quang Thành


Hôm 15/1 mới đây,  khi chỉ đạo triển khai công tác năm 2015 của Văn phòng chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu văn phòng phải làm sao để tổ chức, định hướng thông tin trên mạng xã hội như facebook một cách nhanh chóng, chính xác
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện nay hơn 30 triệu người đang sử dụng các mạng xã hội, đó là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm


Nhớ lại hơn 2 năm trước  vào ngày 12/9/2012, Văn phòng Chính phủ ra Công văn số 7169 /VPCP-NC thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn  Dũng về xử lý "việc đăng tải thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước".
Công văn này đã nêu đích danh các trang mạng “phản động” như Dân Làm Báo, Quan Làm Báo và Biển Đông… Theo đó, “chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ‘cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động’
Chỉ đạo hôm 15/1/2015  mơi đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gây ra phản ứng khác nhau trong dư luận xã hội, nhưng có một điểm chung nhân xét ông Nguyễn Tấn Dũng là con người thực tế.
Có luồng dư luận nhận xét sau 2 năm thực hiên lệnh cấm kém hiệu quả và để Việt Nam không còn đứng bên cạnh Trung Quốc bị liệt kê là kẻ thù của internet  nên Thủ tướng Dũng đã có chỉ đạo mới mẻ này
Môt luồng dư luận khac lại cho rằng, trang mạng hồi đó như Quan Làm Báo đưa thông tin rất bất lợi cho Thủ tướng Dũng, nhưng hiện nay trang mạng như Chân Dung Quyên Lực mơi xuất hiện cách đây hơn 1 tháng lại chĩa mũi nhọn bôi đen  những đối thủ của Thủ tướng Dũng trước thềm Đại hội XII của Đẩng nên ồng Dũng bật đèn xanh.
Điều mà đông đảo dư luận quan tâm  là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hãy thực hiện ngay lời nói  của mình bằng  một vài việc làm cụ thể năm trong tầm tay của Thủ tướng  chẳng hạn như ông hãy hủy bỏ ngay Nghị định 72 vê tăng cường quan lý internet. Ông  hãy  ra lệnh thả ngay các blogger mới bị công an bặt tạm giam như blogger Anh Ba Sầm Nguyễn Hữu Vinh, blogger Quê Choa Nguyễn Quang Lập, blooger Người Lót Gạch Hồng Lê Thọ, blogger Nguyên Ngọc Già Nguyễn  Đình Ngọc.

Từ Hà Nội, blogger JB Nguyễn Hữu Vình đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thanh như sau

Mời quí vị theo dõi