02 janvier 2018

Khánh Hòa: Đầu năm, BOT Ninh An xả trạm vì tài xế lại trả tiền lẻ gây ách tắc


Ách tắc tại BOT Ninh An vào đầu năm Tết Dương lịch 2018. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với PV Lao Động vào chiều nay (1.1.2018), thượng tá Ngô Văn Thảo - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt (PC 67, Công an tỉnh Khánh Hòa) xác nhận BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) phải xả trạm vì tài xế trả tiền lẻ.

      

Trao đổi với PV Lao Động vào chiều nay (1.1.2018), thượng tá Ngô Văn Thảo - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt (PC 67, Công an tỉnh Khánh Hòa) xác nhận BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) phải xả trạm vì tài xế trả tiền lẻ.



Khoảng 9h30 sáng nay, tại BOT Ninh An xuất hiện các tài xế đưa tiền lẻ qua trạm. Tình hình căng thẳng hơn khi có tài xế sửa xe ngay tại làn xe đang đậu ở trạm.

"Khi tài xế đưa tiền lẻ, người dân ùa theo và rất ủng hộ các tài xế. Ách tắc kéo dài sau đó. Cũng có tài xế nhùng nhèo nhùng nhằng không chịu đi" - thượng tá Thảo nói.

Thượng tá Thảo cho biết, đến khoảng 12h20 trưa 1.1.2018, giao thông qua trạm BOT Ninh An mới được giải tỏa. 

Được xả trạm, nhiều tài xế chạy qua khỏi trạm nhấn còi xe inh ỏi. Số khác hò reo vui mừng.

Như Lao Động đã đưa tin, tương tự như trạm BOT Cai Lậy, trong tháng 12.2017, tại BOT Ninh An (Khánh Hòa) liên tục xuất hiện tài xế đưa tiền lẻ qua trạm khiến trạm này phải linh động "đóng - xả" liên hồi để "giải phóng" ách tắc giao thông.


Nhiệt Băng