12 mars 2022

AI ĐANG ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINE?

 (Anh Chi – TTV)

*Sa lầy ở Kyiv, tương lai nào cho Sa hoàng Putin?

Cuộc tấn công xâm lược Ukraine của Putin đã bước sang tuần thứ ba, đó hoàn toàn là điều mà ông ta không muốn. Nếu nhìn vào tương quan lực lượng giữa hai bên, sự khác biệt là quá lớn giữa đội quân xâm lược của Putin và lực lượng vũ trang Ukraine. Những tưởng “gấu Nga” sẽ “ăn tươi nuốt sống” một Ukraine nhỏ bé với lực lượng vũ trang hạn chế, chưa bằng 1/10 lực lượng mà Nga huy động. 


Thế nhưng, đội quân hùng hậu mang danh là cường quốc quân sự chỉ sau Mỹ đã trình diễn khả năng kém cỏi hơn nhiều so với những lời quảng cáo của giới chức Kremlin. Kế hoạch đánh chiếm Ukraine trong 72 h của Putin hoàn toàn phá sản. Vì Putin đã không đánh giá được tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân đội Ukraine. Đồng thời Putin cũng không lường trước được phản ứng mạnh mẽ của Tây Phương.

Sau hai cuộc xâm lược Nam Ossetia, Gruzia năm 2008 và Crimea, Ukraine năm 2014 mà không chịu sự trừng phạt nào đáng kể, ông ta tin rằng EU và Hoa Kỳ cũng sẽ không thể làm gì hơn. EU cần khí đốt của Nga cũng như sức mạnh quân sự vượt trội của Nga ở Châu Âu sẽ khiến EU phải né tránh một cuộc đối đầu. Chiến lược xoay trục về Châu Á- Ấn Độ -Thái Bình Dương của Mỹ từ thời Obama tới nay cũng như sự suy yếu quyền lực Mỹ và đồng minh liên Âu ,sẽ khiến cho EU  phải nhượng bộ trước một sự đã rồi ở Ukraine, nếu như kế hoạch “làm cỏ” Ukraine trong 72 giờ thành công.

Thế nhưng, điều khiến Putin bất ngờ nhất chính là tinh thần quả cảm và đoàn kết của người dân Ukraine dưới sự lãnh đạo tài giỏi và kiên định của tổng thống Zelensky, người mà mới đây truyền thông Nga chế giễu ông là “thằng hề”. Nhưng người đàn ông 44 tuổi xuất thân từ một diễn viên hài đó đã minh chứng những phẩm chất lãnh đạo tuyệt vời và là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng đáng khâm phục. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã chiến đấu với một ý chí ngoan cường, chiến thuật hợp lý và khả năng tác chiến hiệu quả, tái hiện thảm họa quân sự của Nga giống như ở Grozny, Caucasus 1994-1995.

Chính cục trưởng cục tình báo của quân đội Mỹ (DIA), tướng Scott Berrier, thừa nhận tại Thượng viện Mỹ, rằng ông đã mắc sai lầm khi đánh giá quá thấp khả năng của người Ukraine. Ông nói thêm, Nga đã cũng mắc sai lầm tương tự.

Giám đốc tình báo CIA Bill Burns cũng có nhận định tương tự.

 

Nay cuộc chiến kéo dài tới tuần thứ ba, và tổn thất về phía quân Nga vượt xa mọi dự đoán ban đầu. Báo chí nhà nước VN và trên mạng xã hội phơi bày hình ảnh hàng đoàn xe tăng, thiết giáp bị thiêu rụi khắp mọi nơi trên đường hành quân, thậm chí vũ khí trên xe để lại nguyên vẹn. Nhiều người lính đã bỏ mặc phương tiện và bỏ chạy , có lớp ra đầu hàng. Mặc dù vượt trội về quân số và vũ khí,khí tài, nhưng khả năng hiệp đồng tác chiến của quân đội Nga khá hạn chế.

Cùng với những vũ khí gọn nhẹ nhưng hiệu quả của quân đội Ukraine được các nước giúp đỡ, đã làm cho lực lượng quân Nga bị tiêu hao đáng kể, quân Nga chịu tổn thất và  thương vong lớn. Thậm chí một số tướng lĩnh cao cấp chỉ huy cấp quân khu, từng trải qua lò lửa Chechnya như tướng Andrei Sukhovetsky – phó chỉ huy quân đoàn 41, tướng Gerasimov – tham mưu trưởng quân khu trung tâm, kiêm phó chỉ huy thứ nhất quân đoàn 41, đại tá Vladimir Zhoga - thủ lãnh tiểu đoàn khét tiếng Sparta đều đã bị tiêu diệt. Chưa kể đến yếu tố tinh thần chiến đấu rất yếu kém của quân Nga khi tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Putin hiểu rõ điều đó nên đã sử dụng đến những đội quân khát máu từ Chechnya cho các trận đánh khốc liệt nhất, khoét sâu vào hận thù về chủng tộc.

Thất bại về mặt ngoại giao:

Bên cạnh những tổn thất tiêu hao lực lượng trên chiến trường, Nga còn bị cô lập về ngoại giao.Ngày 2/3/2022, Đại hội đồng LHQ tổ chức kỳ họp khẩn cấp về tình hình Ukraine và đã thống nhất đưa ra nghị quyết yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt chiến tranh, và  rút toàn bộ lực lượng ra  khỏi lãnh thổ Ukraine . Kết quả là 141/193 quốc gia  bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, chỉ có 5 nước bỏ phiếu chống gồm Nga, Belarus, BắcTriều Tiên, Syria và Eritrea. Trong 35 nước bỏ phiếu trắng có Ấn Độ,Pakistan, Trung Quốc và Việt Nam. Với con số ủng hộ áp đào cho thấy Nga đã thất bại về mặt ngoại giao rất thê thảm.

*Cuộc chiến không thể thắng

Với chiến phí cho cuộc xâm lược Ukraine có thể lên tới hàng tỷ Mỹ kim mỗi ngày theo như một sỹ quan tình báo MI6 mới đây ước tính, cùng với đòn trừng phạt về kinh tế do Mỹ và phương Tây áp đặt, thì nền kinh tế Nga mà nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu và khí đốt sang châu Âu, vốn đã èo uột  do nợ nần, nay Nga mới thấm đòn, đồng rúp Nga tuột dốc thê thảm.

Tại thị trường nước ngoài ngày 3/3/2022, tỉ giá hối đoái là 110 rúp/USD, giảm 9,1% trong một ngày, nay tiếp tục tuột dốc không phanh. Dân Nga ùn ùn đi rút tiền mua ngoại tệ và vật giá leo thang không kiểm soát. Sự hỗn loạn tới mức Ngân hàng Nga cấm người dân rút ngoại tệ khi viễn cảnh vỡ nợ đã cận kề. Sự sụp đổ của nền kinh tế Nga là điều tất yếu.

Putin đưa ra con bài răn đe hạt nhân để hù dọa  Phương Tây can thiệp sâu vào Ukraine, chứng tỏ tên độc tài khát máu này đang rất bấn loạn.

Việc Putin cho tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, và ném bom vào bênh viện phụ sản ở Mariupol chứng tỏ Putin vì trong cơn quẫn bách đã rất liều lĩnh, và không từ một thủ đoạn thâm độc nào mà hắn không dám làm.

Vị trị địa chính trị của  Ukraine giữ vai trò quan trọng trong thế cân bằng quyền lực ở Châu Âu.Nếu Ukraine bị Nga thâu tóm, thì lần lượt sẽ là Moldova, Gruzia, Balan, Rumani…cũng bị uy hiếp nghiêm trọng.

*Tập Cận Bình “tọa sơn quan hổ đấu”, âm thầm “ngư ông đắc lợi”?

Ở nửa kia phía Đông của đại lục Á Âu, Tập Cận Bình lặng lẽ quan sát diễn biến cuộc chiến ở Ukraine. Trung Quốc bỏ phiếu trắng tại LHQ, hẳn nhiên rồi. Ukraine là đối tác làm ăn quan trọng của Trung Quốc ở thị trường các nước Đông Âu cũ, là

cửa ngõ vào Châu Âu. Nền công nghiệp quốc phòng, luyện kim, cơ khí chế tạo của Ukraine…tất cả đều trong tầm ngắm và sự thèm khát của Bắc Kinh. Con tàu Liêu Ninh được dựng lại trên cái  xác tàu sân bay cũ Ukraine đem bán đồng nát, động cơ phản lực, trực thăng, tàu chiến…đều sản xuất tại Ukraine. Các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư rất mạnh ở thị trường này.

Nếu Nga “nuốt” được Ukraine, Châu Âu sẽ đối diện với một tương lai u ám và người thiệt hại không kém phần là Trung Quốc. Nhưng Tập Cận Bình và những học trò ưu tú của Tôn Tử chắn chắn nhìn ra một điều dù Nga có thắng một trận đánh nhưng sẽ thua cả cuộc chiến với Châu Âu và thế giới Phương Tây. Bị bao vây kinh tế, cô lập về chính trị của Nga sẽ là một cơ hội tuyệt vời để Trung Quốc thâu tóm vùng Trung Á, Viễn Đông và Sibir giàu có tài nguyên dễ dàng. Nga sẽ cần Trung Quốc hơn bao giờ hết, phụ thuộc Trung Quốc hơn bao giờ hết. Trước mắt,Trung Quốc bị thiệt hại ở Ukraine cũng như thị trường quan trọng là Châu Âu, nhưng rốt cuộc sẽ thu lợi lớn sau đó, từ sự suy yếu của Nga bằng việc thao túng kinh tế và kiểm soát tài nguyên của Nga.Đó là sách lược  “đục nước thả câu”của Tập Cận Bình.

Truyền thông Trung Quốc đang thay đổi giọng điệu theo từng giờ, đúng nghĩa “gió chiều nào, theo chiều đó”. Bắc Kinh lặng lẽ lánh xa anh bạn gấu Nga hung hăng để tránh bị vạ lây bởi lệnh trừng phạt kinh tế của Tây Phương, nhỏ nhẹ hơn về vấn đề Đài Loan, nhưng liên tục tập trận sát bờ biển Việt Nam. Đã có một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận các vấn đề liên quan tới Đông Nam Á và đặc biệt là Đài Loan. Đài loan không phải là Ukraine. Hòn đảo này có những nền tảng chính trị, địa lý,có sức mạnh về quân sự.

Năm 1979, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Luật Quan hệ Đài Loan. Theo đó Chính phủ Hoa Kỳ cho Đài Loan hưởng  đãi ngộ bình đẳng như các quốc gia có chủ quyền khác.Hoa Kỳ  cung cấp vũ khí  phòng ngự cho  Đài Loan.Quốc gia nào  sử dụng thủ đoạn chế tài kinh tế và cấm vận Đài Loan, sẽ bị xem là uy hiếp đến hòa bình và ổn định đối với khu vực Tây Thái Bình Dương và  Hoa Kỳ.

Mỹ tuy không có căn cứ quân sợ trên đất Đài Loan, nhưng lai có 33.122 quân ở Nhật Bản, với 28.500 quân ở Hàn Quốc . Vì vậy hễ Đài Loan bị tấn công thì chỉ vài giờ sau là quân Mỹ tại hai quốc gia này có mặt để bảo bệ Đài Loạn.

Nhưng với Ukraine, đó là câu chuyện khác. Một đại lục Á – Âu rối ren và nhiều biến động cuốn cả EU và Nga vào khó khăn, vậy thì ai sẽ là người được hưởng lợi đây? Chắc chắn là Tập Cận Bình đang lặng lẽ “tọa sơn quan hổ đấu” để đợi “ngư ông đắc lợi” trong cuộc chiến

Xin nguyện cầu cho nhân dân Ukraine và những người con trai, con gái đất nước này đang chiến đấu để bảo về quê hương vì đây là cuộc chiến không chỉ của Ukraine, đây là cuộc chiến của những con người nhỏ bé nhưng anh dũng, bảo vệ tôn nghiêm, Nhân phẩm, Dân tộc và Tổ quốc. Họ cũng đang chiến đấu cho hòa bình và tự do của chính chúng ta.