23 décembre 2019

Mã Lai dám làm dám nói



 
Ngoại trưởng 
Saifuddin Abdullah

Trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí ngày Thứ Sáu 20/12, ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah đã không ngần ngại đánh giá rằng việc Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông là một yêu sách “lố bịch”.

Ngày 12/12, Malaysia đã chính thức nộp đơn lên lên Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (CLCS) của Liên Hiệp Quốc xin công nhận vùng thềm lục địa ở phía bắc Biển Đông nằm ngoài phạm vi 200 hải lý.

Bốn ngày sau (16/12) Bắc Kinh tố cáo Kuala Lumpur đã vi phạm chủ quyền “lịch sử” của Trung Quốc ở Biển Đông khi nộp đơn như vậy.

CSVN không dám làm mà cũng không dám nói! 😢