14 février 2018

Trục lợi 6 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh vùng khó: Sai đến đâu xử đến đó

                 Ăn không từ một thứ gì!

 "Việc 3 cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh là kế toán Phan Trung Dũng, hai thủ quỹ Nguyễn Thị Mỹ Sang, Phan Thị Hồng Ca chiếm đoạt, chi sai nguồn gần 6 tỉ đồng đã làm sai lệch, méo mó mục đích nhân văn của Chính phủ. Do vậy, mục đích cấp nguồn tiền về hỗ trợ cho trẻ em nghèo vùng khó huyện Chư Pưh đã không đạt được."

3 cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh (Gia Lai) lập chứng từ khống, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Ảnh Đình Văn.


Ngày 13.2, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Gia Lai ông Nguyễn Duy Khánh cho biết, khi cơ quan cảnh sát điều tra hoàn tất kết luận, đảng viên vi phạm đến đâu, xử lý nghiêm đến đó.

Ông Khánh nhấn mạnh: "Khởi tố, truy tố, bắt tạm giam tùy theo mức độ thì sẽ khai trừ, đình chỉ về mặt Đảng". Ông nói, lúc Thanh tra đưa sai phạm ra "mổ xẻ", các ban ngành (Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra...) đều thống nhất cao chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Diễn biến liên quan, theo luật sư Tạ Quang Tòng - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Đắc Lắc, việc để 3 cán bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo (Phòng GDĐT) huyện Chư Pứh chiếm đoạt, chi sai nguồn gần 6 tỉ đồng ngân sách trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Kho bạc nhà nước (KBNN) huyện và Chủ tịch huyện thời điểm bấy giờ.

Luật sư Tòng phân tích: Khi có kế hoạch tài chính được duyệt, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện sẽ chuyển tiền cho đơn vị thụ hưởng, trong trường hợp này là Phòng GDĐT, thông qua KBNN huyện. Phòng GDĐT chỉ rút được tiền khi có đầy đủ chứng từ theo quy định của pháp luật về tài chính, đồng thời KBNN phải kiểm tra, kiểm soát số tiền đã rút ấy. Nếu phát hiện chi, sử dụng không đúng, KBNN sẽ xuất toán ngay, chứ không để kéo dài qua nhiều năm như vậy.

Rõ ràng, trong trường hợp này, KBNN huyện đã không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, để xảy ra thất thoát, KBNN phải liên đới chịu trách nhiệm. Thứ hai, là người đứng đầu cấp huyện, chủ tài khoản của cả huyện, nếu Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh không chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát dẫn đến thất thoát thì cũng phải liên đới chịu trách nhiệm, chứ không thể nói "tôi không biết".

Cũng theo luật sư, hành vi của 3 cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh là kế toán Phan Trung Dũng, hai thủ quỹ Nguyễn Thị Mỹ Sang, Phan Thị Hồng Ca đã phạm vào tội "Tham ô tài sản". "Lập khống chứng từ là dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản mà mình được quản lý", luật sư Tòng nhấn mạnh.

Theo Quyết định 239 của Thủ tướng Chính phủ, "tiền hỗ trợ trẻ em học sinh nghèo, vùng khó có ý nghĩa đảm bảo trẻ em ở mọi vùng miền được chăm sóc, giáo dục chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ...". Việc 3 cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh là kế toán Phan Trung Dũng, hai thủ quỹ Nguyễn Thị Mỹ Sang, Phan Thị Hồng Ca chiếm đoạt, chi sai nguồn gần 6 tỉ đồng đã làm sai lệch, méo mó mục đích nhân văn của Chính phủ. Do vậy, mục đích cấp nguồn tiền về hỗ trợ cho trẻ em nghèo vùng khó huyện Chư Pưh đã không đạt được.


ĐÌNH VĂN

https://laodong.vn/xa-hoi/truc-loi-6-ti-dong-tien-ho-tro-hoc-sinh-vung-kho-sai-den-dau-xu-den-do-591442.ldo