31 août 2017

Thuốc giả và sự tàn phá thật của lợi ích nhóm


Kỳ Duyên: "Chưa biết vụ án xét xử Nguyễn Minh Hùng và những kẻ đồng phạm cuối cùng sẽ cho kết quả thế nào. Nhưng chỉ một vụ án kinh tế đơn thuần đã cho thấy sự bám rễ của các lợi ích nhóm ghê gớm thế nào. Nó không chỉ tận diệt niềm tin của người dân mà đáng bất bình hơn, nó chất chứa những “gốc tự do” tàn phá môi trường xã hội đang rất cần ổn định.

Lời tuyên bố của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc phòng chống tham nhũng vẫn còn nguyên giá trị: “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”.

Hãy cùng chờ xem, củi tươi vào cũng phải cháy."

Cơ quan chức năng kiểm tra thị trường thuốc tân dược - Ảnh minh hoạ

Ai xót thương ai và ai có quyền phẫn nộ?




Bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: báo Tuổi Trẻ


  Sao o nói về cá nhân thì sôi sùng sục mà về công việc chung lại nhẹ hều thế? Chắc chuyện nỗi đau của những người bệnh phải dùng thuốc giả, thuốc rởm chưa đụng đến o vì o chưa bao giờ gặp phải. 

Ba việc nhức nhối và đòi hỏi của Chính phủ hành động

Khu biệt phủ của gia đình Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Yên Bái - Ảnh: Báo Thương hiệu và công luận



   Trong vòng một năm rưỡi lại đây, quá nhiều sự việc cho dân chúng thấy sự bất xứng của không ít bộ trưởng, thứ trưởng trong Chính phủ. Thôi thì, xin tạm gác lại một số việc mà độ lớn và độ phức tạp có thể cần thời gian dài để thu xếp và xử lý. Nhưng trong ba việc gần đây, người dân không thể hiểu được vì sao mà sự vào cuộc của Chính phủ lại quá chậm.

Việc thứ nhất: Biệt phủ Yên Bái.

Việc thứ hai: Tình trạng bất hợp lý và sai phạm ở các trạm thu phí BOT đường bộ, tiêu biểu là trạm Cai Lậy.

Việc thứ ba: Buôn bán thuốc giả của Công ty VN Pharma (tôi dùng từ “thuốc giả” theo bà Phạm Khánh Phương Lan).

Ba việc đó đều có tầm vóc lớn, hàng trăm, hàng ngàn, hành chục ngàn tỉ VNĐ. 

VN Pharma buôn lậu, lời nói của Bộ trưởng Y tế có mâu thuẫn?



Hồ Quang











Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

  Trong những ngày qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến liên tiếp lên tiếng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ buôn lậu thuốc H- Capita 500mg Caplet của VN Pharma, nhưng thực tế điều này ra sao, có đúng như lời bà Bộ trưởng nói hay không?

CÓ NÊN DỰNG MỘT ‘’NGÔI NHÀ SÁCH CẤM VN’’ ?


   
    Từ Thức



Parthenon of Books ở Kassel
Có nên dựng một ‘’ngôi nhà sách cấm VN ‘’, như ngôi đền Parthenon of Books ở Kassel, Đức Quốc ? Một ngôi nhà , theo đúng khuôn mẫu của đền Parthénon, Hy Lạp, nhưng được ‘’ xây cất ‘’ với 100. 000 ấn bản của những cuốn sách bị kiểm duyệt trên khắp thế giới.

30 août 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC OCEANBANK KHAI ĐÃ HỐI LỘ LÃNH ĐẠO CẢ TRĂM TỈ ĐỒNG

Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ khai danh sách người nhận tiền 'chăm sóc'

30/08/2017 14:55 GMT+7
TTO - nguyên tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn khai đã chi hàng loạt các khoản "cảm ơn" PVN, chi đối ngoại nhiều tỉ, bồi dưỡng đi công tác nước ngoài, phong bì chúc tết tới 200 triệu đồng.
Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ khai danh sách người nhận tiền 'chăm sóc'
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ khai nhiều khoản chi bồi dưỡng, "chăm sóc" cho các cơ quan, tổ chức - Ảnh: TÂM LỤA
Trong chiều 30-8, trước chất vấn của Hội đồng xét xử, Nguyễn Xuân Sơn - nguyên tổng giám đốc Oceanbank, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đã khai hàng loạt tên các cá nhân, tổ chức đã nhận tiền tiền “chăm sóc”của bị cáo.
Chi "cảm ơn" lãnh đạo PVN hàng chục tỉ
Về khoản tiền 69 tỉ đồng do Hà Văn Thắm chuyển, Sơn khai dùng để giao lưu khách hàng, cảm ơn khách hàng là công ty, lãnh đạo doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của OceanBank. Tuy nhiên bị cáo không nhớ được số tiền cụ thể.
Theo bị cáo Sơn, phần lớn số tiền chăm sóc bị cáo chi cho nhóm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia.
Khi chi không phải mỗi mình bị cáo, còn có lãnh đạo chi nhánh của OceanBank. Mỗi lần đi thì cấp dưới chuẩn bị sẵn phong bì để bị cáo đưa.

MẬT Ở BỘ Y TẾ

Mai Quốc Ấn
Tháng 11-2014, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị thành lập hội đồng giám định để tiến hành giám định lô hàng có nhãn mác thuốc H-Capita- lô thuốc “không dành cho người”. Kết luận giám định của Bộ Y tế về giám định lô thuốc này lại đóng DẤU MẬT.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường. 
Nói về dấu mật của Bộ Y tế, nhà báo Nguyễn Thị Lan Anh (bút danh Lan Anh)- phóng viên phụ trách mảng y tế của báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội rõ nhất. Đầu năm 2005, nhà báo Lan Anh nhận quyết định khởi tố bị can từ Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an về hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” (tài liệu có dấu mật). nhà báo Lan Anh bị khởi tố vì một bản tin liên quan đến “cuộc đấu tranh” với “giá thuốc trên trời”, bảo vệ cho người nghèo… Sau đó, nhà báo Lan Anh được tại ngoại nhưng có một kỷ niệm nhớ đời.

ĐỒNG TÂM LẠI BẤT AN: Cụ LÊ ĐÌNH KÌNH BỊ CỤC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ- BỘ QUỐC PHÒNG TRIỆU TẬP!





cụ Lê Đình Kình và Nguyễn Đức Chung
 

Người dân Đồng Tâm vừa thông tin cho biết: Tiếp theo sau việc CAHN triệu tập 70 người dân xã Đồng Tâm khiến cho tình hình nơi đây rất bất an, làm cho cuộc sống, sinh hoạt và lao động của người dân bị đảo lộn, nay đến Cục Điều tra Hình sự-Bộ Quốc phòng lại "vào cuộc", không cho người dân yên ổn làm ăn và lao động sản xuất! Cục ĐTHS mấy ngày nay gửi "GIẤY TRIỆU TẬP" cho một số người dân Đồng Tâm, yêu cầu họ phải có mặt tại Trụ sở Cơ quan Điều tra - Bộ Quốc phòng (Địa chỉ ngõ 296 phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra vụ án! Trong những người bị triệu tập lần này có cả cụ Lê Đình Kình, người mà sáng hôm 15/4/2017 đã bị 4 quân nhân mang quân hàm sỹ quan, trong đó có Trung tá Mạc Văn Tin là Điều tra viên của Cục ĐTHS-Bộ Quốc phòng lừa ra cánh Đồng Sênh bắt và đánh cụ đến dập nát xương đùi, rạn nứt xương hông, rồi quẳng cụ lên ôtô "như quảng một con vật"! Vứt cụ lên được xe, họ còn nhảy lên, nhét dẻ vào mồm và khóa trái tay cụ bằng còng số 8, rồi cho xe chạy 50km về nơi giam giữ, để mặc cụ hơn 3 ngày không được cấp cứu, dẫn đến thương tật suốt đời cho cụ!

Dùng cái thật mới đánh bật được cái giả



Thiện Tùng



Có tin đồn, cựu bộ trường Quốc phòng Phùng Quang Thanh từ trần vào ngày thành lập Quân đội 22/12. Trước đây lãnh tụ Hồ Chí Minh có công dựng nước, Ông từ trần nhằm ngày Quốc khánh 2/9, giớ đây lại nói Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh từ trần nhằm ngày thành lập Quân đội 22/12, sao lại có sự trùng hợp quá khó tin như thế?!.

 
Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ảnh minh họa

PHẢI TRUY TỐ NHÓM LỢI ÍCH “SÂN SAU” CỦA MỤ PHÙ THỦY NGUYỄN THỊ KIM TIẾN VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI MỚI ĐÚNG!

Hương Khê
 
Lẽ ra phải gọi con người này theo đúng danh xưng và chức vụ hiện nay, là bà Bộ trưởng Bộ Y tế. Nhưng với sự căm phẫn  tột cùng trước những tội ác đặc biệt nghiêm trọng mà tập đoàn Mafia Việt Nam này gây ra đối với nhân dân, đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo, những trẻ em ngây thơ trong trắng như những thiên thần, đã phải chết một cách tức tưởi vì sự vô tâm và vô đạo đức của nhóm người này, thì mỗi khi nhắc đến tên con người này, không ai có thể kìm nén sự căm thù và khinh bỉ vô cùng tận. Vì vậy phải gọi con người này là “ Mụ phù thủy” cho đúng bản chất của con mụ này.

HAI BÀI HỌC ĐẮT GIÁ CHO CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM!

GS Mạc Văn Trang


Trong tháng 7 và 8/2017 chính quyền Việt Nam đã lĩnh 2 bài học đắt giá. Đó là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và vụ thua kiện ông Trịnh Vĩnh Bình. 2 bài học “họ Trịnh” 2 tính chất khác nhau, nhưng đều diễn ra trên bình diện quốc tế, làm chính quyền VN mất mặt trước cộng đồng quốc tế, hiện nguyên hình là một chính quyền hành xử theo kiểu xã hội đen, quen bắt chẹt, cướp bóc và dối trá, một cách tùy tiện, bất chấp pháp luật của nhà nước VN và pháp luật quốc tế. Một đất nước “có một rừng luật, nhưng chính quyền chỉ quen hành xử theo luật rừng” đối với dân mình mấy mươi năm nay. Một chính thể không có tam quyền phân lập, không có tự do phản bác của một xã hội dân sự, nên dù có mở cửa, hội nhập quốc tế về kinh tế mấy chục năm, nhưng thể chế chính trị, quản lý xã hội vẫn cũ kỹ, kẹt cứng như thời Trung cổ!

BẠC NHƯ ĐẢNG

Đoan Trang 
Nghe tờ DW của Đức đưa tin Hồ Ngọc Thắng bị đình chỉ công tác và bị điều tra, nhiều bạn bè trên facebook của tôi thấy phấn khởi. Nhiều người khác không nói ra nhưng trong đầu chắc đều nghĩ đến hai từ: Đáng kiếp!
Không biết các dư luận viên có lời nào ủng hộ ông Thắng không, nhưng giả sử có thì chắc cũng chỉ là cào bàn phím chửi “bọn Đức” là chính. Sau vụ Trịnh Xuân Thanh này, nước Đức có nguy cơ bị tuyên giáo và an ninh Việt Nam chính thức liệt vào danh sách “thế lực thù địch”.

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Hồ Ngọc Thắng bị sa thải chính thức kể từ ngày 1/9/2017

Linh Quang
28-8-2017
Ông Hồ Ngọc Thắng nhân viên cơ quan BAMF, trong chuyến thăm đảo Trường Sa Lớn, tháng 4-2015. Ảnh: Mỹ Hạnh/ báo QĐND.
Cơ quan Liên bang Đức về nhập cư và tị nạn (BAMF) đã ra quyết định sa thải Hồ Ngọc Thắng kể từ ngày 01.09.2017, đúng 1 ngày trước Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. BAMF là một cơ quan của Bộ Nội vụ Liên bang Đức. BAMF cho biết, các nhân viên đều bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trung thành và trung lập, nếu vi phạm thì có thể bị đuổi việc.
BAMF cũng cho biết, Hồ Ngọc Thắng không phải là một công chức mà chỉ là một nhân viên bình thường của BAMF, do đó kể từ ngày bị đuổi việc ông Thắng không còn được hưởng một đồng lương nào cả.

QUỲNH GỞI LỜI THĂM TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Nguyễn Tuyết Lan

“Mẹ ơi, con ý thức được việc làm của con. Mẹ đừng lo lắng quá cho con. Con rất nhớ mọi người, con gửi lời thăm thất cả bạn bè thân yêu”. Quỳnh an ủi khi thấy tôi xúc động.
Sáng nay, 28/08/2017, tôi đi thăm Quỳnh như lịch đã định. Mặc dù nói là quy định mỗi tháng được gặp một lần nhưng tôi vẫn không thể ngừng hoang mang, mỗi lần đến ngày thăm nom con là tôi lại thấp thỏm không yên, sợ không được vào gặp con mình.

29 août 2017

Trịnh Vĩnh Bình đã thắng vụ kiện đòi nhà cầm quyền Việt Nam 1,25 tỷ đô la lúc 5 chiều Chủ Nhật 27-8-2017

Trong vòng 1 tháng, ông Trịnh Vĩnh Bình và luật sư sẽ nhận được thư của tòa án gởi kết quả phán quyết chính thức tới nhà. Trong phán quyết, tòa sẽ cho phép ông Bình công khai nói những chuyện gì, và những chi tiết nào ông Bình không được tiết lộ công khai, hoặc viết thành sách, truyện để phổ biến…
28-8-2017


Ảnh minh họa
Chiều nay, lúc 5:10, ông Trịnh Vĩnh Bình hớn hở bước ra khỏi tòa án ở Paris trong vụ ông kiện nhà cầm quyền Việt Nam đòi bồi thường 1,25 tỷ đô la. Nét mặt rất hớn hở, ông đưa hai tay lên trời biểu lộ dấu hiệu chiến thắng. 
Khi chị Lữ Thị Tường Uyên hỏi xin phỏng vấn thì ông TVB vui vẻ bắt tay và trả lời ngắn gọn là: “Chưa được” (nói), ngay lúc đó, người đi cùng với ông đã đẩy ông đi thật nhanh để bước lên xe taxi cùng 4,5 người khác. 

Buôn thuốc giả sao lại xử tội buôn lậu: Bài viết "bóc trần" hành vi của lãnh đạo VN Pharma


Dược sĩ Trần Thanh Cảnh

 
Các bị cáo tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Minh Hùng noài cùng bên phải. Ảnh: Người đưa tin.




Phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Minh Hùng (TGĐ VN Pharma) cùng đồng phạm buôn thuốc ung thư giả đã khép lại nhưng nỗi bức xúc và thắc mắc trong dư luận dường như còn vẹn nguyên.



LTS: Trong diễn biến mới nhất, sáng nay báo Tuổi Trẻ đăng bài viết với dấu hỏi đanh thép Lãnh đạo VN Pharma buôn thuốc giả, sao xử tội buôn lậu?

Bài báo dẫn lời luật sư Nguyễn Văn Chiến - phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: Hành vi của các bị cáo trong vụ án đủ cấu thành tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Trước đó một ngày, báo Người Lao Động đăng bài viết của luật gia Huỳnh Bách, đặt vấn đề tương tự: Vụ VN Pharma là buôn thuốc giả chứ buôn lậu gì?! Luật sư này viết: "Nếu bị kết tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, khung hình phạt cao nhất là tử hình và điều đặc biệt là tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản!"

TÔI KHÔNG THỂ TỪ CHỨC

Thái Bá Tân

“Tôi không thể từ chức!”
Bà Tiến nói xanh rờn
Trước toàn thể Quốc Hội.
Không thể nào hài hơn.
“Tôi được đảng, bà nói,
Giao cho chức vụ này.
Tôi phải bận diệt muỗi
Dập dịch sốt hiện nay...”
Thưa bà, xin nói thật,
Chợ vắng bà vẫn đông.
Và cái chức bộ trưởng
Không có bà thì ông.
Diệt loăng quăng, diệt muỗi
Là cần thiết, thưa bà.
Làm tốt công việc ấy
Có trẻ em, người già.
Nhưng không ai có thể
Ngoài bà, làm việc này -
Việc phải chịu trách nhiệm
Vụ Pharma gần đây.

ÔNG TRỊNH VĨNH BÌNH ĐÃ THẮNG KIỆN?

28-8-2017
Xem clip sau đây, thấy ông Trịnh Vĩnh Bình bước ra khỏi tòa án, mặt cười tươi, vui mừng, giơ hai tay như người chiến thắng. Có lẽ ông Trịnh Vĩnh Bình đã thắng?
MỘT TỶ HAI TRĂM NĂM MƯƠI TRIỆU USD?
Là số tiền ông Trịnh Vĩnh Bình (Việt Kiều Hà lan) yêu cầu Chính phủ Việt Nam bồi thường thiệt hại trong phiên xử của Trọng tài quốc tế Paris vào ngày 21-8-2017 (dự kiến phiên xứ diễn ra trong 10 ngày)

27 août 2017

Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng triệu tập ông Lê Đình Kình

Người thân gia đình ông Lê Đình Kình (thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) xác nhận với phóng viên Dân trí về việc Cục Điều tra Bộ Quốc Phòng vừa có gửi giấy triệu tập cụ Kình lên làm việc. Tuy nhiên, ông Kình từ chối vì lí do đang bị gãy chân.

Ông Lê Đình Kình, 82 tuổi



“Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ” ? *


"Lãnh đạo vô tài, kém đức thế nhưng thử hỏi có bao nhiêu người dân dám phản đối các cuộc “ dân cử-Đảng bầu” bằng cách không tham gia bầu cử ?"

“Xã hội nào, con người đó”, ảnh hưởng của một thể chế chính trị, xã hội lên đời sống con người là điều không thể phủ nhận. Rõ ràng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, tại miền Nam Việt Nam đã từng có những con người biết sống tử tế, văn minh, những con người được hưởng một nền giáo dục “nhân bản, dân tộc, và khai phóng”, “một nền giáo dục khá toàn mỹ” theo như nhận định của linh mục Phạm Trung Thành của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Thế thì vì sao hiện nay đạo đức xã hội lại như bức từng đổ nát, tựa như không còn viên gạch nào có thể chồng lên viên gạch nào?


Anh không công nhận yêu sách Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ không dừng lại



Hồng Thủy
 

 (GDVN) - Anh có lợi ích quan trọng trong việc duy trì hòa bình ở châu Á, London không công nhận các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. 


Thủ tướng Anh Theresa May, 
ảnh: The Straits Times.
The Japan Times ngày 25/8 đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ dẫn đầu một đoàn quan chức và doanh nhân Anh quốc tới thăm Nhật Bản vào thứ Tư tuần tới.

Vương quốc Anh thừa nhận tầm quan trọng về chính trị và kinh tế của Nhật Bản, đồng thời tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn và sự hiểu biết lớn hơn giữa hai nước.



Anh có lợi ích quan trọng trong việc duy trì hòa bình ở châu Á, London không công nhận các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.

Vương quốc Anh cũng đặc biệt quan tâm đến việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo mà nước này tạo ra ở Biển Đông. [1]

Bàn về "gánh nặng và sự sẻ chia" với người thầy


Xuân Dương

"Không thể nói không có lỗi của Cục Nhà giáo bởi cục này có trách nhiệm “Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo, về hệ thống các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo…”

Khi giáo viên bị o ép phải chi tiền, không thấy ý kiến Cục Nhà giáo. Khi giáo viên bị chính quyền địa phương điều đi tiếp khách, Cục Nhà giáo phản ứng thế nào?


Khi 8 thày cô giáo phải “cõng” một cán bộ quản lý, Cục Nhà giáo không biết hay giả vờ không biết?
Chuyên gia Phạm Chi Lan:Chúng ta thấy 160 người dân Mỹ chỉ nuôi một công chức, trong khi đó 40 người dân Việt Nam phải nuôi một công chức”. [3]"

 


ĐIỀU 79 BLHS



Lời đầu: Cách nay hơn 600 ngày, luật sư Nguyễn Văn Đài bị truy tố tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự. Đã quá thời hiệu giam giữ để điều tra, nên CSVN đã cáo buộc ls Đài thêm tội danh với Điều 79. Ta thử tìm hiểu xem điều luật rất ưa dùng này của mọi chế độ độc tài CS có một lịch sử và biến tướng của nó ra sao.



Thưa bà Bộ trưởng Kim Tiến,




#GNsP (26.08.2017)- Gần một tuần qua, dư luận xã hội vô cùng phẩn nộ, búc xúc với sự việc VN Pharma bán thuốc giả, dường như tất cả đều mong chờ một lời giải thích từ đôi môi xinh đẹp của bà, thưa bà Bộ trưởng, thế nhưng bà vẫn im hơi lặng tiếng. Thực ra có lẽ bà bận, bà đang bận tham gia một cuộc truy sát rất quy mô với nhiều nhân viên tháp tùng. Bà nhất quyết phải “bắt tận tay” mấy chục ổ loăng quăng, những sát thủ gây ra bệnh sốt xuất huyết cho người dân. Lòng bà thương dân là thế, vậy mà lợi dụng lúc bà đang làm công tác chăm lo sức khỏe cho dân, trên các trang mạng xã hội, bọn xấu lại tung tin “Bộ trưởng can thiệp vào đấu thầu thuốc để VN Pharma trúng thầu thuốc chữa ung thư dỏm tại nhiều bệnh viện”, “người thân của bộ trưởng Bộ Y tế có tham gia cổ phần Công ty VN Pharma mà bị can Hùng cầm đầu”. Và thế là họ đã khiến bà phải lên tiếng khẳng định: “Đó là các thông tin bịa đặt, vu khống, dựng chuyện”.



TỰ NGUYỆN HIẾN DÂNG CHO ĐẢNG?




Hương Khê





Tờ Thanh Niên hôm nay(26/8/2017) đăng bài: “Phạt tù nguyên Bí thư Đảng ủy xã vu khống bí thư huyện nhận 'hối lộ tình dục”.



Sáng 25.8, TAND H.Quảng Xương (Thanh Hóa) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Trọng Tấn (37 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, H.Quảng Xương) 9 tháng tù về tội vu khống và 18 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Điều đáng nói là ông Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh(Quảng Xương,TH) Đinh Trọng Tấn tố cáo ông Bí thư Huyện ủy Quảng Xương(Thanh Hóa) Nguyễn Văn Chính một tội danh rất mới, không biết đã có trong Học thuyết về “tội phạm” hay chưa? là ông Bí thư Huyện ủy  đã nhận “Hối lộ tình dục”.


VÌ SAO O TIẾN VẪN LÀ BỘ TRƯỞNG KHI TRƯỢT TRUNG ƯƠNG?

Lưu Trọng Văn

Trường hợp duy nhất trong lịch sử quan chức của chế độ hiện nay, một uỷ viên trung ương trượt trung ương vẫn được tiếp tục làm bộ trưởng.

Duy nhất, vì trước đây có nhiều bộ trưởng không phải đảng viên, không phải uỷ viên trung ương, nhưng đó là thời của cụ Hồ trị vì. Sau này thì không còn cửa cho không đảng viên làm bộ trưởng nữa, và cũng không còn cửa cho không phải uỷ viên trung ương là bộ trưởng nữa.
Khi o Tiến vẫn được tái cơ cấu bộ trưởng khi trượt phiếu vào trung ương thì nhiều người cho rằng, chắc o có tài, có đức nên được giữ lại.
Gã cũng hồn nhiên tin rứa.

NHẬN DIỆN VÀI CHIÊU TRÒ QUA THÔNG BÁO LIÊN QUAN CHUYỆN KIỆN FORMOSA

Minh Nhật

#GNsP - Nhân việc Tòa Án Nghệ An gửi thông báo chuyển đơn khiếu nại của hơn 500 hồ sơ của người dân Tân An vào tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tôi thấy nực cười cho cách hành xử của nhà cầm quyền Nghệ An. Không ai trong chúng tôi, cả gần ngàn người tham gia hành trình đi kiện Formosa và gửi đơn khiếu nại, quên được cảnh hàng ngàn công an cố sống cố chết ngăn chặn chúng tôi thực hiện quyền hợp hiến hợp pháp của mình. Giờ đây với việc gửi thông báo này họ còn nhắn kèm vài câu vuốt ve như “chúng tôi đang cố làm hết sức để giúp đỡ bà con”, cái kiểu “mèo khóc chuột” này khiến tôi phát tởm.
Bỏ qua cảm xúc của những người trong cuộc, câu hỏi đặt ra là nhà cầm quyền cộng sản đang giở trò gì?

26 août 2017

Lịch sử quốc gia cũng là lý lịch dân tộc – không được khai man *



Thiện Tùng



Truyền thông Việt Nam vừa công bố bộ sách “Lịch sử Việt Nam”, do Viện Sử học VN soạn thảo và hoàn thành sau 9 năm, với hơn 30 nhà nghiên cứu Sử học tham gia. Bộ sách hơn 10 ngàn trang, chứa đựng trong 15 tập. Đây được xem là bộ “Thông sử” quy mô lớn chưa từng thấy từ trước đến nay ở VN. Bộ sách phản ánh lịch sử nước VN từ khi khởi thủy cho đến năm 2000.



Chưa được đọc, tôi chỉ nghe dư luận đồn đoán, Bộ sử nầy đặc biệt có đề cập đến 2 vấn đề lớn mang tính lịch sử: Chiến tranh biên giới phía Bắc VNthừa nhận Chính phủ “Việt Nam Cộng hòa” (VNCH) – một thực thể cầm quyền ở Nam Việt Nam suốt 20 năm  từ 1955 đến 1975 (1) .


ĐẢNG CSVN ĐÃ LỠ MỘT CHUYẾN TẦU


Phạm Trần



Nếu Lịch sử biết nói thì thời gian 43 năm lặng lẽ trôi qua sẽ bảo các Nhà viết sử Cộng sản Việt Nam rằng:”Vì kiêu ngạo và nhát gan mà đảng cầm quyền đã lỡ một chuyến tầu.”

Tại sao ?

Vì rằng đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã để mất chính nghĩa chủ quyền quốc gia ở Biển Đông ngay khi quần Hoàng Sa bị quân Trung Cộng đánh chiếm từ tay Hải quân của Việt Nam Cộng hòa ngày 19/01/1974.

Chiến sỉ Hải quân VN đã ghi chiến tích oai hùng chống ngoại xâm Trung cộng tại Hoàng Sa