04 décembre 2019

Trung Quốc sắp trả đũa Mỹ vì chuyện Hồng Kông, Tân Cương

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang vì chuyện Hồng Kông và Tân Cương - Ảnh: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết chính quyền Bắc Kinh đang cân nhắc nhiều biện pháp trả đũa Washington do can thiệp vào hai vấn đề Hồng Kông và Tân Cương.


Theo giới truyền thông Trung Quốc cùng các nhà quan sát ngoại giao thì biện pháp khả dĩ sẽ là hạn chế thị thực với quan chức lẫn nghị sĩ Mỹ. Tờ Thời báo Hoàn cầu – phụ trương Nhân dân Nhật báo – dẫn nguồn tin tiết lộ một danh sách thực thể không đáng tin trong đó có cá nhân/tổ chức Mỹ sẽ sớm được ban hành. Tổng biên tập Hồ Tích Tiến của báo này thậm chí còn đề xuất cấm tất cả những ai sở hữu hộ chiếu Mỹ đến Tân Cương.

Chính quyền Washington vào đầu tháng 10 công khai danh sách trừng phạt 28 thực thể vi phạm nhân quyền với người Hồi giáo tại Tân Cương. Mới đây Tổng thống Donald Trump ký thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông (HKHRDA) – tạo điều kiện trừng phạt quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền tại đặc khu.

Tổng thống Trump thừa nhận HKHRDA ảnh hưởng nỗ lực đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc của ông, nhưng sự ủng hộ từ lưỡng đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa dành cho đạo luật quá lớn buộc nhà lãnh đạo phải chấp nhận ký thông qua.

Trung Quốc ngay sau đó đáp trả bằng cách không cho tàu chiến hay máy bay quân sự Mỹ thăm Hồng Kông, đồng thời xử phạt 5 tổ chức phi chính phủ (NGO) có trụ sở tại Mỹ.

Chưa rõ hình thức xử phạt là gì. Năm NGO rất ít hoạt động trên lãnh thổ đại lục, còn ở Hồng Kông họ chỉ phải tuân thủ luật pháp đặt khu, tuy nhiên hạn chế thị thực hoàn toàn có thể thực hiện được.


Cẩm Bình (theo SCMP)