|  | 
| Đại biểu Nguyễn Đình 
Khánh, Bí thư Đoàn  
Thanh niên Công an  
tỉnh Nghệ An -  
Ảnh Đặng Lâm  | 
“Nhiều trang
  mang màu sắc đỏ thì đối tượng tiếp cận chủ yếu là anh em chúng ta, chúng ta nói
  cho nhau nghe chứ các thanh niên khác không nghe chúng ta nói. Bài nào mang màu
  sắc chính trị, tuyên truyền là họ không đọc đến. Trong khi các thành phần phản
  động viết bài đơn giản chỉ một câu, một bài thơ nhưng hàng ngàn lượt chia sẻ,
  hàng trăm triệu lượt view (người xem - phóng viên). Tại sao lại thế?”, Bí thư
  Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn
  Đình Khánh nêu thực tế.
Trong khuôn khổ Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt
  Nam khóa VIII, chiều 11.12, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức diễn đàn
  “Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh”. Đây là 1 trong số 6 diễn đàn được tổ
  chức trong khuôn khổ Đại hội.
  
  
Diễn đàn hướng
  tới những chia sẻ về thực trạng, giải pháp cũng như những kinh nghiệm, mô hình
  hay trong công tác giáo dục lý tưởng cách
  mạng, tuyên truyền truyền phổ biến, cung cấp thông tin, chủ trương, đường lối
  của Đảng, Nhà nước cho thanh niên; giải pháp nắm bắt tình hình dư luận thanh
  niên, đấu tranh với các thế lực thù địch để từ đó nâng cao tinh thần yêu nước,
  tự hào dân tộc cũng như bản lĩnh chính trị của thanh niên hiện nay.
  
  
"Nhiều trang mang màu sắc đỏ chỉ là chúng
  ta nói cho nhau nghe"
  
  
Đại biểu Nguyễn
  Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, nhìn nhận hiện nay một
  bộ phận không nhỏ thanh niên đang xa rời lý tưởng, có cuộc sống thực dụng, buông thả, thậm chí nhiều thanh niên có biểu hiện tung hê,
  thích thú với các thông tin trái chiều. 
  
  
“Vậy phải làm
  thế nào để định hướng cho thanh niên tiếp cận với thông tin đúng, sạch, đúng
  với chủ trương, đường lối mà Đảng, Nhà nước muốn truyền tải cho thanh niên cũng
  như nhân dân nói chung?”, đại biểu Khánh nêu vấn đề.
  
  
Theo đại biểu
  Khánh, thời gian qua, các bộ, ngành, trong đó có Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp
  Thanh niên và cả Bộ Công an, nói nhiều, làm rầm rộ, mạnh mẽ, nhưng
  “thực tế công tác đấu tranh còn yếu, thậm chí nhiều mặt trận đang thua”.
  
  
“Nhiều trang
  mang màu sắc đỏ thì đối tượng tiếp cận chủ yếu là anh em chúng ta, chúng ta nói
  cho nhau nghe chứ các thanh niên khác không nghe chúng ta nói. Bài nào mang màu
  sắc chính trị, tuyên truyền là họ không đọc đến. Trong khi các thành phần phản
  động viết bài đơn giản chỉ một câu, một bài thơ nhưng hàng ngàn lượt chia sẻ,
  hàng trăm triệu lượt view (người xem - phóng viên). Tại sao lại thế?”, Bí thư
  Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An nêu thực tế.
  
  
Từ đó, đại biểu
  Khánh đề nghị đội ngũ đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc cần phải có 2 yếu
  tố: đam mê và trình độ, vì “nếu cứ bắt các cán bộ Đoàn, Hội tham gia, chưa chắc
  đồng chí đó đã thích; mà thích rồi nhưng chất lượng không đủ cũng không hiệu
  quả”.
  
  
Bên cạnh đó, Bí
  thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đề nghị phải tranh thủ mạng xã hội của nghệ sĩ, người có uy tín để tăng mức độ tiếp cận, lan tỏa của những định hướng. Ngoài ra, đại biểu đến từ
  Nghệ An cũng đề nghị áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, khống chế các
  địa chỉ của lực lượng phản động.
  
  |  | 
Một đại biểu khác của ngành công an cũng quan tâm
  tới việc đấu tranh trên mặt trận tuyên truyền là anh Lê Viết Phương, Bí thư
  Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, thì cho rằng Hội Liên hiệp Thanh
  niên cần có cơ chế để kiểm soát thông tin bằng cách tổ chức, xây dựng các mạng
  lưới. 
  
  
“Điều quan trọng là tạo được mạng lưới và chia sẻ
  các thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước. Làm sao để môi trường mạng xã
  hội, lướt facebook toàn là thông tin định hướng nhưng đúng thực tế chứ không
  phải là thông tin của các đối tượng thanh niên có suy nghĩ lệch lạc”, đại biểu
  Phương nói.
  
  
Yêu nước từ những hành động nhỏ nhất
  
  
Trong khi đó, đại biểu Lâm Quốc Toàn, Chủ tịch Hội
  Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang, cho rằng những người nêu quan
  điểm trái chiều cũng yêu nước, tuy nhiên, lòng yêu nước của họ theo tư tưởng
  của họ, khác chúng ta và khác truyền thống văn hóa của dân tộc. 
  
  
“Vấn đề là làm thế nào để chúng ta phát huy được,
  gắn được tinh thần yêu nước của thanh niên với yêu chế độ xã hội chủ nghĩa. Làm
  cho thế hệ thanh niên hiện nay nhận thức đúng về chế độ xã hội chủ nghĩa, không
  thờ ơ với chính trị và đứng ngoài chính trị”, đại biểu Toàn trăn trở, và dẫn
  chứng nếu các sự kiện của Đảng, Quốc hội được người dân quan tâm đón nhận như
  trận chung kết bóng đá SEA Games 30 vừa qua thì sẽ rất tốt.
  
  
Đại biểu Dương Minh Nguyệt, Phó bí thư tỉnh Đoàn
  Tuyên Quang, cũng đồng tình rằng người dân, đặc biệt là thanh niên, lúc nào
  cũng sẵn lòng yêu nước, nhưng điều quan trọng là phát huy được lòng yêu nước đó
  trong bối cảnh khó khăn hiện nay. 
  
  
Từ đó, đại biểu đến từ Tuyên Quang cho rằng yêu
  nước phải từ những hành động nhỏ nhất. “Chỉ cần hoàn thành tốt công việc, trọng
  trách đang đảm nhận cũng là yêu nước. Bởi ai cũng hoàn thành nhiệm vụ thì góp
  phần công việc chung, thành tích chung”, đại biểu Nguyệt nói.
  
  
Đại biểu Lê Viết Phương cũng quan niệm, để hun đúc
  lòng yêu nước, bản lĩnh cần phải thực hiện qua mỗi việc làm cụ thể của thanh
  niên. Đó là nỗ lực xây dựng cuộc sống
  ấm no bằng cách chính đáng. 
  
  
Bên cạnh đó, theo đại biểu Phương, khi có cơ hội
  thì dang rộng vòng tay giúp đỡ người khác, thanh niên khác. Thứ ba là sống làm
  việc theo hiến pháp, pháp luật.
  Theo đại biểu Phương, những điều này không xa xôi, rất gần gũi, nhưng chính là bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh của thanh niên hiện nay.