12 novembre 2016

Thành Viên Phong Trào Lao Động Việt Bị CA Bắt Trái Pháp Luật

Trương Minh Đức



  1. Sáng ngày 11.11.2016 anh Nguyễn Đức Hải (em ruột của anh Nguyễn Văn Đức Độ) đã đến số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Sài Gòn là nơi đang giam giữ anh Độ trong 6 ngày qua.
    Anh Hải đã yêu cầu cơ quan công an có văn bản cụ thể về việc bắt giữ anh Độ. Tuy nhiên, công an đã trả lời cho biết là chưa có văn bản nào vì anh Độ chưa chịu khai báo. Được biết, theo lời một số người dân chứng kiên, trong lúc bị bắt giữ trái pháp luật anh Độ còn bị công an đánh đập.

    Tất cả những hành vi trên là việc làm trái pháp luật của công an đã bắt giữ người tùy tiện và dùng nhục hình với công dân.

    Anh Hải đại diện cho gia đình đã yêu cầu công an trả tự do cho anh Nguyễn Văn Đức Độ.


Kính mong các cơ quan truyền thông trong ngoài nước kêu gọi các tổ chức nhân quyền quan tâm đến trường hợp của anh Nguyễn văn Đức Độ là người hoạt động về quyền lợi công nhân và là một thành viên của Phong Trào Lao Động Việt